Trang chủ Chính trị - Xã hội
11:58 | 27/06/2019 GMT+7

Thí sinh lo lắng vì đề thi Lịch sử khó, nhiều kiến thức lớp 11

aa
Kết thúc buổi thi cuối cùng trong kì thi THPT quốc gia 2019, nhiều thí sinh vui mừng vì dễ “kiếm” điểm ở đề thi môn Địa lý nhưng cũng lo lắng khi đề thi THPT quốc gia 2019 môn Sử khó, nhiều câu hỏi liên quan đến kiến thức lớp 11.    
Gợi ý bài làm môn Lịch sử THPT Quốc gia 2019 mới nhất Gợi ý Đáp án đề thi Giáo dục công dân THPT Quốc gia 2019 Cập nhật đề thi môn Địa lý THPT quốc gia 2019 Cập nhật đề thi Giáo dục công dân THPT Quốc gia 2019
thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Sáng nay, 27/6 các thí sinh làm bài thi tổ hợp Khoa học xã hội bao gồm các môn thi thành phần: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Đây là buổi thi cuối cùng trong kì thi THPT quốc gia 2019.

Ghi nhận của phóng viên tại điểm thi trường THPT Chu Văn An, khoảng gần 11h nhiều thí sinh đã đổ về phía công trường trong sự chào đón của phụ huynh.

Đánh giá về đề thi tổ hợp 3 môn, thí sinh Hoàng Hồng Vân (THPT Đông Đô) cho rằng đề thi môn Lịch sử là khó nhất, môn Địa dễ dàng lấy điểm, môn Giáo dục công dân cũng hỏi những kiến thức rất cơ bản.

“Em thấy đề Lịch sử hơi khó, có nhiều câu hỏi tập trung vào chiến dịch Điện Biên Phủ có thể dễ lấy điểm. Nhưng trong đề thi cũng có nhiều câu liên quan đến kiến thức lịch sử thế giới ở chương trình lớp 11, em không ôn tập kĩ nên không nhớ rõ”, thí sinh này cho biết.

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Với đề thi môn Lịch sử, Hồng Vân “đánh bừa” khoảng 15 câu. “Trên trung bình thì em nghĩ có thể dễ dàng đạt được, nhưng để được điểm khá thì không chắc”, thí sinh nhận xét về bài làm môn Sử của mình.

Đối với đề thi THPT quốc gia 2019 môn Địa lý, nữ sinh này cho rằng dựa trên Atlat bản thân có thể đạt được ở mức điểm 8-9.

“Em thấy các bạn trong phòng thi cũng làm tốt ở môn Địa, nhìn ai cũng tươi cười và hoàn thành sớm hơn thời gian 50 phút của bài thi”, Hồng Vân cho hay.

Thí sinh này cũng cho biết, với đề thi THPT quốc gia 2019 môn Giáo dục công dân em chỉ làm trong thời gian khoảng 30 phút, tự tin có thể đạt được điểm cao.

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Đề thi THPT quốc gia 2019 môn Lịch sử khó và hơi dài là nhận xét của em Vũ Thành Trung (THPT Tây Hồ).

“Đề Sử năm nay tập trung vào giai đoạn chống Mỹ, nhiều câu hỏi sâu quá nên thí sinh khó nhớ được hết. Có nhiều câu hỏi vặn em không biết chính xác đáp án nên cũng khoanh lụi. Em chỉ mong được điểm 7 ở môn này”, thí sinh Vũ Thành Trung cho biết.

Ngược lại với bài thi môn Sử, Trung lại rất tự tin ở bài thi môn Địa lý.

“Em thấy đề thi môn Địa dễ, có 40 câu hỏi thì có khoảng hơn 10 câu là có thể làm dựa trên Atlat. Em mong điểm thi môn Địa sẽ bù vào điểm môn Sử”, thí sinh này tâm sự. Em cũng tự tin sẽ được 8-9 điểm môn Địa.

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Tại điểm thi trường THPT Việt Đức, em Nguyễn Ngọc Phương Thúy cho biết đề Sử năm nay dễ hơn năm ngoái tuy nhiên đề hơi dài, những câu cuối có phần phức tạp.

Môn Địa lý nếu sử dụng Atlat có thể giải quyết được 20% các câu hỏi trong đề. "Làm 2 bài Sử, Địa liên tiếp quá dài khiến em khá mệt mỏi, đến môn GDCD thì gần như em hết sức. Em tập trung nhiều vào Sử, Địa và tự tin có thể đạt trên 7 điểm cả 2 môn này" - Thúy nói.

Huyền Trần
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hoa hậu H’Hen Niê, ca sĩ Lâm Bảo Ngọc lan tỏa tinh thần bình đẳng giới

Hoa hậu H’Hen Niê, ca sĩ Lâm Bảo Ngọc lan tỏa tinh thần bình đẳng giới

Hoa hậu H’Hen Niê, nhà văn Hoàng Anh Tú, rapper Rica và ca sĩ Lâm Bảo Ngọc là những đại sứ của chiến dịch truyền thông “Thanh niên chuẩn – Nói không với định kiến giới” của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tổ chức Plan International Việt Nam.
VUFO thông báo về việc thay đổi thời gian thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022

VUFO thông báo về việc thay đổi thời gian thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022

Ngày 28/4, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2022 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thông báo về việc thay đổi thời gian thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022 của Cơ quan Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
VUFO triệu tập thí sinh dự thi Vòng 2 và thông báo kết quả phúc khảo Vòng 1

VUFO triệu tập thí sinh dự thi Vòng 2 và thông báo kết quả phúc khảo Vòng 1

Ngày 20/4 Hội đồng Tuyển dụng công chức Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã có thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức làm việc tại Cơ quan Thường trực VUFO năm 2022.

Các tin bài khác

Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Phái đoàn COASI sẽ góp phần xây dựng hiểu biết chung giữa hai bên, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-EU.
Đưa quan hệ Việt Nam-Ghana đi vào chiều sâu, thực chất

Đưa quan hệ Việt Nam-Ghana đi vào chiều sâu, thực chất

Ghana hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở khu vực Tây Phi với kim ngạch trao đổi thương mại song phương năm 2023 đạt 733 triệu USD. Tuy nhiên, những kết quả này còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng to lớn và mong muốn của hai nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự gặp mặt, tri ân những người trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự gặp mặt, tri ân những người trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động