Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
14:03 | 28/07/2023 GMT+7

Thế hệ trẻ: chìa khóa đem lại sức sống mới cho tình hữu nghị Việt Nam - Cuba

aa
Đây là phát biểu của PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba khi chia sẻ một số kinh nghiệm của Hội trong việc giáo dục, tuyên truyền, bồi dưỡng tinh thần quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba đến các thế hệ trẻ, đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh.
Lưu học sinh Việt nhớ hộp sữa chua của “mami” Cuba
Trong tôi một nửa Cuba, một nửa Việt Nam

Lan toả văn hoá, hình ảnh, đất nước, con người Cuba đến thanh thiếu nhi Việt Nam

Theo PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, công tác giáo dục quan hệ truyền thống hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba cho thanh thiếu nhi hai nước được Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba coi trọng, đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường.

Vấn đề này đã được đưa vào các Thỏa thuận hữu nghị và hợp tác giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba với Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP) và Hội hữu nghị Cuba - Việt Nam.

Tại Chương VI của Thỏa thuận có đề cập về việc “các bên sẽ tạo điều kiện cho sinh viên hai nước tham gia, ủng hộ các hoạt động chính trị, giải trí, đoàn kết hữu nghị diễn ra tại hai nước. Các sinh viên đã hoàn thành chương trình học, các bạn sẽ được tạo điều kiện thành lập các hội lưu học sinh hoặc tham gia làm thành viên của các Hội hữu nghị nhằm củng cố nền tảng kiến thức và góp phần vào việc mở rộng và tăng cường phong trào đoàn kết, liên quan đến các thế hệ mới và tình đoàn kết không thể chia cắt, cũng như các giá trị mà nhân dân hai nước vun đắp”.

Giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Cuba
Khách tham quan triển lãm ảnh về anh hùng Che Guevara của Cuba (Ảnh: Báo Thế giới & Việt Nam).

Những năm qua, Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các Hội hữu nghị địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể và có ý nghĩa nhằm lan toả văn hoá, hình ảnh, đất nước, con người Cuba đến người dân Việt Nam đặc biệt là hướng đến bộ phận thanh thiếu nhi. Có thể kể đến như: cuộc thi tìm hiểu về Cuba với chủ đề “Việt Nam- Cuba đoàn kết cùng phát triển”; triển lãm ảnh “Việt Nam - Cuba, 55 năm đoàn kết hợp tác” với 55 bức ảnh quý phản ánh quan hệ hai nước hơn nửa thế kỷ qua; triển lãm ảnh về anh hùng Che Guevara của Cuba…

Đặc biệt, năm 2020 là dịp hai nước kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba tập trung tổ chức và phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các bộ, ban, ngành hữu quan tổ chức thành công chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba. Trong đó, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, giáo dục cho thanh thiếu nhi về quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước nhân dịp đặc biệt này.

Các Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba ở các tỉnh, thành phố cũng tổ chức hoạt động thi vẽ tranh thiếu nhi tại Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ “Việt Nam - Cuba thắm tình đoàn kết”. Cuộc thi đã nhận được hơn 1 triệu bức tranh thể hiện tình cảm, ước vọng, mong muốn của thiếu nhi mọi miền Tổ quốc Việt Nam dành cho thiếu nhi và nhân dân Cuba.

Một số hoạt động khác nằm trong chuỗi các hoạt động kỉ niệm này như: triển lãm ảnh “Cuba trong trái tim nhân dân Việt Nam” tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam; hội nghị tuyên truyền kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba tại An Giang; chương trình “Giao lưu văn hoá Việt Nam - Cuba” tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Những hoạt động thiết thực này đã có sức lan toả tới từng quần chúng nhân dân, đặc biệt là giới trẻ.

Ngoài những hoạt động triển lãm, giao lưu, các cuộc thi tìm hiểu về Cuba, Hội cũng đã phối hợp với một số nhà xuất bản cho ra mắt nhiều ấn phẩm viết về quan hệ giữa hai nước, tình cảm hữu nghị thuỷ chung giữa hai dân tộc, như: “Fidel và Việt Nam: Những kỷ niệm không quên”, “Độc lập Dân tộc, Chủ nghĩa xã hội và Cập nhật mô hình xã hội chủ nghĩa ở Cuba” và “Ký ức Cuba”… góp phần truyền tải tình cảm của nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Cuba, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về bản chất, ý nghĩa quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba.

Năm 2022, nhân kỷ niệm 61 năm Ngày chiến thắng Girón của Cuba, Hội đã phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức sự kiện trưng bày các tác phẩm sách với chủ đề: "Tình hữu nghị thủy chung Việt Nam - Cuba: Dấu ấn qua từng trang sách”.

Thêm nhiều chương trình hợp tác cụ thể, thiết thực

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục bồi dưỡng thế hệ trẻ, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống với Cuba nói riêng và các nước có quan hệ truyền thống nói chung, PGS.TS Nguyễn Viết Thảo cho rằng cần tiếp tục triển khai nhiều chương trình hợp tác cụ thể với những hình thức phong phú, sinh động và thiết thực, đi vào chiều sâu như: tổ chức các cuộc gặp gỡ, giao lưu hữu nghị thanh niên; tăng cường trao đổi, giao lưu thanh niên, sinh viên, doanh nhân trẻ, nhà khoa học trẻ (dưới các hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến); hợp tác giáo dục chính trị tư tưởng một cách toàn diện cho thanh niên, nhất là trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn. Tổ chức thêm nhiều hội thảo, tọa đàm, trao đổi thông tin kinh nghiệm… của các tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với Đoàn TNCS Cuba và các tổ chức thanh niên ở các nước.

Thông qua những hoạt động cụ thể và thiết thực đó, tuổi trẻ hai nước không chỉ tạo thêm nhiều cơ hội làm giàu thêm kiến thức và kinh nghiệm, mà còn góp phần gìn giữ, củng cố và phát triển quan hệ đoàn kết gắn bó, tin cậy giữa thế hệ trẻ Việt Nam với thế hệ trẻ các nước và nhân dân các nước.

Bên cạnh đó, các cơ quan, ban, ngành và học giả của hai nước cần đi sâu nghiên cứu, tích cực thúc đẩy và dẫn dắt, định hướng một cách phù hợp giúp cho thế hệ trẻ tạo dựng được nền tảng nhận thức và kiến thức về việcgìn giữ quan hệ truyền thống tốt đẹp của hai nước. Ngoài việc khai thác tổ chức chung một số cuộc thi tìm hiểu về đất nước, con người Việt Nam và các nước theo hình thức truyền thống, cần tận dụng triệt để các hình thức truyền thông mới được giới trẻ ưa chuộng hiện nay để tiếp cận một cách hiệu quả.

PGS.TS Nguyễn Viết Thảo cũng đề nghị trong chương trình giáo dục phổ thông, cần lồng ghép thêm những nội dungvề lịch sử, văn hoá và quan hệ của Việt Nam với các nước có quan hệ truyền thống. Đặc biệt, cần tăng cường bồi dưỡng có định hướng các em sinh viên Việt Nam, sinh viên các nước đang theo học tại các trường đại học ở cả hai nước, ngoài việc tiếp thu kiến thức chuyên ngành còn có nền tảng kiến thức về đất nước, phong tục tập quán và con người nước bạn, hiểu sâu sắc hơn về quan hệ hữu nghị đặc biệt truyền thống với Việt Nam. Điều đó giúp các em luôn ý thức được nghĩa vụ phải kế tục, giữ gìn và phát huy quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt Việt Nam với các nước có quan hệ truyền thống.

Những ký ức sâu đậm về nghĩa tình anh em Việt Nam - Cuba Những ký ức sâu đậm về nghĩa tình anh em Việt Nam - Cuba
Lễ tân ngoại giao phá cách ở Cuba Lễ tân ngoại giao phá cách ở Cuba
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba đã tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Hernández Guillén. Tại cuộc tiếp, thừa ủy quyền, Đại sứ Orlando Hernández Guillén đã trao tặng Quốc hội Việt Nam cuốn Đặc san “Cuba và Việt Nam: Biểu tượng của tình hữu nghị anh em”.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và ICAP tiếp tục hợp tác thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt Nam - Cuba

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và ICAP tiếp tục hợp tác thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt Nam - Cuba

Ngày 14/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức hội đàm trực tuyến với Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc (ICAP) về phương hướng hợp tác trong thời gian tới.
Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 65 năm Quốc khánh Cộng hòa Cuba, chiến thắng cách mạng Cuba

Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 65 năm Quốc khánh Cộng hòa Cuba, chiến thắng cách mạng Cuba

Chiều ngày 9/1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba TP phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Cuba tổ chức họp mặt kỷ niệm 65 năm Quốc khánh Cộng hòa Cuba, chiến thắng cách mạng Cuba tại TP Cần Thơ (1/1/1959-1/1/2024).

Các tin bài khác

Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực giữa hai tỉnh Bình Dương và An Huy (Trung Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực giữa hai tỉnh Bình Dương và An Huy (Trung Quốc)

Đây là đề xuất của ông Ngụy Hiểu Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Huy (Trung Quốc) nhân chuyến đến thăm và làm việc với tỉnh Bình Dương vào ngày 26/4.
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước châu Á diễn ra ngày 26/4 tại Hà Nội.
TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

Chiều 26/4, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Cần Thơ cùng các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp thân mật ông Seo Dong Wook, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) cùng các thành viên đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực giữa hai địa phương.
5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động