Trang chủ Hữu nghị
08:14 | 21/11/2018 GMT+7

Tháng 12 cùng Đại sứ Canada chạy vì trẻ em Hà Nội

aa
TĐO – Vừa chính thức bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam vào trung tuần tháng 11, Đại sứ Canada Deborah Paul đã bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho một sự kiện ý nghĩa sẽ diễn ra vào đầu tháng 12: Giải chạy Vì Trẻ em Hà Nội (Hanoi Run for Children) 2018.

Hanoi Run For Children, tiền thân là giải chạy Terry Fox Run, được khởi động tại Việt Nam vào năm 2000. Đây là một sự kiện thể thao từ thiện nhằm thúc đẩy trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cộng đồng về chăm sóc sức khỏe nói chung và phòng ngừa bệnh ung thư và tim mạch nói riêng.

thang 12 cung dai su canada chay vi tre em ha noi

Tân Đại sứ Canada trò chuyện với hai em nhỏ ở Lớp học Hy vọng, bệnh viện Nhi TW.

Từ năm 2009, sự kiện được mang tên giải Chạy vì trẻ em Hà Nội, thu hút hàng nghìn người dân thủ đô và bạn bè quốc tế tham gia. Cuộc Chạy vì trẻ em Hà Nội gần đây nhất (2016) đã thu hút được hơn 10.000 người tham gia và gây quỹ hơn 1,2 tỷ đồng để giúp cho các bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Nhi Trung ương và các em nhỏ mắc bệnh tim có hoàn cảnh khó khăn của Chương trình Nhịp Tim Việt Nam.

Ước tính Hanoi Run For Children 2018 sẽ thu hút sự tham gia của hơn 7.000 người yêu thể thao và từ thiện.

Chiều ngày 20/11, Ban Tổ chức Hanoi Run For Children 2018 đã đến Bệnh viện Nhi Trung ương, làm việc với Ban Giám đốc Bệnh viện cũng như tới thăm hỏi, tặng quà động viên các bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Ung bướu và các em nhỏ tại lớp học Hy vọng.

Nói về giải chạy Hanoi Run For Children 2018, tân Đại sứ Canada tại Việt Nam Deborah Paul chia sẻ, việc tài trợ cho chương trình là minh chứng cụ thể cho sự hỗ trợ nhiệt thành Canada dành cho Việt Nam, là biểu tượng rõ nét của tình hữu nghị giữa hai nước.

Bà cũng tiết lộ sẽ thử sức trên đường chạy vào ngày 2/12 tới đây, bên cạnh việc tham gia công tác điều hành tổ chức. “Tôi mong rằng những hoạt động từ thiện như Hanoi Run For Children sẽ góp phần giúp các bệnh nhi sớm có điều kiện được chữa lành bệnh, để đến một ngày chính các em sẽ góp mặt trong Hanoi Run for Children,” Đại sứ nói.

thang 12 cung dai su canada chay vi tre em ha noi

Phó giám đốc BV Nhi Trung ương, bác sĩ Trần Minh Điển (trái), Đại sứ Deborah Paul và Tổng thư ký Hội Hữu nghị VN-Canada trong chuyến thăm chiều 20/11.

Theo bác sĩ Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, mỗi ngày Bệnh viện tiếp nhận khoảng 4.000 lượt bệnh nhi đến điều trị ngoại trú, trong đó có nhiều trường hợp gia cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Việc chi trả cho khám chữa bệnh, nhất là trong trường hợp không tham gia bảo hiểm y tế là gánh nặng với những hộ gia đình này.

Bởi vậy, điều khiến bác sĩ Điển hết sức cảm động trong hơn 20 năm làm việc tại Bệnh viện chính là sự đóng góp hết lòng của Hanoi Run For Children, cũng như Chính phủ Canada trong việc đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, đặc biệt là bệnh nhi ung thư.

thang 12 cung dai su canada chay vi tre em ha noi

Đại sứ Canada trao quà cho cha con em Sùng Thị Khá (dân tộc Mông, Lào Cai) đang điều trị tại Khoa Ung bướu.

Phó Giám đốc bệnh viện cũng cho biết, hàng năm, số tiền vận động được từ Hanoi Run For Children đều được chuyển cho bệnh viện để xây dựng quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo một cách công khai, minh bạch. Nguồn đóng góp này được sử dụng để hỗ trợ bệnh nhân về thuốc men, đầu tư trang thiết bị y tế cũng như những bữa ăn của bệnh nhi và người nhà.

Điển hình như trường hợp của một bệnh nhi 8 tuổi ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương bị mắc u nguyên bào thận hai năm về trước. Gia cảnh khó khăn, bố mẹ em đã tính đến phương án vay nặng lãi để có tiền chữa bệnh cho con. Nhờ có khoản hỗ trợ hơn hai mươi triệu đồng từ quỹ của giải Chạy, bệnh nhi này đã được kịp thời chữa lành bệnh, đủ sức khỏe để trở về trường học tập, vui chơi như các bạn bè cùng trang lứa. "Khoảnh khắc khi bệnh nhi được ra viện vô cùng xúc động", bác sĩ Trần Minh Điển tâm sự.

“Ung thư thường được biết đến là căn bệnh nan y, nhưng thực tế, có nhiều loại ung thư nếu được phát hiện và điều trị kịp thời khả năng chữa khỏi lên đến 90%, nhất là ở trẻ em. Sự ủng hộ của những chương trình như Hanoi Run For Children không chỉ có giá trị về mặt vật chất, mà còn mang ý nghĩa nhân văn trong việc động viên tinh thần bệnh nhi và người nhà, để họ không cảm thấy đơn độc khi chiến đấu với bệnh tật”, bác sĩ Trần Thu Hà, Phó trưởng Khoa Ung bướu chia sẻ.

Giải chạy Hanoi Run for Children 2018 sẽ diễn ra vào sáng chủ nhật (2/12) tại công viên Thống Nhất Hà Nội.

Thông tin chi tiết về sự kiện, đăng ký, quyên góp cũng như tài trợ cho chương trình được cập nhật tại trang web:

http://hanoirunforchildren.org/
http://fb.com/hanoirunforchildren2018

Bài và ảnh: Phi Yến

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đây là phát biểu của ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại buổi tiếp đoàn công tác của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/3. Đoàn do bà Khamphao Eunthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam làm trưởng đoàn.
Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á với đóng góp đào tạo hơn 60 bác sỹ chuyên khoa mắt với tay nghề cao tại các bệnh viện, mổ miễn phí cho hơn 60.000 bệnh nhân khó khăn tại Việt Nam.
Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Tối 27/3, Đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) đã đến biểu diễn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại các tỉnh thành Việt Nam từ 26-31/3, do Đại sứ quán Ấn Độ, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè, đối tác và đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự sự kiện.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động