Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
09:31 | 03/09/2019 GMT+7

Theo gái đi buôn ma túy, lĩnh án chung thân vẫn hận vợ… không chung thủy

aa
Lên Hà Giang sống với người đàn bà khác để bán ma túy, thế nhưng khi phải khoác án tù chung thân Hoàng Văn Thành lại tỏ ra cay cú, nhất là khi biết con trai yểu mệnh, vợ đi tìm hạnh phúc mới. Anh ta còn tuyên bố nếu có ngày trở về sẽ đi tìm vợ để trị cái tội... không chung thủy.
Vợ Tàng Keangnam và chuyện cải tạo trong trại giam Vứt ma tuý, lao ôtô tông vào xe máy cảnh sát hòng tẩu thoát Lĩnh 9 năm tù vì bán điện thoại BlackBerry cho tội phạm nguy hiểm

Cùng vợ hờ đi buôn ma túy

Gặp Thành khi anh ta đang lao động ở đội khâu bóng, phân trại số 1 Trại giam Tân Lập, Bộ Công an, nhìn anh ta chắm chúi vào công việc, chẳng ai nghĩ rằng đằng sau cái dáng khỏe mạnh và gương mặt có vẻ hiền lành ấy lại là một kẻ có tâm địa nhỏ nhen, độc ác. Thành lĩnh án chung thân với 3 tội danh: tổ chức; mua bán trái phép chất ma túy và giết người.

Theo hồ sơ phạm nhân thì khoảng 9h15' ngày 20-7-2003, qua 1 thời gian theo dõi, mật phục, Công an huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang đã kiểm tra và phát hiện trên người đối tượng Nguyễn Thành Trung, trú tại xã Yên Lợi, huyện Ý Yên, Nam Định có 1 gói heroin.

Theo gái đi buôn ma túy, lĩnh án chung thân vẫn hận vợ… không chung thủy
Phạm nhân Hoàng Văn Thành.

Trung khai nhận vừa mua gói ma túy trên của "vợ chồng" Hoàng Văn Thành, ở bản Vàng, xã Hữu Vinh, Yên Minh với giá 50.000 đồng. Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, chiều cùng ngày, các trinh sát Công an huyện Yên Minh đã tiến hành khám xét nơi ở của cặp vợ chồng hờ và đã thu được nhiều tang vật (là ma túy) liên quan đến vụ án.

Tại cơ quan công an, Thành khai nhận, tất cả số ma túy mà các trinh sát thu được là của Hiệp Thị Đẹp mua từ Thái Nguyên về để bán cho các con nghiện kiếm lời. Ngay trong ngày, Hiệp Thị Đẹp và Hoàng Văn Thành bị cơ quan CSĐT bắt giữ.

Quá trình lấy lời khai, cả hai đều thừa nhận ngoài việc bán lẻ ma túy cho các con nghiện, họ còn nhiều lần tổ chức cho các con nghiện sử dụng ma túy tại nhà của mình để thu lời bất chính. Với hành vi này, Thành bị TAND tỉnh Hà Giang tuyên phạt 16 năm tù về 2 tội "Tổ chức và mua bán trái phép chất ma túy". Cô "vợ" hờ của gã là Hiệp Thị Đẹp cũng phải lĩnh 9 năm tù về tội mua bán ma túy.

Hỏi Thành từ ngày vào tù có nhận được thông tin gì về Đẹp không, hai người có hay thư từ cho nhau không, anh ta cười lảng tránh. Đẹp quê ở Thái Nguyên, khi lên Hà Giang sinh sống thì gặp Thành. Họ tìm đến nhau vì có chung "sở thích" là… hít heroin.

Mặc dù biết Thành đã có vợ con ở quê nhà nhưng Đẹp vẫn dọn về sống chung với Thành. Trở thành vợ chồng hờ của nhau, Đẹp và Thành bàn nhau đi mua ma túy về bán kiếm lời và để thỏa mãn cơn nghiện. Vì biết mối hàng nên Đẹp đã về Thái Nguyên mua heroin mang lên phòng trọ để cùng Thành chia thành từng gói nhỏ bán cho các con nghiện trong vùng.

Theo gái đi buôn ma túy, lĩnh án chung thân vẫn hận vợ… không chung thủy
Các phạm nhân đang chặt tỉa cây cảnh, dọn dẹp khuôn viên trại giam chuẩn bị cho ngày lễ 2-9.

Với những con nghiện quen biết, nếu có nhu cầu sử dụng tại chỗ cũng được vợ chồng Thành-Đẹp đáp ứng. Hành vi của cặp vợ chồng hờ này kéo dài được hơn 1 tháng thì bị lực lượng công an phát hiện và kết quả là Thành phải trả giá bằng bản án 16 năm tù giam.

Về Trại giam Tân Lập cải tạo, Thành tỏ ra là người cầu toàn, chăm chỉ và tự giác nên được cán bộ quản giáo tin tưởng, giao cho làm công tác chấm công. Thành chưa phải làm trong rào vây như bây giờ bởi án có thời hạn và chấp hành tốt nội quy trại. Cải tạo được khoảng 2 năm thì Thành được trích xuất về trại tạm giam, phục vụ công tác điều tra một vụ án mạng mà anh ta được xác định là hung thủ. Đó là một vụ giết người, xảy ra trước khi Thành bị bắt vì tội mua bán ma túy.

Nạn nhân là nam giới, được một người dân, trong lúc đi bắt dơi trong hang núi ở xã Hữu Vinh tình cờ phát hiện nên đã trình báo cơ quan chức năng. Quá trình điều tra, lực lượng công an xác định nạn nhân là anh Vàng Pà Nô, trú tại bản Vàng.

Với những nghi vấn như: tại sao anh Pà Nô chết lâu như thế mà vợ không đi tìm; vì sao vợ anh Pà Nô không trình báo Công an về sự "mất tích" của chồng,… đã khiến những người làm án đi đến nhận định cái chết của nạn nhân không đơn thuần là một vụ tai nạn bình thường mà ít nhiều liên quan đến người vợ.

Cơ quan công an đã triệu tập Vàng Thị Máy, vợ anh Pà Nô lên để lấy lời khai. Dường như chỉ chờ có thế, Máy đã khai vanh vách sự thật. Chị ta cho biết vì thường xuyên bị chồng đánh đập nên nảy sinh ý định giết chồng. Nhiều lần Máy đi lấy rễ lá ngón về định đầu độc chồng nhưng rồi sợ con nhỏ uống nhầm nên không dám.

Theo gái đi buôn ma túy, lĩnh án chung thân vẫn hận vợ… không chung thủy
Những phạm nhân nhiều tiền án và có án dài như Thành thường phải lao động trong rào vây.

Trong một lần đi chợ, Máy tình cờ gặp Thành khi cùng ngồi nghỉ dọc đường. Người phụ nữ đã đem chuyện mình thường xuyên bị chồng lên cơn say rượu hành hạ kể cho Thành nghe rồi ngỏ ý nhờ anh ta ra tay giúp. Thành đồng ý sát hại anh Pà Nô với tiền công là 1 triệu đồng. Máy chấp thuận nên về nhà mang lợn đi bán lấy tiền đưa cho Thành.

Còn Thành sau khi chủ động mời anh Pà Nô uống rượu, đã bịa ra chuyện trên hang núi có một tổ dơi rất to để rủ chồng Máy đi bắt. Mặc dù chếnh choáng hơi men nhưng khi nghe nói có mồi để nhậu tiếp, anh Pà Nô đã mang dụng cụ bắt dơi ra, cùng Thành lên núi. Người đàn ông này không ngờ đó cũng là ngày cuối cùng của đời mình. Sau khi đẩy chết anh Pà Nô, Thành quay về gặp Máy lấy tiền công rồi tiếp tục công việc mua bán ma túy cho tới khi bị bắt.

Với hành vi này, cả Vàng Thị Máy và Hoàng Văn Thành đều lĩnh 16 năm tù về tội Giết người. Cộng thêm bản án của 2 tội danh trước đó, Thành phải chịu án chung thân cho 3 tội: giết người; mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Giá đắt cho những chuỗi ngày tội lỗi

Trở thành phạm nhân đặc biệt nguy hiểm, Thành không còn được lao động ở ngoài như trước nữa. Chỗ làm việc bây giờ của anh ta là ở trong rào vây, cùng với những kẻ có nhiều tiền án, án dài khác. Chết lặng trước bản án tù không hẹn ngày về và mặc cảm, Thành tỏ ra tiêu cực. Cho rằng mình "không còn gì để mất" nên Thành liên tục quậy phá, vi phạm nội quy trại.

Chuyện viết bản kiểm điểm, vào buồng kỷ luật, thậm chí bị cùm chân,…với Thành đã trở nên như cơm bữa. Thậm chí anh ta còn bị nhắc nhở bởi viết nhiều lá thư gửi về cho gia đình, lời lẽ nặng "mùi côn đồ". Đó là những lá thư Thành viết cho vợ, anh ta đe sẽ giết người phụ nữ này cùng với người chồng mới vì dám "phản bội". Hỏi Thành vì sao lại có thái độ hằn học với vợ cũ như thế, anh ta cười nhạt: "tại nó lấy tiền của em đi với trai".

Thành kể rằng thời gian anh ta thi hành bản án 16 năm tù, khi mà cái tội giết người còn chưa bị phát hiện, có một lần cô vợ lên thăm, Thành đã to nhỏ với vợ về việc tự tay mình chôn một lượng tiền khá lớn dưới gốc cây sau nhà và bảo vợ moi lên để lấy tiền tiếp tế cho chồng.

Tuy nhiên, sau lần đó, vợ Thành mất hút cùng số tiền trên. Một thời gian sau, anh ta nghe tin con trai bị chết, còn vợ thì đi lấy người đàn ông khác. Tức tối vì cho rằng vợ dám lấy tiền của mình cho trai, Thành nhiều lần viết thư đe dọa sẽ giết vợ và chồng của chị này.

Chúng tôi hỏi Thành mỗi ngày bán được bao nhiêu gói ma túy, nếu trừ đi số ma túy mà Thành và Đẹp sử dụng thì lời lãi được bao nhiêu, anh ta cười: "cũng được vài trăm".

Vừa bán vừa sử dụng, hoạt động được 1 tháng thì bị bắt, không hiểu Thành tích lũy được bao nhiêu tiền mà lại cho rằng chị vợ ôm món tiền lớn của anh ta rồi bỏ theo trai. Rất có thể đó chỉ là cái cớ để anh ta hằn học khi biết vợ mình đi tìm hạnh phúc mới. Thói đời thường vẫn vậy, nhất là với những người đàn ông phản bội vợ, chỉ thích đi lăng nhăng bên ngoài nhưng lại cảm thấy không thể chịu nổi khi bị vợ bỏ rơi.

Do thường xuyên vi phạm kỷ luật, không ăn năn hối hận nên đã 14 năm trôi qua, Thành vẫn chưa được xuống án có thời hạn trong khi nhiều phạm nhân có mức án như Thành đã được xuống án. Đáng ra phải biết chấp nhận sự thật mà thành tâm hối cải thì anh ta lại luôn tỏ ra cay cú, hận đời và đổ lỗi cho người vợ cũ.

Thành không một lần tỏ thái độ day dứt khi chúng tôi nhắc đến người đàn ông mà anh ta đang tâm cướp đi mạng sống chỉ vì món tiền công 1 triệu đồng. Anh ta lảng tránh những câu hỏi liên quan đến người xấu số và nhất mực cho rằng vợ mình chính là người có lỗi cần phải...trị tội.

Vĩnh Hà
Nguồn: Cảnh Sát Toàn Cầu

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Hơn nửa thế kỷ chờ đợi, hy vọng được thắp lên từ những mẫu ADN

Hơn nửa thế kỷ chờ đợi, hy vọng được thắp lên từ những mẫu ADN

Có những cuộc chiến đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng nỗi chờ đợi của những người ở lại vẫn chưa bao giờ kết thúc.
Thông báo Triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2026

Thông báo Triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2026

Hội đồng tuyển dụng công chức của Cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam năm 2026 (Hội đồng) thông báo triệu tập các thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức của Cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam năm 2026, cụ thể như sau:
Hoàn lưu bão số 1 gây mưa lớn diện rộng, khẩn trương ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở

Hoàn lưu bão số 1 gây mưa lớn diện rộng, khẩn trương ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau khi đi vào đất liền và suy yếu dần, bão số 1 (Maysak) tiếp tục gây mưa rất to trên diện rộng tại khu vực Đông Bắc Bộ. Cơ quan khí tượng cảnh báo nhiều nơi có lượng mưa trên 300mm, nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất ở mức cao, trong khi các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai nhiều biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại.
Nhà khoa học, chuyên gia hội nhập quốc tế được hỗ trợ tới 300% mức lương

Nhà khoa học, chuyên gia hội nhập quốc tế được hỗ trợ tới 300% mức lương

Nhà khoa học, chuyên gia về hội nhập quốc tế đáp ứng điều kiện theo quy định có thể được hỗ trợ hằng tháng tới 300% mức lương theo hệ số hiện hưởng khi được tiếp nhận vào công chức, viên chức. Đây là một trong những cơ chế đặc thù tại Nghị định số 258/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 quy định chi tiết một số điều về cơ chế, chính sách phát huy nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế theo Nghị quyết số 250/2025/QH15 của Quốc hội.

Đọc nhiều

Bước tiến mới trong đào tạo nhân lực Ngôn ngữ trị liệu tại Việt Nam

Bước tiến mới trong đào tạo nhân lực Ngôn ngữ trị liệu tại Việt Nam

Khóa Cử nhân Ngôn ngữ trị liệu thứ hai tại Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tốt nghiệp vào cuối tháng 5/2026 đánh dấu bước tiến bền vững trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho một chuyên ngành trẻ tại Việt Nam.
Việt Nam cam kết đồng hành, đóng góp tích cực cho phong trào hòa bình thế giới

Việt Nam cam kết đồng hành, đóng góp tích cực cho phong trào hòa bình thế giới

Từ ngày 02-07/8/2026, đại diện Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự Hội nghị Thế giới chống bom Nguyên tử và Khinh khí 2026 tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản, tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng với phong trào hoà bình của nhân dân Nhật Bản và thế giới ủng hộ giải trừ vũ khí hạt nhân của Việt Nam.
Ký ức về Fidel Castro - người bạn lớn của nhân dân Việt Nam

Ký ức về Fidel Castro - người bạn lớn của nhân dân Việt Nam

Đến Cuba năm 1963 và trực tiếp tháp tùng, phối hợp phiên dịch trong chuyến Chủ tịch Fidel Castro thăm vùng giải phóng Quảng Trị năm 1973, ông Nguyễn Xuân Phong, nguyên Vụ trưởng Vụ Châu Mỹ (Bộ Ngoại giao) kể lại những hình ảnh không phai về người bạn lớn thủy chung, tận tụy của nhân dân Việt Nam.
Giao lưu nhân dân góp phần đưa quan hệ Thái Lan - Việt Nam ngày càng gắn bó, gần gũi

Giao lưu nhân dân góp phần đưa quan hệ Thái Lan - Việt Nam ngày càng gắn bó, gần gũi

Ngày 4/8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan TP Cần Thơ phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976-2026). Tại đây, nhấn mạnh vai trò của giao lưu nhân dân, Tổng Lãnh sự Thái Lan cho biết các hoạt động trao đổi về văn hóa, giáo dục, du lịch, ẩm thực, nghệ thuật và giao lưu thanh niên đã góp phần đưa quan hệ Thái Lan - Việt Nam ngày càng gắn bó, gần gũi.
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh (Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng

Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng

Chiều 29/7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird, trao đổi về việc làm sâu sắc và mở rộng hợp tác quốc phòng song phương.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Phiên bản di động