Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
12:03 | 13/11/2022 GMT+7

Thủ tướng dự Đối thoại Toàn cầu ASEAN: Bảo đảm các cân bằng chiến lược

aa
Phát biểu tại Đối thoại Toàn cầu ASEAN lần thứ 2, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần bảo đảm các cân bằng chiến lược giữa tăng trưởng, lạm phát và việc làm, chú trọng ổn định kinh tế vĩ mô; duy trì ổn định chuỗi cung ứng sau đại dịch…
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hoa Kỳ lần thứ 10 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hoa Kỳ lần thứ 10
Thủ tướng tiếp Đại tướng Hun Manet, Phó Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia Thủ tướng tiếp Đại tướng Hun Manet, Phó Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia

Sáng 13/11, nhân dịp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các Hội nghị liên quan,Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu tại Đối thoại Toàn cầu ASEAN lần thứ 2 có chủ đề "Phục hồi toàn diện sau COVID-19".

Thủ tướng dự Đối thoại Toàn cầu ASEAN: Bảo đảm các cân bằng chiến lược
Tại Đối thoại, các nhà lãnh đạo đã trao đổi những góc nhìn đa chiều về triển vọng, thách thức của kinh tế toàn cầu, các tác động đến khu vực và chia sẻ tầm nhìn, định hướng phát triển của ASEAN (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Đối thoại có sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN, các nước đối tác và các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), Viện Nghiên cứu kinh tế về ASEAN và Đông Á (ERIA)…

Tại Đối thoại, các nhà lãnh đạo đã trao đổi những góc nhìn đa chiều về triển vọng, thách thức của kinh tế toàn cầu, các tác động đến khu vực và chia sẻ tầm nhìn, định hướng phát triển của ASEAN nhằm bảo đảm phục hồi toàn diện và thiết lập nền tảng cho phát triển bền vững, tự cường và bao trùm.

Nhiều ý kiến chia sẻ đánh giá môi trường kinh tế thế giới đang ngày càng gia tăng thách thức, đan xen các rủi ro trong cả ngắn hạn và dài hạn như nguy cơ suy thoái kinh tế, lạm phát cao, bất ổn tiền tệ - nợ công, đứt gãy chuỗi cung ứng năng lượng - lương thực, các vấn đề về dịch bệnh, môi trường, khí hậu…

Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh ASEAN đã và đang khẳng định năng lực tự cường bền bỉ với nền tảng vĩ mô ổn định, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Trong bối cảnh hiện nay, các nhà lãnh đạo cho rằng cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác, đoàn kết, chung tay giải quyết các thách thức chung; bảo đảm cân bằng giữa mục tiêu phục hồi tăng trưởng trong ngắn hạn và phát triển bền vững trong dài hạn; tranh thủ tối đa các cơ hội phát triển mới từ tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng, kết nối số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bao trùm…

Thủ tướng dự Đối thoại Toàn cầu ASEAN: Bảo đảm các cân bằng chiến lược
Phát biểu tại Đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh ASEAN tiếp tục là điểm sáng trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội nhờ có tinh thần hợp tác và đoàn kết của Hiệp hội (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Nhiều ý kiến cho rằng cần xây dựng Cộng đồng ASEAN bao trùm, tự cường và bền vững trên cơ sở vừa phát huy năng lực nội khối, vừa củng cố quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế, tiếp tục đề cao vai trò trung tâm của ASEAN trong các liên kết kinh tế khu vực và toàn cầu. Các đối tác phát triển và các tổ chức tài chính quốc tế tiếp tục khẳng định cam kết và phối hợp với ASEAN trong phục hồi kinh tế, thực hiện các chương trình nghị sự phát triển thông qua hỗ trợ tài chính, công nghệ, kỹ thuật…

Phát biểu tại Đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong bối cảnh môi trường bên ngoài nhiều rủi ro, ASEAN tiếp tục là điểm sáng trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội nhờ có tinh thần hợp tác và đoàn kết của Hiệp hội.

Hướng tới tương lai ASEAN tự cường và bền vững hơn, Thủ tướng Chính phủ đề xuất một số định hướng hợp tác ưu tiên, trong đó nhấn mạnh bảo đảm các cân bằng chiến lược giữa tăng trưởng, lạm phát và việc làm, chú trọng ổn định kinh tế vĩ mô; duy trì ổn định chuỗi cung ứng sau đại dịch thông qua đẩy mạnh đa dạng hoá thị trường, sản phẩm, thuận lợi hoá thương mại, thủ tục hải quan, gắn với bảo đảm an ninh lương thực – năng lượng. Thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực, lấy con người làm mục tiêu, nguồn lực, động lực cho phát triển, đào tạo lao động chất lượng cao, nâng cao kỹ năng nghề; tăng cường kết nối hạ tầng chiến lược. Phục hồi xanh với cách tiếp cận công bằng, công lý, theo đó các nước phát triển hỗ trợ về tài chính, chuyển giao công nghệ; chú trọng phát triển hài hoà về kinh tế, môi trường và an sinh xã hội.

Là thành viên tích cực của ASEAN, Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào các nỗ lực chung nhằm xây dựng ASEAN phát triển bao trùm, bền vững và tự cường, đóng góp tích cực vào hoà bình, ổn định và phát triển chung của toàn cầu.

Thủ tướng dự Đối thoại Toàn cầu ASEAN: Bảo đảm các cân bằng chiến lược
Là thành viên tích cực của ASEAN, Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào các nỗ lực chung nhằm xây dựng ASEAN phát triển bao trùm, bền vững và tự cường (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Đối thoại Toàn cầu ASEAN lần đầu tiên được tổ chức nhân dịp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 21 và các Hội nghị liên quan năm 2012 theo sáng kiến của nước Chủ tịch Campuchia. Đối thoại là dịp để các nhà lãnh đạo ASEAN, các đối tác và các tổ chức quốc tế thảo luận về các vấn đề khu vực, toàn cầu và tầm nhìn, ưu tiên, vai trò của ASEAN.

ASEAN và Trung Quốc trong tiến trình đàm phán bản dự thảo COC thứ hai ASEAN và Trung Quốc trong tiến trình đàm phán bản dự thảo COC thứ hai
Thông qua Tuyên bố chung thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hoa Kỳ Thông qua Tuyên bố chung thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hoa Kỳ
Theo Hà Văn/Báo Chính phủ
Nguồn: baochinhphu.vn

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động