Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
13:43 | 02/10/2018 GMT+7

Thái Nguyên: Bắt gã thợ sơn đốt người tình trong quán tẩm quất

aa
TĐO-Sau một thời gian mâu thuẫn với người tình đối tượng Vinh đã dùng xăng đốt quán tẩm quất để dằn mặt. Hậu quả, người tình của Vinh bị bỏng nặng và toàn bộ quán bị thiêu rụi.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Bình, Thái Nguyên cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Phạm Bá Vinh (41 tuổi), trú tại thôn Kim Thạch, xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi; tạm trú tại tổ 4, phường Gia Sàng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên để điều tra về hành vi giết người và huỷ hoại tài sản.

Trước đó, sáng 23/9, trên địa bàn xã Điềm Thụy, Phú Bình xảy ra một vụ cháy tại cơ sở tẩm quất Gió Xuân, thuộc xóm Hanh, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, khiến toàn bộ tài sản trong nhà ống, diện tích khoảng 70m² bị thiêu rụi hoàn toàn.

Vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, chị Lương Thị Th. (38 tuổi), trú tại xã Đắk N’Drót, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông; tạm trú tại xóm Hanh, là nhân viên của cơ sở tẩm quất bị bỏng 15% cơ thể. Chủ cơ sở tẩm quất này là anh Vi Văn Thể (34 tuổi), trú tại xóm Đồng Bầu Trong, xã Tân Thành, huyện Phú Bình.

Khi thấy lửa cháy, chị Th. gọi điện thoại báo cho anh Thể sau đó cố gắng mở cửa tuy nhiên dù đã thoát được ra ngoài do lửa bốc cháy to đã khiến chị bị bỏng nửa người bên trái. Còn anh Thể sau khi nhận được tin lập tức gọi báo cháy cho lực lượng cứu hỏa đến dập lửa, đồng thời tới cũng tới quan xem xét tình hình.

thai nguyen bat ga tho son dot nguoi tinh trong quan tam quat

Đối tượng Vinh.

Nhận được tin báo, lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) có mặt kịp thời và dập tắt đám cháy. Qua điều tra ban đầu, lực lượng PCCC cũng đã xem xét các dấu vết cháy, nghi ngờ vụ cháy có dấu hiệu có người cố y gây ra nên đã đã báo với Công an huyện Phú Bình vào cuộc điều tra.

Sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ Cơ quan Công an huyện Phú Bình đã rà soát các mối quan hệ của anh Thể và chị Th. cũng như những đối tượng liên quan, qua đó phát hiện đối tượng khả nghi là Phạm Bá Vinh nên triệu tập lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, Vinh thừa nhận đã tẩm xăng đốt cháy cơ sở tẩm quất Gió Xuân.

Tại cơ quan công an, đối tượng Vinh khai nhận là người gốc Quảng Ngãi nhưng ra Thái Nguyên làm thợ sơn xe ô tô tại Gara ô tô Duy Đạt, thuộc tổ 4, phường Gia Sàng, TP.Thái Nguyên.

Trong khoảng thời gian làm thợ sơn ở đây Vinh và chị Th. sống như vợ chồng khoảng 4 năm nay. Thời gian gần đây, hai người xảy ra mâu thuẫn và chị Th. đòi chia tay khiến bực tức và nuôi ý định trả thù.

thai nguyen bat ga tho son dot nguoi tinh trong quan tam quat

Đối tượng Vinh thực nghiệm lại đốt quán tẩm quất.

Đến khoảng 4h ngày 23/9, nghĩ đến chuyện người đòi chia tay, sẵn tâm lý bực bội, Vinh nhìn thấy một can 5 lít bên trong còn khoảng 2 lít xăng nên Vinh đã nảy sinh ý định dùng xăng đốt quán Gió Xuân, nơi chị Th. đang ngủ.

Nói là làm, Vinh mang can xăng rồi phóng xe máy xuống cơ sở tẩm quất Gió Xuân. Đến nơi, Vinh tưới xăng lên tấm lưới đen che phía ngoài cửa, tưới quanh khu vực trước cửa xếp sắt và đổ vào trong nhà qua khe cửa xếp sắt nơi để ghế salon sau đó châm lửa tấm lưới đen rồi bỏ đi.

Gây án xong Vinh còn quay lại hiện trường để xem xét tình hình và sau đó về quán ngủ đến sáng và dậy làm việc như bình thường.

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

X.Nguyễn

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.
Triển khai tích cực, chủ động và toàn diện hoạt động đối ngoại của Quốc hội

Triển khai tích cực, chủ động và toàn diện hoạt động đối ngoại của Quốc hội

Theo Chủ nhiệm Vũ Hải Hà, trong năm 2024, hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước và đối ngoại Quốc hội cần triển khai tích cực, chủ động những khuôn khổ quan hệ đã được xác lập trong năm 2023.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines

Sáng 30/1, ngay sau Lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Đọc nhiều

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Chiều 26/3/2024, Liên đoàn Karatedo TP Hà Nội đã ký kết biên bản hợp tác với Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA). Hợp tác giữa hai bên nhằm phát triển ...
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
Đưa công tác tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả hơn

Đưa công tác tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả hơn

Đó là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong phối hợp tuyên truyền thời gian tới giữa Bộ Tư lệnh Vùng 3 và Ban Tuyên giáo các tỉnh.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Phiên bản di động