Thông tin đối ngoại: nâng tầm sức mạnh mềm Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Tối 3/12, tại Nhà hát Lớn (Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan liên quan đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X. 109 tác phẩm xuất sắc đã được vinh danh tại Lễ trao giải.
aa
Lan tỏa các tác phẩm thông tin đối ngoại để bạn bè quốc tế hiểu và yêu Việt Nam hơn
Năm 2024: 10 năm Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại ra đời

Tham dự Lễ trao giải có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Nguyễn Trọng Nghĩa; các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản cùng các tác giả đoạt giải.

Với gần 1.300 tác phẩm dự thi ở 10 hạng mục, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X tiếp tục thu hút được sự quan tâm, tham gia từ các tác giả trong và ngoài nước. Qua hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Hội đồng Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X đã quyết định trao giải cho 109 tác phẩm, sản phẩm xuất sắc gồm: 10 giải Nhất, 20 giải Nhì, 30 giải Ba và 49 giải Khuyến khích.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại; ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao trao giải Nhất cho các tác giả/nhóm tác giả đoạt giải. (Ảnh: Báo Nhân Dân)
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại; ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trao giải Nhất cho các tác giả/nhóm tác giả đoạt giải. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Phát biểu tại lễ trao giải, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định vai trò quan trọng của nhiệm vụ thông tin đối ngoại, đặc biệt trong giai đoạn mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ông cho biết, các tác phẩm dự Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X - năm 2024 không chỉ đa dạng về thể loại mà còn phong phú về nội dung, thể hiện tinh thần sáng tạo, trách nhiệm của những người làm công tác thông tin đối ngoại.

Những tác phẩm xuất sắc đoạt giải đã làm nổi bật lên hình ảnh một Việt Nam năng động, hội nhập, kiên cường vượt qua thách thức, đồng thời khẳng định bản sắc văn hóa, truyền thống lịch sử của dân tộc. Qua các tác phẩm này, thế giới không chỉ thấy được những thành tựu của Việt Nam trong phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế… mà còn cảm nhận được khát vọng vươn lên của cả dân tộc Việt Nam.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, công tác thông tin đối ngoại được xác định là một bộ phận quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng và đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Để đáp ứng và hoàn thành tốt nhiệm vụ của công tác thông tin đối ngoại trong thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị trước hết, công tác thông tin đối ngoại cần tiếp tục là lực lượng tiên phong sắc bén, đi trước mở đường, tạo cơ sở và điều kiện thuận lợi giúp đất nước ta vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam; cần bám sát các mục tiêu phát triển của đất nước, gắn chặt với các chiến lược lớn của Đảng, Nhà nước với phương châm chủ động, đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả. Đồng thời, cần nắm bắt nhanh, nhạy những xu thế truyền thông mới, xây dựng những sản phẩm thông tin đối ngoại không chỉ phản ánh đúng thực tiễn mà còn mang tính dự báo, định hướng, bảo đảm thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh của mình, góp phần đẩy mạnh quan hệ giữa Việt Nam với các nước láng giềng, các nước lớn, các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, bạn bè truyền thống và các đối tác quan trọng khác đi vào chiều sâu, thực chất.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, khuyến khích hoạt động, sáng kiến trong tuyên truyền, quảng bá về đất nước Việt Nam, tận dụng hiệu quả những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Lễ trao giải. (Ảnh: TTXVN)
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Lễ trao giải. (Ảnh: TTXVN)

Thông tin đối ngoại cần đưa sức mạnh mềm quốc gia lên tầm cao mới bằng việc định vị vị thế của quốc gia Việt Nam tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào, cùng nhân loại xây dựng thế giới ngày càng tốt đẹp, lấy cuộc sống của người dân làm trung tâm, lấy sức mạnh tổng hợp quốc gia làm cơ sở để viết nên câu chuyện Việt Nam trong thời đại mới, kỷ nguyên mới”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Ông cũng đề nghị cần quan tâm xây dựng, bồi dưỡng lực lượng thông tin đối ngoại có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao, tác phong chuyên nghiệp, nhận thức nhạy bén. Lực lượng này phải thực sự được nâng cao về chất lượng ngang tầm nhiệm vụ, trong đó vai trò chủ công là các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, đội ngũ phóng viên báo chí trong và ngoài nước…

“Đặc biệt, tôi mong muốn và gửi gắm niềm tin vào các bạn trẻ với trí tuệ, sức sáng tạo, nhiệt huyết là vũ khí, cùng với tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc là hành trang sẽ đóng góp tích cực hơn nữa cho công tác thông tin đối ngoại”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ.

Ông gửi lời chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả được vinh danh tại giải thưởng năm nay, khẳng định các tác giả, nhóm tác giả không chỉ có những đóng góp xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại, đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới mà còn là những người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh có hiệu quả với các luận điệu sai trái, thù địch.

Ông bày tỏ tin tưởng Giải thưởng sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới, phục vụ ngày càng hiệu quả cho công tác thông tin đối ngoại, tạo nền tảng vững chắc để cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Các tác phẩm giành giải Nhất tại Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X:

“Một năm 2023 thành công rực rỡ của ngoại giao Việt Nam” của tác giả Nguyễn Đăng Khoa; Báo Nhân Dân.

“Giải mã văn hóa Đông Sơn” của Giáo sư-Tiến sỹ Trịnh Sinh, kỹ sư Nguyễn Văn Kính; Nhà xuất bản Thế Giới.

MV “Kenny G-Going Home” của Báo Nhân Dân, IB Group Việt Nam.

Giới thiệu một số cuốn sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng tiếng nước ngoài; Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

“Sứ mệnh hòa bình mang tên Việt Nam” của nhóm tác giả Trần Thị Loan, Nguyễn Ngọc Trung; Phòng tiếng Pháp, Ban Đối ngoại, Đài Tiếng nói Việt Nam.

“Điện Biên Phủ-Nhìn từ nước Pháp” của nhóm tác giả Ban Truyền hình Đối ngoại (VTV4), Đài Truyền hình Việt Nam.

Loạt bài “Điểm hẹn Việt Nam” của nhóm tác giả Nguyễn Hải Đường, Lê Tuấn Anh, Ngô Hương Sen (Khánh Lam), Nguyễn Thị Thơ (Anh Thơ), Hồ Cúc Phương (Huyền Nga); Báo Nhân Dân.

“Dấu chân công nghệ Việt đi ra biển lớn” của nhóm tác giả Lê Thị Hồng Vân (Thảo Lê), Trương Thị Bích Ngọc (Thiên Lam), Nguyễn Thị Uyên (Thi Uyên); Báo Nhân Dân.

“Điện Biên Phủ: 70 năm lịch sử hào hùng và một Điện Biên anh hùng, đổi mới” của nhóm tác giả Bùi Phương (Bùi Phương), Cao Thị Hoàng Hoa (Hoàng Hoa, Hoàng Lan, Xuân Lộc), Phan Thị Vân Anh (Vân Anh); Báo Le Courrier du Vietnam, Thông tấn xã Việt Nam.

“Việt Nam hướng tới khuôn khổ hợp tác kinh tế mới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì thịnh vượng và lợi ích của người dân” của nhóm tác giả Trịnh Linh Hà, Phan Hồng Nhung; Ban biên tập tin Đối ngoại, Thông tấn xã Việt Nam.

Video: VUFO giành giải nhì hạng mục Sáng kiến tại Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI Video: VUFO giành giải nhì hạng mục Sáng kiến tại Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI
Giải thưởng Thông tin đối ngoại lần thứ IX: Lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế Giải thưởng Thông tin đối ngoại lần thứ IX: Lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế
Phan Anh
Nguồn:

Tin bài khác

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga và Pháp minh chứng cho tầm nhìn phát triển bứt phá của Việt Nam

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga và Pháp minh chứng cho tầm nhìn phát triển bứt phá của Việt Nam

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam.
Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ ký Bản ghi nhớ hợp tác

Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ ký Bản ghi nhớ hợp tác

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, sáng 10/9 (theo giờ địa phương), tại Cung Nhà nước ở thủ đô Ulan Bator, ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ; đồng thời chứng kiến Bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội hai nước.
TP.HCM và 8 tỉnh, thành phố ký thỏa thuận hợp tác, tăng liên kết theo chuỗi giá trị

TP.HCM và 8 tỉnh, thành phố ký thỏa thuận hợp tác, tăng liên kết theo chuỗi giá trị

Ngày 9/9 tại Nghệ An, TP.HCM và 8 tỉnh, thành phố phía Bắc, Bắc Trung Bộ ký Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Các bên xác định tăng tính thực chất của liên kết, hướng hợp tác vào các chương trình, dự án và chuỗi giá trị cụ thể.
Hơn 100 tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh được giới thiệu tại Côn Minh

Hơn 100 tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh được giới thiệu tại Côn Minh

Hơn 100 tư liệu, tài liệu và hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có nhiều tư liệu lần đầu được công bố được giới thiệu tại Côn Minh (Vân Nam, Trung Quốc), góp phần làm rõ những dấu ấn hoạt động cách mạng của Người tại Trung Quốc và quá trình vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...