Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
15:47 | 19/08/2017 GMT+7

Thế giới mắc kẹt trong 8,3 tỷ tấn rác nhựa: Trung bình mỗi người dùng tới 1 tấn nhựa dẻo/năm

aa
Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học ước tính số lượng bao ni-lông được sản xuất, và tệ hơn là “số phận” nghiệt ngã của chúng khi được sử dụng xong.

Có thể nói rằng, bao ni-lông được xem là một trong những bước tiến của công nghệ trong thế kỉ 20. Tính linh hoạt, chi phí sản xuất thấp và sức bền là những tính năng vượt trội so với các vật liệu nhân tạo khác. Ngày nay, chúng ta không thể không nhắc đến nhựa dẻo, chất liệu đã được sử dụng phổ biến từ những năm 1950. Nhưng một khi lạm dụng chất liệu này trong các hoạt động sinh hoạt và sản xuất, chúng ta lại phải trả một cái giá quá đắt. Túi ni-lông được vứt bừa bãi trên các đại dương đang giết chết vô vàn sinh vật và gây ô nhiễm nguồn nước mỗi ngày.

Số phận của 8,3 tỷ tấn nhựa được sản xuất mỗi năm

the gioi mac ket trong 83 ty tan rac nhua trung binh moi nguoi dung toi 1 tan nhua deonam

Các nhà khoa học phát hiện ra rằng, vào năm 2015, con người đã sản xuất 8,3 tỉ tấn nhựa dẻo.

Một nghiên cứu do tạp chí Khoa học Vạn năng công bố vào hôm thứ tư tuần qua đã đưa ra con số thống kê khá đầy đủ về số lượng bao ni-lông đã được sản xuất và "số phận" của chúng sau khi bị vứt bỏ. Nghiên cứu này được coi như một cuộc phân tích trên phạm vi toàn cầu về các chất nhựa dẻo trên thế giới. Và trớ trêu thay, kết quả khiến chúng ta không mấy vui vẻ.

Các nhà khoa học phát hiện ra rằng, vào năm 2015, con người đã sản xuất 8,3 tỉ tấn nhựa dẻo. Trong đó, 6,3 tỉ đã biến thành rác thải. Với chỉ hơn 7 tỉ người trên trái đất vào năm 2015, điều này có nghĩa rằng, trung bình một người đã sử dụng 1 tấn nhựa dẻo/năm. Hầu hết các chất nhựa dẻo này không có tính năng phân huỷ sinh học cao, và phải mất từ hàng trăm đến hàng ngàn năm để phân huỷ. Ngoài ra, chỉ khoảng 9% trong số 6,3 tỉ tấn này được tái chế mà thôi.

Những người đứng đầu cuộc nghiên cứu tại Đại học Georgia và Đại học California, Santa Barbara (UCSB) cùng với tổ chức phi lợi nhuận Giáo dục Đại dương đã thu thập nhiều số liệu sau khi phân tích tình trạng rác thải từ các khu công nghiệp. Người đứng đầu là Roland Geyer, phó giáo sư của khoa Khoa học và Quản lí môi trường tại UCSB nói rằng: "Về cơ bản, chúng tôi đã có được các mảnh ghép cho toàn bộ bức tranh. Nhưng thách thức mà chúng tôi phải đối mặt chính là làm sao có thể ghép chúng lại với nhau."

Nhìn chung, các bao bì ni-lông, bao bì CD, nắp đậy ly cà phê mang về đều bị chúng ta vứt đi ngay sau khi dùng.

Những chương trình tái chế thì sao?

the gioi mac ket trong 83 ty tan rac nhua trung binh moi nguoi dung toi 1 tan nhua deonam

Giá cả thấp và nguồn cung dầu dồi dào khiến người ta cảm thấy không cần thiết phải tiết kiệm.

Ông Geyer và nhóm làm việc đã phát hiện ra rằng, 9% của 6,3 tỉ tấn nhựa dẻo được tái chế triệt để. Theo một nguồn tin của báo Motherboard, "việc tái chế nhựa dẻo đang gặp một số trở ngại lớn". Điều đó quả thật rất khó khăn, thậm chí chúng tôi còn chẳng mấy hứng thú khi đối chiếu và phân loại các loại rác tái chế trong việc sinh hoạt cá nhân."

Trên thực tế, các chất nhựa dẻo được làm từ dầu. Giá cả thấp và nguồn cung dầu dồi dào khiến người ta cảm thấy không cần thiết phải tiết kiệm.

Phần lớn nhựa không được tái chế theo quy trình vẫn sẽ trôi dạt đến nơi nào đó. Geyer và nhóm của ông cho hay, nhóm của họ đã cố gắng thiêu huỷ 12% số nhựa dẻo. Nhưng cuối cùng, 79% trong số 8,3 tỉ tấn này đã phiêu dạt đến các bãi rác lớn và tệ hơn là vào môi trường. Do sự xói mòn của các bãi chôn lấp rác và tình trạng quản lí chất thải kém, hệ sinh thái ở đại dương và đất liền đã hấp thụ những phân tử nhựa dẻo siêu nhỏ - nhiều đến nỗi khiến các chuyên gia phải đánh dấu mốc cho sự phát triển đột biến của loại chất dẻo.

Các nghiên cứu đã xem xét đến những chất nhựa dẻo sinh học có tính năng phân huỷ sinh học cao, nhưng dường như loại chất liệu này chỉ chiếm khoảng 4 tỉ tấn mà thôi. Và những kết quả này không được đưa vào việc phân tích. Hơn thế, vẫn chưa có bất kì dấu hiệu nào cho thấy xu hướng này sẽ ra sao trong tương lai. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng, một nửa trong tổng khối lượng chất nhựa dẻo được sản xuất trong 13 năm qua. Và tốc độ sản xuất này tiếp tục tăng nhanh.

Geyer nói: "Chúng ta cần có những biện pháp mạnh mẽ đối với vấn nạn này. Đẩy mạnh việc tái sử dụng không thể giải quyết triệt để khối lượng lớn này. Chúng tôi hi vọng rằng, kết quả nghiên cứu này sẽ là hồi chuông báo động để cộng đồng nâng cao ý thức sử dụng bao bì ni-lông trong tương lai."

Gya Rados Spiderum

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thời tiết hôm nay (6/5): Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, miền Nam có mưa dông

Thời tiết hôm nay (6/5): Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, miền Nam có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, một đợt không khí lạnh mới sắp tăng cường xuống phía Nam, gây mưa giông diện rộng cho Bắc Bộ. Nam Bộ vẫn mưa giông rải rác vào chiều tối.
Đừng để máy lạnh, máy giặt bẩn đe dọa sức khỏe gia đình

Đừng để máy lạnh, máy giặt bẩn đe dọa sức khỏe gia đình

Thời tiết nắng nóng gay gắt và ô nhiễm bụi mịn, các chuyên gia kỹ thuật cảnh báo việc tích tụ bụi bẩn lâu ngày khiến hóa đơn tiền điện tăng thêm khoảng 30% và biến các thiết bị này thành "ổ" vi khuẩn, trực tiếp đe dọa sức khỏe hệ hô hấp.
8 điểm bắn pháo hoa tại TP.HCM ngày 30/4

8 điểm bắn pháo hoa tại TP.HCM ngày 30/4

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức 8 điểm bắn pháo hoa.
Thời tiết cả nước dịp 30/4-01/5

Thời tiết cả nước dịp 30/4-01/5

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ 30/4-01/5.

Đọc nhiều

Ông Trần Bá Phúc: Cần xây dựng ‘Mặt trận số’ để kết nối hiệu quả hơn với kiều bào

Ông Trần Bá Phúc: Cần xây dựng ‘Mặt trận số’ để kết nối hiệu quả hơn với kiều bào

Về dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, ông Trần Bá Phúc, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia đã chia sẻ với Thời Đại về vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Australia trong công tác đối ngoại nhân dân, kết nối nguồn lực kiều bào và những đề xuất nhằm phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới.
Giữ lớp học sáng đèn nơi vùng cao Sín Chải

Giữ lớp học sáng đèn nơi vùng cao Sín Chải

Ở xã vùng cao Sín Chải (tỉnh Điện Biên), việc giữ học sinh đến trường đôi khi còn khó hơn cả việc dạy học. Thế nhưng nhiều năm qua, Trường PTDTBT THCS Sín Chải vẫn duy trì đều đặn những lớp học sáng đèn mỗi ngày- kết quả của sự lãnh đạo bền bỉ từ chi bộ nhà trường và nỗ lực không ngừng của đội ngũ giáo viên vùng cao.
Vì sao người nước ngoài đổ xô đến Triển lãm ô tô Bắc Kinh?

Vì sao người nước ngoài đổ xô đến Triển lãm ô tô Bắc Kinh?

“Quy mô triển lãm rất lớn, số lượng mẫu xe và thương hiệu vô cùng phong phú. Đây là lần đầu chúng tôi đến tham quan, thực sự rất ấn tượng”. Ngày 24/4, phóng viên Ba Lan Marcin Napieraj chia sẻ tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh.
Từ Côn Đảo gửi gắm khát vọng hòa bình

Từ Côn Đảo gửi gắm khát vọng hòa bình

Ngày 11-13/5/2026, đoàn công tác của Ủy ban Hòa bình Việt Nam do ông Uông Chu Lưu, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam làm Trưởng đoàn đã phối hợp tổ chức và tham dự chuỗi hoạt động “Hành trình Di sản và Hòa bình” 2026 tại Đặc khu Côn Đảo, TP. Hồ Chí Minh.
Ngư dân Khánh Hòa đưa camera xuống biển

Ngư dân Khánh Hòa đưa camera xuống biển

Camera dưới nước, thiết bị định vị và hệ thống giám sát từ xa 24/7 đang trở nên quen thuộc tại các vùng nuôi biển ở Khánh Hòa. Trong bối cảnh chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và nguồn lợi thủy sản suy giảm, địa phương này đang chuyển mạnh sang nuôi biển công nghệ cao.
Bà Phạm Thu Hằng: Yêu cầu các nước tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa

Bà Phạm Thu Hằng: Yêu cầu các nước tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa

Chiều 14/5, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định việc các bên liên quan đưa người lên các thực thể thuộc quần đảo Trường Sa mà không được sự cho phép của Việt Nam là hành vi xâm phạm chủ quyền của Việt Nam theo luật pháp quốc tế.
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu bảo đảm chất lượng xây dựng trường nội trú vùng biên

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu bảo đảm chất lượng xây dựng trường nội trú vùng biên

Chiều 14/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp rà soát tình hình triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Phiên bản di động