Tham gia HĐBA Liên Hiệp Quốc phản ánh vị thế ngày càng đi lên của Việt Nam
![]() |
| Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu khai mạc hội nghị. |
Tham dự hội nghị có ông Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Triệu Minh Long - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông và đại diện một số bộ ngành liên quan.
Phát biểu khai mạc, ông Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định: Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về các chủ đề liên quan đến hội nhập quốc tế và UNESCO là cơ hội để các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và đại diện các Bộ, ngành liên quan gặp gỡ và cùng trao đổi về hợp tác đa phương. Hội nghị đưa đến các thông tin về công tác đối ngoại đa phương của Việt Nam trong quá trình đàm phán và thực thi các hiệp định thương mại tự do của Việt Nam, các cơ hội và thách thức. Bên cạnh đó là các hoạt động trọng tâm của Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam trên các lĩnh vực có liên quan, chiến lược của UNESCO tại Việt Nam giai đoạn 2020-2021.
![]() |
| Ông Đỗ Hùng Việt, Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao phát biểu tại hội nghị. |
Tại hội nghị, đại diện Bộ Ngoại giao Ông Đỗ Hùng Việt, Vụ trưởng Vụ Chính sách Đa biên khẳng định việc tham gia Hội đồng Bảo an của Việt Nam là một quyết định mang tính chiến lược, phản ánh xu thế khách quan về nhu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam cũng như vị thế ngày càng đi lên của đất nước, là bước triển khai đường lối đối ngoại đa phương của Đảng và Nhà nước, Chỉ thị 25 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030.
![]() |
| Quang cảnh hội nghị. |
Chỉ thị đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại đa phương trên các lĩnh vực, và các tầng nấc ưu tiên trong triển khai đối ngoại đa phương được xác định là ASEAN, Liên hợp quốc, đặc biệt, với vai trò là khu vực then chốt đối với không gian phát triển của Việt Nam và đang trở thành một trung tâm quyền lực mới của thế giới, các khuôn khổ hợp tác ở châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có hợp tác tiểu vùng cũng được xác định là một tầng nấc ưu tiên trong triển khai công tác đối ngoại đa phương thời gian tới.
Tại hội nghị, Bà Phạm Quỳnh Mai, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Đa biên, Bộ Công thương trình bày tổng quan về vấn đề “Cập nhật tình hình đàm phán và thực thi các hiệp định thương mại tự do (FTA) của Việt Nam” trong đó nhấn mạnh hai hiệp định là CPTPP và VN-EVFTA.
Bà Mai nêu ra cơ hội của Việt Nam khi kí kết được các hiệp định thương mại quan trọng, và đặc biệt bà Mai nhấn mạnh những thách thức như xu hướng bảo hộ mậu dịch đang nổi lên; xu hướng tái định hình các mối quan hệ kinh tế quốc tế; một số thị trường đối tác FTA như ASEAN, Trung Quốc, Ấn Độ có tính bổ sung thấp, khó tiếp tục khai thác hiệu quả; khả năng tận dụng ưu đãi của FTA chưa cao; sức ép cạnh tranh đối với hàng hoá, dịch vụ trong nước và chất lượng nguồn nhân lực, trình độ khoa học công nghệ chưa cao.
Trên cơ sở đó, bà Phạm Quỳnh Mai đưa ra 5 khuyến nghị là: Xác định kế hoạch tổng thể; nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực; công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin phù hợp; nâng cao vai trò tổ chức công đoàn và các tổ chức của người lao động trong doanh nghiệp và hoàn thiện xây dựng pháp luật, thể chế.
Ông Mai Phan Dũng, Vụ trưởng Vụ Ngoại giao Văn hóa và UNESCO đã trình bày “Các hoạt động trọng tâm của Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam”. Trong đó, nhấn mạnh quan hệ hợp tác Việt Nam-UNESCO tiếp tục được tăng cường. Việt Nam tiếp tục đóng góp vào các vấn đề quan trọng của tổ chức, qua đó khẳng định vai trò thành viên tích cực, có trách nhiệm tại UNESCO, tiếp thu và nỗ lực thúc đẩy các chương trình, sáng kiến của UNESCO về văn hóa, khoa học tự nhiên, giáo dục và thông tin ở trong nước thông qua các hợp tác cụ thể…
![]() |
| Ông Michael Croft, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam (thứ hai từ trái sang) trình bày về 4 chủ đề chiến lược của UNESCO tại Việt Nam. |
Tham dự hội nghị, ông Michael Croft, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam đã đề cập đến “Chiến lược của UNESCO tại Việt Nam trong giai đoạn tới”. Theo Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, chiến lược của UNESCO tại Việt Nam 2020-2021 hướng đến mục tiêu hợp tác vì sự tiến bộ của xã hội. Chiến lược gồm có 4 chủ đề chính: Học tập vì tương lai; Khoa học vì sự phát triển bền vững; Đặt văn hóa ở trung tâm của sự phát triển; Thúc đẩy phát triển xã hội qua truyền thông.
Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về các chủ đề liên quan đến hội nhập quốc tế và UNESCO là hoạt động thường niên do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. Các diễn giả là các chuyên gia có bề dày kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu, đã và đang tham gia trực tiếp vào việc triển khai các hoạt động về hội nhập quốc tế nói chung và UNESCO nói riêng.
Ngày 2/1, tại New York (Mỹ), Việt Nam đã tiến hành các hoạt động chính thức trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an ... |
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã có 6 thành viên mới, gồm: Guinea Xích đạo, Cote D'Ivoire, Kuwait, Hà Lan, Peru ... |
Sáng 6/4 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới ... |
Tin bài liên quan
Hà Nội được UNESCO công nhận là Thành phố học tập toàn cầu
Diễn đàn “Tuổi trẻ Việt Nam đoàn kết, hội nhập và phát triển”: Trang bị kỹ năng hội nhập quốc tế cho thanh niên
Đại hội đồng UNESCO thông qua dự thảo Nghị quyết do Việt Nam đề xuất
Các tin bài khác
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Campuchia khai trương cặp cửa khẩu quốc tế mới
Cà Mau kỷ niệm 85 năm Khởi nghĩa Hòn Khoai và Ngày truyền thống cách mạng
Thế nước và lòng dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước
MTTQ Việt Nam hoàn tất hiệp thương lần thứ nhất chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội khóa XVI
Đọc nhiều
Cô giáo Việt ở Osaka và hành trình "vun trồng" tiếng mẹ đẻ cho những đứa trẻ xa quê
TS Trà My tiết lộ bí quyết để con “đọc thông, viết thạo” tiếng Việt
Huy động nguồn lực quốc tế, thúc đẩy phát triển bền vững
Giữ tiếng Việt để nói với con bằng ngôn ngữ trọn vẹn nhất
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Mường Toong bừng sáng từ những bước chân đầu tiên
Nà Sự - Hành trình từ bản nghèo thành điểm đến du lịch cộng đồng
Đặc khu Trường Sa chủ động triển khai các biện pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới
Multimedia
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước










