Thua Thái Lan, HLV Miura nói gì?

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Suốt trận, tuyển Việt Nam hầu như không có pha phối bật tường nào nguy hiểm. Hai cơ hội rõ ràng của đội xuất phát từ tình huống phản công nhanh khị bị đối phương dồn ép của Công Vinh và Tiến Thành.
aa

thua thai lan hlv miura noi gi

HLV Toshiya Miura cho biết Việt Nam xứng đáng có được kết quả hòa trước Thái Lan vào tối 24-5. Ông đổ lỗi cho may mắn đã không đứng về phía Việt Nam khi các trụ cột chấn thương trước trận cũng như mất người ở thời điểm quan trọng.
Thất bại 0-1 trước Thái Lan trong trận mở màn vòng loại World Cup 2018 kèm theo những điều chỉnh về nhân sự nằm ngoài dự tính do chấn thương là điều khiến HLV Toshiya Miura không thể hài lòng.

Theo nhà cầm quân người Nhật Bản, ĐT Việt Nam đã thiếu may mắn trên sân Rajamangala. Ông nói: “Hôm nay tôi chưa thật sự hài lòng về hệ thống phòng ngự. Nhiều thời điểm, các cầu thủ còn mất tập trung. Ở trận đấu này, chúng tôi cũng không gặp may mắn khi 3 cầu thủ bị chấn thương kéo theo đấu pháp của đội bị xáo trộn. Bên cạnh đó, chúng tôi đã phải thi đấu thiếu người do Minh Châu nhận thẻ vàng thứ hai. Nếu vẫn đủ 11 người, kết quả trận đấu sẽ khác. Tuy nhiên, tôi không bình luận về sự đúng sai của trọng tài cũng như việc Minh Châu bị truất quyền thi đấu”.

Nhưng cũng cần nhìn nhận rằng lối của tuyển Việt Nam ở trận tối qua chưa thật sự thuyết phục. Nhiều khán giả vô cùng bất bình khi chứng kiến các học trò của HLV Miura chỉ biết "phá bóng và phạm lỗi". Đấu pháp thiên về thể lực của ông Miura buộc các cầu thủ thường xuyên phạm lỗi với đối thủ. Chiếc thẻ đỏ của Minh Châu một phần cũng từ chiến thuật của HLV người Nhật này.

Suốt trận, tuyển Việt Nam hầu như không có pha phối bật tường nào nguy hiểm. Hai cơ hội rõ ràng của đội xuất phát từ tình huống phản công nhanh khị bị đối phương dồn ép của Công Vinh và Tiến Thành.

Theo thống kê, tuyển Việt Nam chỉ nắm quyền kiểm soát bóng 36% so với 64 của Thái Lan. Còn về số lần dứt điểm cầu môn chính xác thì hoàn toàn không thể so với đội chủ nhà. Trong khi đó, số lần phạm lỗi và thẻ phạt thì lại hơn hẳn đối phương.

Dưới thời HLV Miura, dường như các cầu thủ mất đi lối đá kỹ thuật, phối hợp ngắn vốn phù hợp với đặc điểm thấp bé của cầu thủ Việt Nam. Thay vào đó là lối chơi ít chạm, không ngại va chạm. Những chấn thương của đội tuyển cũng như U23 vừa qua có thể xuất phát từ những giáo án tập quá nặng, tranh chấp quyết liệt trên mức cần thiết của ông Miura.

Trọng Hoàng và Minh Châu, 2 cầu thủ điển hình cho lối chơi của Việt Nam tối 24-5: chỉ biết phá bóng và phạm lỗi.
Trọng Hoàng cũng phạm nhiều lỗi không kém Minh Châu

Nhà cầm quân người Nhật Bản nói tiếp: “Chúng tôi đã thi đấu khá tốt trong 60 phút của trận đấu. Tôi hài lòng về tinh thần của các cầu thủ. Bàn thua là đáng tiếc. Tôi nghĩ rằng, chúng tôi có thể giành được một kết quả hòa”.

HLV Toshiya Miura cũng khẳng định trận thua 0-1 trên sân Thái Lan không ảnh hưởng nhiều đến cơ hội cạnh tranh suất vé dự VCK Asian Cup 2019 của ĐT Việt Nam. Và khi được hỏi liệu ĐT Việt Nam có thể đánh bại ĐT Thái Lan ở trận lượt về hay không, HLV Toshiya Miura trả lời: “Không có gì là không thể”.

C. Tuấn-N.L.Đ

Nguồn:

Tin bài khác

Bóng đá Thái Nguyên: Bầu Hiển đi trước, nhiều người cùng chung tay

Bóng đá Thái Nguyên: Bầu Hiển đi trước, nhiều người cùng chung tay

Ngày 11.9, Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027 khởi tranh. Hai ngày sau, FC Thái Nguyên sẽ chơi trận đầu tiên trên sân nhà.
The Times gọi tên 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

The Times gọi tên 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Từ những đô thị giàu dấu ấn lịch sử, ruộng bậc thang miền núi phía Bắc đến hang động, rừng nhiệt đới và biển đảo, báo The Times (Anh) đã lựa chọn 11 điểm đến tiêu biểu, qua đó khắc họa sự đa dạng về thiên nhiên và văn hóa của du lịch Việt Nam.
Việt Nam đặt mục tiêu đón 45-50 triệu khách quốc tế vào năm 2030

Việt Nam đặt mục tiêu đón 45-50 triệu khách quốc tế vào năm 2030

Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa, đưa tổng thu từ du lịch đạt 80-90 tỷ USD và hình thành rõ các cực tăng trưởng du lịch tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM.
Việt Nam thuộc nhóm ba điểm đến châu Á có khách quốc tế quay lại nhiều nhất

Việt Nam thuộc nhóm ba điểm đến châu Á có khách quốc tế quay lại nhiều nhất

Ngày 8/9, nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda công bố dữ liệu đặt phòng trong 6 tháng đầu năm 2026, cho thấy Việt Nam đứng thứ ba châu Á về tỷ lệ khách quốc tế quay lại; Đà Nẵng xếp thứ sáu trong danh sách các thành phố của khu vực.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...