Thái Lan xuất hiện 4 ca bệnh đầu nhỏ nghi ngờ do virus Zika
Những ca bệnh mới ở Thái Lan
Thái Lan là một trong những nước có nhiều người bị nhiễm virus Zika nhất trong khu vực, với khoảng 349 trường hợp được báo cáo từ hồi tháng 1, trong đó có 25 phụ nữ mang thai.
Hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Y tế Công cộng Thái Lan, ông Piyasakon Sakolsatayadorn cho biết: nhà chức trách sẽ điều tra, xác minh một cách triệt để đối với 4 ca bệnh "nhạy cảm" mới được báo cáo nói trên.
"Sẽ mất ít nhất 2 ngày để có các kết quả xét nghiệm, chúng tôi phải thật cẩn trọng bởi đây là một việc quan trọng và (chúng tôi) chưa từng phát hiện bất cứ trường hợp bệnh đầu nhỏ liên quan tới virus Zika nào" - ông Piyasakon nhấn mạnh.
Theo Bộ trưởng Piyasakon, có 3 trẻ được sinh ra đã bị đầu nhỏ, và một thai nhi 36 tuần tuổi được phát hiện trong quá trình siêu âm. Trong 4 bà mẹ của 4 bệnh nhi nói trên, có 2 người được chẩn đoán là đã nhiễm virus Zika khi đang mang thai, và 2 người hoàn toàn khỏe mạnh.
|
Phun thuốc diệt muỗi ở Thủ đô Bangkok của Thái Lan. (Ảnh: Reuters)
Nếu một trong số các ca bệnh được xác nhận có liên quan tới virus Zika, đây sẽ là trường hợp đầu tiên ở Đông Nam Á - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết trong một tuyên bố.
Trước đó, các quan chức y tế Mỹ đã kết luận rằng: việc nhiễm virus Zika ở phụ nữ mang thai có thể gây ra tật (bệnh) đầu nhỏ - một dị tật bẩm sinh mà trong đó kích thước hộp sọ của trẻ sơ sinh bé hơn bình thường, kéo theo nguy cơ dẫn tới nhiều vấn đề nghiêm trọng trong quá trình phát triển của trẻ.
Mối liên hệ giữa virus Zika và tật đầu nhỏ được phát hiện lần đầu tiên vào năm ngoái tại Brazil - nơi xác nhận có tới hơn 1.600 ca bệnh đầu nhỏ được cho là có liên quan tới việc các bà mẹ bị nhiễm virus.
Nguy cơ lây lan dịch Zika tại khu vực Đông Nam Á
Một số chuyên gia y tế đã cáo buộc Thái Lan, quốc gia có ngành công nghiệp du lịch phát triển mạnh, chủ quan trước nguy cơ từ virus Zika. Tuy nhiên, các quan chức nước này tuyên bố đã triển khai đầy đủ những biện pháp cần thiết.
Giám đốc Cục kiểm soát dịch bệnh Thái Lan, ông Amnuay Gajeena, cho biết: cả 4 trường hợp bị bệnh đầu nhỏ đang được theo dõi sát sao. Tuy nhiên, ông này từ chối cho biết chính xác nơi các bà mẹ bị nghi ngờ nhiễm virus Zika.
|
Một em bé bị bệnh đầu nhỏ
Theo WHO, hiện chưa có cách xét nghiệm chính xác rằng một em bé có thể sinh ra với tật đầu nhỏ hay không, nhưng việc siêu âm trong 3 tháng cuối thai kỳ có thể cho biết dấu hiệu bệnh lý chính xác.
WHO cho biết: Singapore, Phillippines, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam là những quốc gia mới nhất phát hiện được các trường hợp bị nhiễm virus Zika. Trong đó, Singapore đã ghi nhận 393 ca nhiễm từ tháng 8, bao gồm 16 phụ nữ mang thai.
Hiện, chưa có vaccine phòng ngừa hoặc thuốc đặc trị cho virus Zika. Trong khi đó, theo ước tính, khoảng 80% người nhiễm virus không có triệu chứng, khiến việc phát hiện bệnh càng trở nên khó khăn hơn.
Trọng Sang
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Bóng bàn CAND và “quả ngọt” từ sự cộng hưởng nguồn lực
Liên tiếp nhiều ca ung thư đại tràng được phẫu thuật thành công bằng robot tại Vinmec Cần Thơ
Cà Mau hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, chuyên sâu
Vinmec Nha Trang phẫu thuật ung thư tuyến giáp không để lại sẹo: Giữ trọn giọng nói và sự tự tin cho người bệnh
Đọc nhiều
Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam
Quốc khánh 2/9 ở nước ngoài: Nhắc nhớ lịch sử, gắn kết cộng đồng và bè bạn
Tết Độc lập - ngày trở về
Không gian Văn hoá - Du lịch Việt Nam thu hút khách tại triển lãm sách tại Quảng Châu
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam



