Trang chủ Bờ cõi biển đảo Cuộc sống vùng biên
07:06 | 09/10/2022 GMT+7

Thắp sáng ước mơ nơi biên cương Tổ quốc

aa
“Con nuôi đồn biên phòng” là mô hình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc và thiết thực do Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng triển khai, phát động trong toàn lực lượng từ giữa năm 2019. Tại Đồn Biên phòng Xuân Trường, mô hình được triển khai đã mở ra tương lai tươi sáng hơn cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng biên giới.
Hàng nghìn trẻ em Phú Quốc tham gia “đêm trăng thắp sáng ước mơ” Hàng nghìn trẻ em Phú Quốc tham gia “đêm trăng thắp sáng ước mơ”
Hàng nghìn trẻ em ở Phú Quốc cùng cư dân, khách du lịch đã tham gia sự kiện “đêm trăng thắp sáng ước mơ” được tổ chức tối 9/9 tại Đại đô thị Meyhome capital Phú Quốc.
Nghĩa tình quân dân Việt Nam – Lào nơi biên giới cực Tây Tổ quốc Nghĩa tình quân dân Việt Nam – Lào nơi biên giới cực Tây Tổ quốc
Từ phong trào kết nghĩa bản với bản, đời sống, nhận thức của người dân ở 108 bản giáp biên, 8 cặp bản kết nghĩa giữa hai bên biên giới Việt Nam – Lào đều có nhiều khởi sắc.
Thắp sáng ước mơ nơi biên cương Tổ quốc
Con nuôi cùng cán bộ, chiến sĩ biên phòng tăng gia sản xuất.

Năm 2019, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Trường đón Vàng A Dè, Vàng A Hùng về đơn vị theo mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”. Đây là những em nhỏ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các xóm biên giới.

Vàng A Hùng, dân tộc Mông, tại xóm Tả Xáy, xã Xuân Trường bố em mất từ năm 2017, còn mẹ em bỏ đi, không có việc làm ổn định, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Vàng A Dè ở xóm Lũng Rạc, xã Xuân Trường, gia đình em là hộ nghèo, mẹ của A Dè đã qua đời khi em mới 1 tuổi. Thấu cảm hoàn cảnh của 2 em nhỏ, cán bộ đồn biên phòng đã đón các em về nuôi để các em có thêm điều kiện học tập.

Hai hoàn cảnh khác nhau nhưng A Hùng và A Dè giờ đã sống cùng nhau dưới một mái nhà như anh em ruột thịt. Nhờ tình thương và trách nhiệm của người cha mang quân hàm xanh mà cuộc sống của những đứa trẻ kém may mắn này có cơ hội bước sang trang mới với bao hy vọng, cơ hội thay đổi số phận, thay đổi cuộc sống.

Đại úy Nguyễn Vũ Lê, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Xuân Trường cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn giao trách nhiệm cho các đồng chí phụ trách cấp ủy, phân công 1 cán bộ cấp đội phụ trách đảm bảo đời sống vật chất, cũng như chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ, đi lại cho 2 cháu “Con nuôi đồn biên phòng”.

Trên cơ sở tiết kiệm phụ cấp và lương của cán bộ, chiến sĩ, vừa qua khi bước vào năm học mới 2022 - 2023, đơn vị mua sắm sách, vở, đồ dùng học tập, đảm bảo điều kiện thiết yếu nhất cho 2 cháu con nuôi đến trường cũng như chăm lo đời sống cho các cháu. Ngoài ra, đơn vị phối hợp với nhà trường làm tốt công tác giáo dục, quản lý và động viên, đảm bảo cho các cháu có môi trường sinh hoạt, học tập tốt nhất.

Đã 3 năm, kể từ ngày 2 em Vàng A Dè, Vàng A Hùng về ở tại Đồn Biên phòng Xuân Trường, những người lính biên phòng đã quen với sự có mặt của 2 đứa trẻ nhỏ và tình cảm của những người cha nuôi mang quân hàm xanh dành cho các con cứ thế được bồi đắp, lớn dần theo từng ngày. Các em được cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn học hành và chỉ dạy từ cách ứng xử, giao tiếp hằng ngày đến nền nếp thực hiện nội quy, quy định của đơn vị. Đơn vị dành riêng một phòng để làm chỗ ở, góc học tập cho các em, trang bị đồ dùng, phương tiện sinh hoạt cần thiết.

Các em học cách sắp xếp, bảo quản đồ đạc nơi ở ngăn nắp như một người chiến sĩ nhí. Sau một thời gian về sống cùng với các “cha nuôi”, đến nay 2 em nhỏ dần quen với nhịp sống ở đây. Trong năm học 2021 - 2022, 2 con nuôi của đồn đạt học lực khá, 2 em không còn rụt rè, e ngại tiếp xúc với mọi người như trước nữa. Đó là niềm động viên, cổ vũ đối với Đảng ủy, chỉ huy cũng như cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục cố gắng, nỗ lực hơn nữa thực hiện tốt công tác chính sách trên địa bàn trong thời gian tới.

Công tác ở vùng biên giới, xa nhà, xa gia đình, cứ như thế, các anh đã dành tình thương chăm sóc cho 2 con nuôi như những người cha thực thụ. Quá trình thực hiện mô hình, nhiều cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng vừa góp tiền hỗ trợ, vừa thực hiện chức năng của người cha, người mẹ đưa đón các cháu đi học, giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhà trường, nơi các em theo học để nắm thông tin và trao đổi phương pháp giúp các em tiến bộ trong học tập, rèn luyện. A Hùng và A Dè hiện nay đang theo học tại Trường Tiểu học Xuân Trường.

Cô Nông Thị Trang, giáo viên lớp 4, Trường Tiểu học Xuân Trường chia sẻ: Công tác giáo dục và chăm sóc 2 con nuôi của đồn luôn được nhà trường quan tâm, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Xuân Trường trao đổi về tình hình học tập, rèn luyện của các cháu, từ đó có biện pháp giáo dục phù hợp và tốt nhất giúp 2 cháu tiến bộ hơn theo từng năm học. Đến nay các cháu đã có sự tiến bộ rõ rệt về nhiều mặt, cụ thể như từ sử dụng tiếng ngôn ngữ mẹ đẻ (dân tộc Mông) là chính thì nay các cháu đã nói và viết tiếng Việt thành thạo; có được một số kỹ năng sống tốt hơn như: kỹ năng tự lập, vệ sinh cá nhân hằng ngày.

Đặc biệt, ý thức học tập và rèn luyện của các cháu tiến bộ hơn rất nhiều. Tôi mong rằng chương trình “Con nuôi đồn biên phòng” sẽ được nhân rộng hơn trên khắp mọi miền của Tổ quốc để các em hoàn cảnh khó khăn không nơi nương tựa sẽ có được môi trường giáo dục tốt để sau này lớn lên trở thành những công dân có ích cho xã hội, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Để đảm bảo chương trình “Con nuôi đồn biên phòng” được triển khai đúng đối tượng, Đồn Biên phòng Xuân Trường tiến hành rà soát, phối hợp với địa phương, nhà trường lựa chọn những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc bố mẹ đã mất để nhận làm con nuôi. Về lộ trình lâu dài, sau khi vào trung học phổ thông, các em mô hình “Con nuôi đồn biên phòng” sẽ được tham gia chương trình “Nâng bước em đến trường” để tiếp tục được hỗ trợ học tập.

Lào Cai hướng về Dìn Chin – Nơi biên cương Tổ quốc Lào Cai hướng về Dìn Chin – Nơi biên cương Tổ quốc
Ngày 21/8/2022, UBND tỉnh Lào Cai phối hợp với một số cơ quan, đơn vị tổ chức Chương trình “Hướng về Dìn Chin – Nơi biên cương Tổ quốc” tại xã Dìn Chin, huyện Mường Khương.
Chắp cánh ước mơ đến trường cho trẻ em khó khăn vùng biên giới Chắp cánh ước mơ đến trường cho trẻ em khó khăn vùng biên giới
Hôm nay, cùng với học sinh trên cả nước bước vào năm học mới 2022-2023, hơn 60 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới Gia Lai cũng hân hoan bước vào năm học mới. Để thực hiện được ước mơ này, các em đã nhận được sự tiếp sức thiết thực từ những người lính mang quân hàm xanh.

Theo Báo Cao Bằng
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Trao hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khu vực biên giới Quảng Bình

Trao hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khu vực biên giới Quảng Bình

Ngày 12/4, tại xã biên giới Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), Tổ chức Plan International vùng dự án tỉnh Quảng Bình, Ban Dự án “Làm cha mẹ có trách nhiệm giới” xã Trường Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và các đơn vị liên quan đã phối hợp tổ chức chương trình trao mô hình Hỗ trợ sinh kế gà cỏ lai cho các phụ nữ mang thai và có con dưới 2 tuổi trên địa bàn.
An Giang hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương Campuchia

An Giang hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương Campuchia

Đoàn công tác tỉnh An Giang vừa thăm, chúc tết lãnh đạo, cán bộ và nhân dân các tỉnh Takeo, Kampong Chhnang và Kandal (Vương quốc Campuchia) nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của nước bạn.
Bà con vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Bà con vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8, ngày 8/4, tại huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai), Bộ Quốc phòng tổ chức Chương trình khám bệnh, cấp thuốc cho nhân dân khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động