Trang chủ Chính trị - Xã hội
15:46 | 10/12/2023 GMT+7

Thủ tướng: Huy động nguồn lực là vấn đề quan trọng nhất để triển khai Quy hoạch Cần Thơ

aa
Phát biểu tại Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư TP Cần Thơ ngày 10/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ: vấn đề quan trọng nhất là huy động nguồn lực với quan điểm lấy nội lực (gồm con người, thiên nhiên và truyền thống văn hóa lịch sử) là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định cùng với nguồn lực bên ngoài là quan trọng và đột phá (về vốn, công nghệ, đào tạo nhân lực, góp ý hoàn thiện thể chế).
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau
Tăng cường kết nối đầu tư giữa các đối tác Hoa Kỳ với thành phố Cần Thơ
Cần Thơ mong muốn bạn bè quốc tế đồng hành cùng sự phát triển của TP

Thủ tướng hoan nghênh Cần Thơ khẩn trương xây dựng, hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và công bố Quy hoạch Thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, kết nối với quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long - quy hoạch vùng đầu tiên trên cả nước được phê duyệt.

Theo Thủ tướng, xây dựng quy hoạch là một bước, thực hiện quy hoạch để thúc đẩy sự phát triển đất nước, phát triển vùng, phát triển từng địa phương là bước quan trọng thứ hai. Quy hoạch phải khám phá những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới; làm rõ những khó khăn, thách thức để có nhiệm vụ, giải pháp hóa giải, biến “không” thành “có”, biến “khó” thành “dễ”, tìm ra những cơ hội để phát triển nhanh và bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư TP Cần Thơ
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng một trong những vấn đề lớn nhất hiện nay TP Cần Thơ phải tập trung thực hiện đó chính phát triển nguồn lực để thực hiện quy hoach Cần Thơ, trong đó có nguồn lực con người, nguồn lực hạ tầng và nguồn lực hợp tác công tư…

Thủ tướng lưu ý, nguồn lực là từ tự lực, tự cường, từ nguồn lực nội sinh của Cần Thơ là chính, không trông chờ, ỷ lại vào đâu cả. “Cần Thơ là trung tâm của vùng, có đầu mối giao thông kết nối rất thuận lợi, nhiều trường đại học, cao đẳng. Cần Thơ phải đi lên chính bằng nội lực của mình, không trông chờ và ỷ lại. Phải đi lên bằng nguồn lực con người, thiên nhiên và truyền thống lịch sử, văn hóa, bằng trí tuệ, đổi mới sáng tạo, trong đó tập trung vào những ngành mới nổi là chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, kinh tế tri thức…” – Thủ tướng phát biểu

TP Cần Thơ cũng cần phát huy nguồn lực hệ thống giao thông kết nối với vùng, kết nối với các tỉnh, TP trong khu vực để tạo ra không gian phát triển mới, khu công nghiệp mới, khu du lịch mới, phát triển hệ thống logistics; tiếp tục huy động nguồn lực hợp tác công - tư, nguồn lực đầu tư từ nước ngoài. Muốn vậy phải tạo được môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi, chú trọng thực hiện cải cách thủ tục hành chính… Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng cho rằng trong quá trình triển khai thực hiện, từ thực tiễn của địa phương, TP cần đề xuất cơ chế, chính sách ưu tiên, ưu đãi đặc thù phát huy thế mạnh sẵn có để phát triển mạnh mẽ hơn…

Với các bộ, ban, ngành, Thủ tướng đề nghị tập trung hỗ trợ giải quyết những đề xuất của TP. Thủ tướng cũng kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm hiểu thế mạnh để thực hiện đầu tư tại TP Cần Thơ, trên nguyên tắc lợi ích hài hòa giữa Nhà nước với nhân dân và doanh nghiệp, rủi ro cần chia sẻ… góp phần phát triển TP Cần Thơ nói riêng và vùng ĐBSCL nói chung.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư TP Cần Thơ
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo TP Cần Thơ và các nhà đầu tư.

56 dự án kêu gọi đầu tư

Theo ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, với tầm nhìn dài hạn, quy hoạch TP. Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 là nền tảng để tận dụng, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng theo đúng định hướng và đạt được hiệu quả cao nhất trong thời gian ngắn nhất.

Quy hoạch đề ra mục tiêu đến năm 2030 “TP Cần Thơ là cực tăng trưởng của vùng ĐBSCL; TP sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa xứ Tây Đô; là trung tâm đô thị, trung tâm dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao của vùng ĐBSCL; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ thích ứng với biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu kết nối nội vùng, liên vùng và liên vận quốc tế”. Tầm nhìn đến năm 2050, TP Cần Thơ “là TP sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc sông nước vùng ĐBSCL; thuộc nhóm các TP phát triển khá ở Châu Á, trở thành TP thông minh đáng sống của Việt Nam”.

Trên cơ sở Quy hoạch TP. Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các đối tác, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đã trực tiếp trao đổi với lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, TP. Cần Thơ; tìm hiểu tình hình kinh tế - xã hội, chủ trương, chính sách, định hướng phát triển, tư duy, tầm nhìn, những tiềm năng, thế mạnh, không gian phát triển mới của TP, cơ hội hợp tác, đầu tư trên nhiều lĩnh vực.

Dịp này, TP. Cần Thơ giới thiệu 56 dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 thuộc các lĩnh vực: hạ tầng công nghiệp; thương mại - dịch vụ; phát triển đô thị; hạ tầng nông nghiệp; hạ tầng cấp nước; y tế; giáo dục; văn hóa; giao thông vận tải; tài nguyên và môi trường; hạ tầng xã hội khác.

TP cũng trao bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 44 nhà đầu tư trong các lĩnh vực hạ tầng công nghiệp, thương mại, phát triển đô thị, hạ tầng cấp nước, y tế, giáo dục, văn hóa, giao thông vận tải, tài nguyên môi trường, hạ tầng xã hội.

Đến nay, đã có 108/111 quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia theo Luật Quy hoạch đã hoàn thành việc lập, trình thẩm định, phê duyệt. Trong đó, 4 quy hoạch địa phương (Hà Nội, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai) và 5 quy hoạch vùng đang làm. Lần đầu tiên, đất nước ta có hệ thống quy hoạch từ cấp quốc gia đến cấp tỉnh, thành phố, huyện.
Canada mong muốn mở rộng hợp tác, trao đổi kinh nghiệm bình đẳng giới tại Cần Thơ Canada mong muốn mở rộng hợp tác, trao đổi kinh nghiệm bình đẳng giới tại Cần Thơ
Ngày 23/11, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại TP Cần Thơ, bà Annie Dubé - Tổng Lãnh sự Canada tại TP Hồ Chí Minh - đã đến thăm, làm việc với lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ.
Tăng cường kết nối đầu tư giữa các đối tác Hoa Kỳ với thành phố Cần Thơ Tăng cường kết nối đầu tư giữa các đối tác Hoa Kỳ với thành phố Cần Thơ
Ngày 25/11, Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ TP Cần Thơ (Hội) đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội xác định nhiệm kỳ tới tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, hợp tác đầu tư giữa Hội và các tổ chức ở Hoa Kỳ.
Cần Thơ mong muốn bạn bè quốc tế đồng hành cùng sự phát triển của TP Cần Thơ mong muốn bạn bè quốc tế đồng hành cùng sự phát triển của TP
Tối ngày 1/12, UBND TP Cần Thơ tổ chức họp mặt đón mừng Năm mới 2024 cho người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại TP Cần Thơ.
Hà Vy
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động