Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
15:00 | 18/07/2022 GMT+7

Thanh niên Ngoại giao và trải nghiệm đầy xúc cảm tại nơi địa đầu Tổ quốc

aa
Chuyến thăm đồn biên phòng Mường Khương và Pha Long là hoạt động ý nghĩa, giúp đoàn viên thanh niên Ngoại giao hiểu hơn về lịch sử giữ nước của dân tộc.
VUFO và Đại sứ quán Kazakhstan tại Việt Nam tiếp tục thúc đẩy ngoại giao nhân dân VUFO và Đại sứ quán Kazakhstan tại Việt Nam tiếp tục thúc đẩy ngoại giao nhân dân
Ngày 13/6/2022, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga đã tiếp Đại sứ Cộng hoà Kazakhstan tại Việt Nam Yerlan Baizhanov.
Trại hè Việt Nam: nơi thanh thiếu niên Việt kiều trau dồi tình cảm quê hương Trại hè Việt Nam: nơi thanh thiếu niên Việt kiều trau dồi tình cảm quê hương
Trại hè Việt Nam là một trong các sự kiện thường niên do Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức nhằm giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, tìm hiểu văn hoá lịch sử dân tộc, phong tục tập quán, các hoạt động từ thiện, giao lưu giữa thanh niên Việt Nam ở ngoài nước với thanh niên, sinh viên tại các địa phương trong nước.
(07.18) Đoàn cán bộ trẻ, thanh niên, đoàn viên Bộ và sinh viên Học viện Ngoại giao chụp ảnh lưu niệm tại đồn Pha Long. (Ảnh: Duy Quang)
Đoàn cán bộ trẻ, đoàn viên thanh niên Bộ Ngoại giao và sinh viên Học viện Ngoại giao chụp ảnh lưu niệm cùng các chiến sĩ tại đồn Pha Long (Ảnh: Duy Quang).

Từ ngày 15-16/7, trong khuôn khổ chương trình Về nguồn và Mùa hè Xanh, đoàn cán bộ trẻ, đoàn viên thanh niên Bộ Ngoại giao cùng sinh viên Học viện Ngoại giao do Phó Bí thư Đoàn Bộ Ngoại giao Nguyễn Đồng Anh đã tới thăm Đồn biên phòng Mường Khương và Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Tới thăm Đồn biên phòng Mường Khương, Đoàn đã thăm hỏi, động viên và tặng các chiến sĩ cùng các em nhỏ đỡ đầu 2 tivi, 1 bộ máy vi tính, 2 “Tủ sách Ngoại giao” với gần 400 đầu sách, 18 phần quà sách vở, dụng cụ học tập, bộ áo mưa cho các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc Bố Y và các em nhỏ khó khăn; 150 phần quà đồ dùng học tập (vở, bút, thước, khăn quàng đỏ, áo mưa)… cho học sinh Trường Tiểu học số 2 Mường Khương.

(07.18) Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao Nguyễn Đồng Anh phát biểu tại đồn Mường Khương. (Ảnh: Duy Quang)
Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao Nguyễn Đồng Anh phát biểu tại đồn Mường Khương (Ảnh: Duy Quang).

Trong hành trình Về nguồn, tại đồn Pha Long, các cán bộ trẻ, đoàn viên thanh niên Bộ cùng sinh viên Học viện Ngoại giao đã dâng hương và kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của các chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh để gìn giữ nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đoàn đã lắng nghe chính trị viên đồn Pha Long, Thượng tá Nguyễn Văn Thiệu kể lại lịch sử bi tráng của Đồn, nơi hàng chục chiến sĩ đã chiến đấu tới viên đạn cuối cùng, với bức điện mật đã đi vào lịch sử hơn 43 năm trước.

(07.18) Đoàn thanh niên Bộ Ngoại giao dâng hương tưởng niệm các chiến sỹ hi sinh tại đồn Pha Long. (Ảnh: Duy Quang)
Đoàn thanh niên Bộ Ngoại giao dâng hương tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh tại đồn Pha Long (Ảnh: Duy Quang).

Phát biểu trong buổi gặp gỡ các cán bộ, chiến sĩ đồn Pha Long và Mường Khương, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Nguyễn Đồng Anh xúc động chia sẻ, "đối với những người trẻ chưa từng trải qua chiến tranh, chỉ tìm hiểu về lịch sử của đất nước qua sách báo, tranh ảnh, đây là một chuyến đi có nhiều xúc cảm đặc biệt".

Cũng trong khuôn khổ buổi gặp gỡ, Đoàn đã động viên, tặng quà các chiến sĩ và Trường Mầm non Pha Long 2 bộ máy vi tính, 50 bộ sách phục vụ công tác đối ngoại cho các chiến sĩ, quà tặng 3 gia đình chính sách và 7 em nhỏ đỡ đầu, 200m2 xốp trải sàn cho các lớp mầm non, 6 thùng bánh kẹo, 2 thùng quần áo, 100 bộ áo mưa và 50 đầu sách thiếu nhi.

(07.18) Chính trị viên đồn Pha Long, Thượng tá Nguyễn Văn Thiệu tiếp nhận phần quà do trường đoàn, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao trao tặng. (Ảnh: Duy Quang)
Chính trị viên đồn Pha Long, Thượng tá Nguyễn Văn Thiệu tiếp nhận phần quà do Trưởng đoàn, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao trao tặng (Ảnh: Duy Quang).

Trong chương trình làm việc, Đoàn đã tổ chức tọa đàm về công tác đối ngoại trong giai đoạn mới cùng với các chiến sĩ đồn biên phòng Pha Long.

(07.18) Đồng chí Phạm Phú Đạt, cán bộ Vụ Trung Đông-châu Phi Bộ Ngoại giao, chia sẻ về vai trò của đối ngoại trong giai đoạn mới. (Ảnh: Duy Quang)
Anh Phạm Phú Đạt, cán bộ Vụ Trung Đông-châu Phi Bộ Ngoại giao, chia sẻ về công tác đối ngoại trong giai đoạn mới (Ảnh: Duy Quang).

Các cán bộ trẻ, đoàn viên thanh niên Bộ cùng sinh viên cũng đã tới thăm cột mốc biên giới 163 và trồng cây tại cửa khẩu Lồ Cô Chin đang trong quá trình xây dựng.

Chuyến thăm tới đồn Mường Khương và Pha Long đã giúp cán bộ trẻ, đoàn viên thanh niên Bộ Ngoại giao, cùng sinh viên Học viện Ngoại giao càng thấm thía hơn những cống hiến, hy sinh thầm lặng nhưng vĩ đại của người lính biên phòng, từ đó nỗ lực học tập, rèn luyện, đóng góp vào công tác đối ngoại của đất nước, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định.

Một số hình ảnh trong chuyến thăm:

(07.18) Đoàn cán bộ trẻ, thanh niên, đoàn viên Bộ và sinh viên Học viện Ngoại giao chụp ảnh lưu niệm trước bia trấn ải tại đồn Pha Long. (Ảnh: Duy Quang)
Đoàn cán bộ trẻ, thanh niên, đoàn viên Bộ và sinh viên Học viện Ngoại giao chụp ảnh lưu niệm trước bia trấn ải tại đồn Pha Long (Ảnh: Duy Quang).
(07.18) Đoàn cán bộ trẻ, thanh niên, đoàn viên Bộ và sinh viên Học viện Ngoại giao tham gia trồng cây tại cửa khẩu Lồ Cố Chin. (Ảnh: Duy Quang)
Trồng cây tại cửa khẩu Lồ Cô Chin (Ảnh: Duy Quang).
(07.18) Đoàn cán bộ trẻ, thanh niên, đoàn viên Bộ và sinh viên Học viện Ngoại giao chụp ảnh lưu niệm trước cửa khẩu Lồ Cô Chin. (Ảnh: Duy Quang)
Đoàn cán bộ trẻ, thanh niên, đoàn viên Bộ và sinh viên Học viện Ngoại giao chụp ảnh lưu niệm cùng các chiến sĩ trước cửa khẩu Lồ Cô Chin (Ảnh: Duy Quang).
Bến Tre đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, giao thương với các nước Bến Tre đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, giao thương với các nước
Những tháng đầu năm 2022, tỉnh Bến Tre đã tập trung đẩy mạnh thu hút, mời gọi đầu tư vào tỉnh và mở rộng hợp tác phát triển thương mại với các nước thông qua các hình thức gặp gỡ trực tuyến hoặc trực tiếp.
Quảng Bình: tổ chức Ngày hội Quảng Bình: tổ chức Ngày hội "Thanh niên với biển đảo Tổ quốc"
Ngày 28/5, Ban Thanh niên Quân đội, Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 1, Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Bình, Tỉnh Đoàn và thị xã Ba Đồn phối hợp tổ chức Ngày hội "Thanh niên với biển đảo, Tổ quốc" và Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân".
Theo Báo TG&VN
Nguồn: baoquocte.vn

Tin bài liên quan

Tăng cường kết nối, phát triển phong trào thanh niên sinh viên kiều bào

Tăng cường kết nối, phát triển phong trào thanh niên sinh viên kiều bào

Trung ương Đoàn và Bộ Ngoại giao vừa ký kết Kế hoạch triển khai chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2024 - 2026, trong đó chú trọng triển khai nhiều hoạt động tăng cường kết nối, đoàn kết, tập hợp và hỗ trợ thanh niên sinh viên kiều bào.
Cộng đồng người Việt tại Ấn Độ đoàn kết một lòng hướng về Tổ quốc

Cộng đồng người Việt tại Ấn Độ đoàn kết một lòng hướng về Tổ quốc

Ngày 14/4, Đại hội Hội người Việt Nam tại Ấn Độ nhiệm kỳ 2024-2027 đã được tổ chức trang trọng tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô New Delhi với sự tham gia trực tiếp và trực tuyến của bà con kiều bào đang sinh sống, học tập và làm việc ở Ấn Độ.
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), Tháng Thanh niên năm 2024, sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại cùng thanh niên với chủ đề “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”.

Các tin bài khác

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày Việt Nam tại Minsk (Belarus).
Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Sáng 16/4, UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh Ulyanovsk (Nga) tổ chức lễ khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin trong dịp lễ kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).
TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ đầu tháng 4/2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc TP.HCM, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân.
Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Ngày 16/4, hơn 200 lưu học sinh Lào tại Trường hữu nghị T78 đã cùng nhau chào đón Tết Bunpimay.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

Chương trình đã đem đến không gian giao lưu văn hóa Việt – Nga đặc sắc dành cho những người đang theo học tiếng Nga và yêu tiếng Nga, văn hóa Nga tại Hà Nội.
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động