Thủ tướng Theresa May tái khẳng định vai trò của Anh ở Trung Đông
Giới phân tích cho rằng, chuyến thăm của bà May một lần nữa khẳng định vai trò của nước Anh tại khu vực “vốn rất nhiều biến động” trước và sau cuộc chiến chống khủng bố, đồng thời cũng mở ra các cơ hội hợp tác mới cho nước Anh thời kỳ hậu Brexit.
|
Thủ tướng Anh Theresa May tại Trung Đông. (Ảnh: Reuters)
Khác với chuyến thăm lần thứ nhất tới Trung Đông hồi tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Anh May đã chọn điểm đầu chuyến công du lần này của mình là Iraq – quốc gia đã có những chiến thắng “quan trọng” trước IS và đang trong công cuộc tái thiết đất nước thời kỳ hậu xung đột.
Trong chuyến thăm “chớp nhoáng” tới Iraq, bà May đã có cuộc tiếp xúc với các binh sĩ của Anh, đang tham gia công tác đào tạo và huấn luyện quân sự cho quân đội Iraq. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Anh cam kết sẽ thực hiện mọi hành động để ngăn chặn các mối đe dọa từ IS.
Bà May nói: “Chúng tôi đang thực hiện mọi hành động mà chúng ta có thể để đối phó với mối đe dọa từ IS. Chúng tôi biết rằng mối đe dọa không chỉ đối với riếng Iraq và Syria. Cần phải đảm bảo rằng, các khu vực bất ổn sẽ không thể là những nơi IS để gieo rắc các mối đe dọa. Chúng ta cũng phải ngăn cản chúng truyền cảm hứng cho những phần tử cực đoan khác tiến hành các vụ tấn công”.
Không chỉ dừng lại là một đối tác chính của Liên quân quốc tế chống IS do Mỹ dẫn đầu, Anh đang là một trong những quốc gia đầu tiên đưa ra các khoản hỗ trợ tài chính giúp Iraq tái thiết đất nước.
Tại cuộc gặp với người đồng cấp Iraq Haider al-Abadi, Thủ tướng Anh đã cam kết hỗ trợ Iraq 20 triệu bảng Anh (tương đương 26,8 triệu USD) cho các hoạt động nhân quyền và 30 triệu bảng Anh khác cho các hoạt động cải cách.
Trước đó, hồi tháng 3 vừa qua, Anh đã đồng ý cho Iraq vay 10 tỷ bảng Anh để đầu tư vào các dự án phát triển cơ sở hạ tầng trong 10 năm tới, nhằm khôi phục lại cơ sở hạ tầng, điện nước, trường học và y tế từng bị phá hủy bởi các tay súng IS.
Cuối ngày 29/11 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Anh rời Iraq để tới thủ đô Ryiad của Saudi Arabia. Trước khi tới quốc gia Trung Đông này, Thủ tướng May đã bày tỏ những quan ngại của nước Anh đối với tình hình tại Yemen (quốc gia đang có sự can thiệp quân sự của Saudi Arabia) và cuộc khủng hoảng vùng Vịnh giữa Saudi Arabia và các đồng minh của nước này với Qatar.
Thủ tướng Anh cho biết: “Tôi rất quan tâm đến cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Yêmen, đặc biệt là thời gian gần đây. Chúng tôi sẽ gặp giới chức Saudi Arabia và bày tỏ mong muốn nước này mở lại cảng Hodeida, do phiến quân Houthi kiểm soát, để các chuyến hàng viện trợ nhân đạo và thương mại được lưu thông”.
Giới phân tích khu vực nhận định, nhiều khả năng Thủ tướng Anh vẫn sẽ ủng hộ những chính sách cải cách “cởi mở” của Thái tử Saudi Arabia Mohammad bin Salman mới đây như cho phép phụ nữ lái xe cũng như cuộc chiến chống tham nhũng “gây tranh cãi” của nước này.
Đồng thời vẫn giữ nguyên lập trường bác bỏ lời kêu gọi dừng bán vũ khí cho phía Saudi Arabia, với các hợp đồng trị giá khoảng 4,4 tỷ USD do quốc gia Trung Đông này đã sử dụng nó trong cuộc chiến tại Yêmen.
Theo kế hoạch, sau chuyến thăm Saudi Arabia, Thủ tướng May sẽ đến Jordan – quốc gia bị ảnh hưởng nhiều từ làn sóng di cư của khu vực, đặc biệt là từ quốc gia láng giềng Syria.
Chuyến công du của Thủ tướng Anh tới Trung Đông lần này diễn ra trong bối cảnh Anh đang tìm kiếm các mối quan hệ mới trên thế giới, thay thế các nước mà Anh có thể mất đi sau khi rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit).
Người phát ngôn của Thủ tướng Anh nhấn mạnh, chuyến thăm nhằm truyền đi một thông điệp rằng, khi Anh rời khỏi EU, nước này vẫn nỗ lực thúc đẩy vai trò và tầm ảnh hưởng của mình trên toàn thế giới.
Theo VOV
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thuốc sáng chế mới Trung Quốc bước vào “thời kỳ vàng” vươn ra toàn cầu
Quốc hội Lào phê duyệt nguyên tắc tuyến đường sắt kết nối với Việt Nam
Tin quốc tế ngày 27/3: Xung đột Trung Đông đẩy giá dầu bật tăng hơn 5%, Iran cho phép 5 quốc gia “thân thiện” qua eo biển Hormuz
Trung Quốc biến tầm nhìn vĩ mô thành hiện thực như thế nào?
Đọc nhiều
Tin quốc tế ngày 31/3: Iran xem xét khả năng rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân, Châu Âu kêu gọi Israel từ bỏ kế hoạch khôi phục án tử hình
Khởi động dự án hơn 11,3 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em khó khăn tại Cần Thơ
Tọa đàm "Xu hướng phát triển của đối ngoại nhân dân trên thế giới và tác động tới Việt Nam"
Học giả Nga - Việt trao đổi về triển vọng phát triển của Việt Nam trong thế kỷ 21
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Trung Quốc trở thành mô hình tiêu biểu của hợp tác quốc phòng về biên giới
Phát động Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ IV
Nhà giàn DK1/11 hỗ trợ cấp cứu ngư dân bị nạn
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




