Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Philippines
![]() |
| Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Enrique Manalo. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) |
Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của Bộ trưởng Manalo. Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược với Philippines ngày càng hiệu quả và thiết thực. Đồng thời, Thủ tướng trân trọng chuyển lời hỏi thăm tới Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr...
Bộ trưởng Manalo bày tỏ vui mừng sang thăm chính thức Việt Nam và cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp đoàn; trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng thống Philippines tới Thủ tướng Phạm Minh Chính và Lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Bộ trưởng nhấn mạnh Việt Nam là đối tác chiến lược duy nhất của Philippines trong ASEAN và hai nước chia sẻ nhiều điểm tương đồng cũng như lợi ích chiến lược.
Bộ trưởng đã thông báo với Thủ tướng Phạm Minh Chính về một số kết quả nổi bật tại Kỳ họp JCBC-10 do ông và Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đồng chủ trì. Bộ trưởng cam kết sẽ phối hợp với bộ, ngành liên quan của Philippines và các đối tác Việt Nam để triển khai tốt những thỏa thuận mới đạt được trong chuyến thăm lần này.
Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước, đặc biệt đánh giá cao việc hai bên duy trì hiệu quả các hoạt động tiếp xúc, trao đổi cấp cao; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, nhất là Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác song phương. Tổng kim ngạch thương mại hai chiều phát triển vượt bậc, đạt gần 8 tỷ USD trong năm 2022, cao nhất từ trước đến nay. Hợp tác biển, nhất là về môi trường sinh thái biển, kinh tế biển, chống khai thác hải sản bất hợp pháp tiếp tục được chú trọng và phát huy hiệu quả.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam cũng như chính sách phát triển dựa trên 3 trụ cột về xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa; trong đó xuyên suốt là mục tiêu phát triển bền vững và lấy người dân làm trung tâm. Bên cạnh đó, Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, là thành viên trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.
Để tiếp tục đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu, Thủ tướng đề nghị hai bên cần duy trì phối hợp chặt chẽ để bảo đảm tiến độ thực hiện các mục tiêu đề ra tại Kỳ họp JCBC-10. Trong đó, hai bên chú trọng tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, đẩy mạnh xúc tiến thương mại kinh tế - thương mại, bao gồm hợp tác thương mại gạo, xem xét gỡ bỏ các rào cản không cần thiết và hỗ trợ nhau bảo đảm an ninh lương thực, tạo môi trường kinh doanh và đầu tư thuận lợi cho các doanh nghiệp của nhau.
Hai nước phấn đấu sớm đạt kim ngạch thương mại hai chiều 10 tỷ USD và đẩy mạnh hợp tác các lĩnh vực tiềm năng khác như kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, chống biến đổi khí hậu, xử lý các vấn đề trên biển, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế biển, đổi mới sang tạo, khởi nghiệp…
Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố hợp tác quốc phòng - an ninh, nhất là hợp tác biển, và ủng hộ việc sớm thiết lập thêm các khuôn khổ pháp lý cho hợp tác an ninh giữa hai nước. Đồng thời, Thủ tướng khẳng định chính sách quốc phòng bốn không của Việt Nam.
![]() |
| Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Enrique Manalo. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) |
Bộ trưởng Manalo cảm ơn những chia sẻ của Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng thời khẳng định chính sách đối ngoại độc lập tự chủ của Philippines. Bộ trưởng nhấn mạnh cách tiếp cận tương đồng giữa hai nước trong phát triển kinh tế - xã hội cũng như các vấn đề chiến lược của khu vực và thế giới.
Bộ trưởng Ngoại giao Philippines bày tỏ mong muốn hai nước tích cực thúc đẩy hợp tác về giao lưu văn hóa, du lịch, giáo dục đào tạo, kết nối địa phương. Bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác nông nghiệp, thương mại gạo để bảo đảm an ninh lương thực. Đồng thời, Bộ trưởng nhất trí tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong những lĩnh vực tiềm năng và phù hợp với quan tâm của hai nước như Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề cập.
Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên nhất trí tiếp tục ủng hộ lẫn nhau, duy trì đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông, hợp tác giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982); thực hiện đầy đủ, hiệu quả DOC, thúc đẩy nhanh tiến trình đàm phán COC hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982.
Theo baotintuc.vn
https://baotintuc.vn/thoi-su/thu-tuong-pham-minh-chinh-tiep-bo-truong-ngoai-giao-philippines-20230802214310053.htm
| Trong chương trình Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mở rộng, sáng 21/5/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Trưởng đoàn các nước khách mời, Trưởng các Tổ chức quốc tế thăm Công viên tưởng niệm hòa bình tại Hiroshima, Nhật Bản. |
| Sáng 25/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự lễ khởi công dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội và cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1. |
Tin bài liên quan
DAVIMIN – Từ niềm tin vào chất lượng đến dấu ấn thương hiệu Việt tại ASEAN
Việt Nam có thể dẫn dắt một số lĩnh vực hợp tác mới của ASEAN
Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines
Các tin bài khác
Ông Lê Trung Kiên: Hải Phòng hướng đến là thành phố đáng sống của Đông Nam Á
Tôn vinh, tri ân 130 trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu tại Lai Châu
Hội Báo toàn quốc 2026: Kiến tạo nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn
16 liệt sĩ hy sinh tại nước bạn Lào và Campuchia trở về với đất mẹ
Đọc nhiều
Quốc khánh Việt Nam lan tỏa trong cộng đồng và bạn bè quốc tế
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)
Trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên tại 5 tỉnh, thành phố
Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam





