Thanh Hóa: Hiệu quả thiết thực từ mô hình “Dòng sông không rác thải"
Xuất phát từ thực tế, toàn huyện Quảng Xương có 29/30 xã, thị trấn có sông, kênh mương chảy qua, phục vụ đời sống, sản xuất của người dân; như sông 28B (Quảng Tân), sông Lý (Quảng Yên), sông Hoàng (Quảng Vọng), sông Hồng Bình, sông Cống Rào (Quảng Bình)…Những năm trước đây, người dân thường có thói quen đem rác thải sinh hoạt, túi nilon, xác động vật chết ném trực tiếp xuống sông, gây ô nhiễm nguồn nước. Dọc hai bên bờ sông, kênh mương một số lượng lớn cỏ dại và bèo phát triển mạnh khiến rác thải đọng lại, bốc mùi hôi thối; tại các bờ biển, lượng rác thải trôi dạt vào bờ với số lượng lớn bao gồm cả những vỏ mảnh chai vỡ, túi nilon, xác cá.… gây ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân xung quanh cũng như ảnh hưởng không nhỏ đến cảnh quan môi trường của các địa phương.
|
Các Đoàn viên, thanh niên đang triển khai mô hình Dòng sông không rác thải
Được sự đồng ý của Thường trực Huyện ủy, Ban dân vận huyện ủy; bắt đầu từ tháng 9/2016, BTV Huyện Đoàn Quảng Xương xây dựng Kế hoạch và triển khai tổ chức mô hình “Dòng sông, kênh mương không rác thải” do Đoàn thanh niên đảm nhận. Nhằm góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương BTV Huyện Đoàn đã tập trung chỉ đạo BTV Đoàn xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy; tổ chức hoạt động VSMT tại công trình công cộng, thu gom rác thải tại một số dòng sông, kênh mương, bờ biển; Đăng ký cắm biển trên mỗi dòng sông, kênh mương, tuyến đường do Đoàn thanh niên cơ sở đăng ký. Bên cạnh đó, BTV Huyện Đoàn tích cực tham mưu với Ban dân vận, BTV Huyện ủy, UBND huyện về việc hỗ trợ nguồn kinh phí tổ chức thực hiện công tác thu gom rác thải, xử lý rác trên hệ thống kênh mương, dòng sông trên địa bàn. Đầu năm 2017, Hội đồng nhân dân - UBND huyện đã phân bổ nguồn kinh phí 270 triệu đồng/năm dành riêng cho mô hình “Dòng sông, kênh mương không rác thải” do đoàn thanh niên đảm nhận.
| |
Các Đoàn viên, thanh niên đang dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy
Từ khi mô hình “dòng sông không rác thải” được triển khai, ngoài việc huy động đoàn viên thanh niên dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về lợi ích của dòng sông và trách nhiệm cần chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước. Qua đó, người dân ý thức hơn trong việc bỏ rác đúng nơi quy định, không đổ rác thải, chất thải bừa bãi xuống dòng sông, kênh, mương. Vì vậy, nhiều tụ điểm gây ô nhiễm môi trường trên các dòng sông đã được xóa bỏ. Sau hơn 1 năm thực hiện mô hình, toàn huyện đã có 25/30 đoàn xã đảm nhận vệ sinh môi trường dòng sông ít nhất mỗi tháng 1 lần với tổng chiều dài sông, kênh mương cấp 1, cấp 2 trên 118 km; tổ chức được trên 50 buổi tổng dọn vệ sinh môi trường, thu hút hàng nghìn ĐVTN tham gia.
Bà Nguyễn Hồng Anh - Bí thư huyện đoàn Quảng Xương cho biết: "Trong thời gian đầu thực hiện, mô hình gặp nhiều khó khăn vì lượng rác thải ở các dòng sông rất lớn, trong khi đó các cơ sở đoàn lại chưa tập hợp được nhiều ĐVTN tham gia. Tuy nhiên, sau một thời gian đi vào hoạt động, do nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lại có sự hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách của huyện nên mô hình ngày càng thu hút đông đảo ĐVTN và người dân tham gia. Mỗi tháng từ 1 đến 2 lần, ĐVTN các xã, thị trấn có sông, kênh mương đều tổ chức thu gom rác thải, nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy... Vào những đợt cao điểm như hưởng ứng “Ngày môi trường thế giới”, “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn”..., ĐVTN ra quân thu gom hàng tấn rác thải. Trong thời gian tới, BTV Huyện Đoàn tiếp tục đẩy mạnh, duy trì và nhân rộng mô hình, phấn đấu 30/30 Đoàn xã, thị trấn đều tham gia đảm nhận mô hình, 01 lần /01 tuần ra quân VSMT đồng bộ toàn huyện, Bên cạnh đấy, tiếp tục tuyên truyền, đẩy mạnh công tác tập huấn cho ĐVTN cũng như nhân dân tham gia công tác phân loại, xử lý rác thải ngay tại hộ gia đình…Nhằm nâng cao ý thức của người dân, giảm lượng rác thải tại các dòng sông, kênh mương”
|
Mô hình “Dòng sông không rác thải” được triển khai rộng rãi
Được biết, cùng với việc triển khai mô hình “Dòng sông không rác thải”, những năm gần đây, các cấp bộ đoàn trong huyện đã tổ chức được 750 ngày Chủ nhật xanh, ngày thứ 7 tình nguyện; thành lập 2 tổ đội thu gom xử lý rác thải tại xã Quảng Chính và Quảng Trung do ĐVTN đảm nhận; vận động thanh niên nông thôn cam kết thực hiện sản xuất, kinh doanh thân thiện với môi trường và xây dựng cơ sở sản xuất xanh - sạch - đẹp; trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh... Qua đó, góp phần cùng với chính quyền địa phương hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.
"Việc bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ quan trọng để hướng tới một cuộc sống xanh, sạch đẹp. Và hơn ai hết, thanh niên phải là lực lượng chủ chốt triển khai công việc này"- Đồng chí Bí thư huyện đoàn nhấn mạnh.
Có thể thấy, mô hình "dòng sông không rác thải" là mô hình điển hình và đầy thiết thực. Không những nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các ĐVTN, mà còn góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường sống xung quanh...
Minh Chuyên
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm Tết Việt
Xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quốc gia Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài
Truyền thông quốc tế lan tỏa những thông điệp lớn của Đại hội XIV của Đảng
Đọc nhiều
75 thí sinh tranh tài tại Cuộc thi Viết chính tả chữ Hán năm 2026
Đề xuất "cú hích” cho văn hóa: Chi tối thiểu 2% ngân sách, thêm ngày nghỉ toàn quốc
Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Osaka đầy xúc động và lan tỏa
Việt Nam là điểm đến hấp dẫn hàng đầu Đông Nam Á năm 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Cảnh sát biển Việt Nam lên đường tuần tra liên hợp với Cảnh sát biển Trung Quốc
Thúc đẩy công trình trọng điểm, bảo đảm quốc phòng - an ninh
Từ bản làng đến lớp học: Gieo mầm văn hóa giao thông nơi vùng biên
Multimedia
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




