Trang chủ Hữu nghị Tấm lòng tương trợ
09:57 | 10/11/2021 GMT+7

Thái Lan tặng vật tư y tế hỗ trợ Việt Nam phòng chống dịch COVID-19

aa
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, chiều 9/11, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Thái Lan đã diễn ra Lễ trao các vật tư y tế chống COVID-19 do Chính phủ Thái Lan tặng Việt Nam.
Kiều bào ở Anh, Pháp hỗ trợ tiền mặt, trang thiết bị y tế cho công tác chống dịch COVID-19 trong nước Kiều bào ở Anh, Pháp hỗ trợ tiền mặt, trang thiết bị y tế cho công tác chống dịch COVID-19 trong nước
Ngày 6/11, tại Sân bay Quốc tế Nội Bài đã diễn ra Lễ bàn giao thiết bị, vật tư y tế và kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 được kiều bào Anh, Pháp ủng hộ trong chuyến công tác châu Âu của đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam.
Tổ chức G-Foundation (Hàn Quốc) viện trợ vật tư y tế cho Việt Nam Tổ chức G-Foundation (Hàn Quốc) viện trợ vật tư y tế cho Việt Nam
Ngày 5/11/2021, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức buổi lễ tiếp nhận hàng viện trợ từ Hàn Quốc và chứng kiến lễ ký kết giữa hai tổ chức thiện nguyện.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành (bên phải) tiếp nhận tượng trưng lô hàng vật tư y tế từ ông Sanan Angubolkul, Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái Lan-Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành (bên phải) tiếp nhận tượng trưng lô hàng vật tư y tế từ ông Sanan Angubolkul, Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái Lan-Việt Nam.

Tham dự Lễ trao tặng có các đại diện phía Thái Lan gồm Bí thư Thường trực Bộ Ngoại giao Thani Thongphakdi, Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái Lan-Việt Nam Sanan Angubolkul, Vụ trưởng Vụ Đông Á thuộc Bộ Ngoại giao Arjaree Sriratanaban và lãnh đạo các doanh nghiệp Thái Lan hỗ trợ việc mua sắm các vật tư y tế tặng Việt Nam. Đại sứ Phan Chí Thành, đại diện phía Việt Nam, tham dự phát biểu và nhận bàn giao hiện vật.

Các vật tư y tế viện trợ cho Việt Nam trị giá 2,5 triệu baht (tương đương 75.000 USD) gồm 4 máy truyền dịch, 10.000 khẩu trang N95, 10 giường hồi sức cấp cứu, 10 máy oxygen system, 2 máy chụp X-quang di động.

Lô hàng viện trợ do Hội Hữu nghị Thái Lan-Việt Nam kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp Thái Lan hỗ trợ nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19 là sự hưởng ứng tích cực đợt vận động ngoại giao y tế của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.

Các doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ việc mua sắm các thiết bị y tế tặng Việt Nam gồm Công ty B.Grimm Power, Tập đoàn SCG, Ngân hàng Bangkok Bank, Tập đoàn Central Group, Công ty Srithai Superware, Công ty AMATA Việt Nam, Công ty C.P. Việt Nam, Tập đoàn ThaiBev, Ngân hàng Kasikorn Bank, Hội người Việt Nam toàn Thái Lan, Hiệp hội doanh nghiệp Thái Lan-Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ trao tặng, Bí thư thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan Thani Thongphakdi và ông Sanan Angubolkul, Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái Lan-Việt Nam khẳng định Thái Lan luôn sát cánh với Việt Nam trong lúc khó khăn, đồng thời nhấn mạnh hai bên sẽ sớm kiểm soát được tình hình dịch bệnh và phục hồi kinh tế.

Thai Lan tang vat tu y te ho tro Viet Nam phong chong dich COVID-19 hinh anh 1

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành (bên phải) tiếp nhận tượng trưng lô hàng vật tư y tế từ ông Sanan Angubolkul, Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái Lan-Việt Nam.

Lô hàng viện trợ lần này là minh chứng cho tình hữu nghị lâu dài và tốt đẹp giữa hai bên trong bối cảnh kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Tại Lễ trao tặng, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành cảm ơn sự hỗ trợ quý báu và kịp thời của Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Hội Hữu nghị Thái Lan-Việt Nam, nhân dân và doanh nghiệp Thái Lan, trong bối cảnh Thái Lan cũng đang thiếu trang thiết bị y tế.

Đây chính là biểu tượng về tình đoàn kết, hữu nghị của Chính phủ, nhân dân hai nước, luôn sát cánh bên nhau trong lúc khó khăn. Số vật tư y tế này sẽ hỗ trợ hiệu quả năng lực hệ thống y tế của Việt Nam trong ứng phó với dịch bệnh tại các tỉnh khó khăn của Việt Nam.

Đại sứ Phan Chí Thành tái khẳng định Việt Nam luôn đoàn kết, ủng hộ Chính phủ và nhân dân Thái Lan trong cuộc chiến chống COVID-19 theo khả năng cho phép, đồng thời hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ trong phục hồi kinh tế hậu COVID-19.

Đại sứ khẳng định Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực triển khai các biện pháp kiềm chế dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thông thương giữa hai nước trong bối cảnh “bình thường mới”.

Ngoài đợt hỗ trợ lần này, các doanh nghiệp Thái Lan đầu tư tại Việt Nam cũng tích cực chung tay với Chính phủ Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19 với số tiền lên đến hàng triệu USD đóng góp cho Quỹ vaccine và các thiết bị y tế cùng nhu yếu phẩm cho các địa phương.

Mới đây, Tập đoàn ThaiBev đã trao 3 triệu khẩu trang phẫu thuật trị giá gần 10 tỷ đồng, Tập đoàn SCG tặng thành phố Hà Nội 1 máy xét nghiệm PCR trị giá trên 10 tỷ đồng. Đặc biệt Chính phủ Thái Lan đã tạo thuận lợi cho xuất khẩu vaccine AstraZeneca sản xuất tại Thái Lan sang Việt Nam.

GNI hỗ trợ vật tư y tế phòng COVID-19 cho 6 trường học tại huyện Mai Châu (Hoà Bình) GNI hỗ trợ vật tư y tế phòng COVID-19 cho 6 trường học tại huyện Mai Châu (Hoà Bình)
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát, GNI đã trao vật tư y tế cho 6 trường học tại địa bàn xã Bao La và xã Xăm Khòe, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.
CZ Slovakia a.s tặng thiết bị y tế trị giá 200.000 USD hỗ trợ TP.HCM phòng, chống dịch COVID-19 CZ Slovakia a.s tặng thiết bị y tế trị giá 200.000 USD hỗ trợ TP.HCM phòng, chống dịch COVID-19
Ngày 2/11, tại TP.HCM đã diễn ra lễ trao tặng thiết bị y tế do tập đoàn CZ Slovakia a.s tài trợ cho Sở Y tế TP.HCM nhằm giúp thành phố phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Ngọc Quang-Hữu Kiên (TTXVN)
Nguồn: www.vietnamplus.vn

Tin bài liên quan

Công chúa Thái Lan sáng tác và trình diễn tác phẩm âm nhạc về Việt Nam

Công chúa Thái Lan sáng tác và trình diễn tác phẩm âm nhạc về Việt Nam

Một tác phẩm âm nhạc về Việt Nam có nhan đề “Việt Nam an lòng” do Công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn viết lời đã được công diễn tại Đại học Chulalongkorn, Bangkok.
Lần đầu tiên tổ chức trại hè tiếng Việt cho học sinh cấp 3 vùng Đông Bắc, Thái Lan

Lần đầu tiên tổ chức trại hè tiếng Việt cho học sinh cấp 3 vùng Đông Bắc, Thái Lan

Vừa qua, tại tỉnh Nong Khai, Thái Lan, chương trình “Hội trại ngôn ngữ và văn hóa Việt” đã chính thức khai mạc. Đây là trại hè đầu tiên dành cho các bạn học sinh cấp 3 trên toàn vùng Đông Bắc Thái Lan tới giao lưu, tìm hiểu về đất nước và con người Việt Nam.
Thêm không gian để học sinh Thái Lan tìm hiểu văn hóa Việt Nam

Thêm không gian để học sinh Thái Lan tìm hiểu văn hóa Việt Nam

Ngày 25/3, Hội trại ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam đã khai mạc tại tỉnh Nong Khai thuộc vùng Đông Bắc Thái Lan. Đây là năm đầu tiên chương trình được tổ chức, mang đến cho học sinh và giới trẻ Thái Lan một sân chơi thú vị và bổ ích để cùng tìm hiểu về tiếng Việt và văn hoá Việt Nam.

Các tin bài khác

Thanh Hóa tiếp nhận hơn 43 tỷ đồng cải thiện an sinh bền vững cho trẻ em nghèo ở huyện Quan Hóa do WVI tài trợ

Thanh Hóa tiếp nhận hơn 43 tỷ đồng cải thiện an sinh bền vững cho trẻ em nghèo ở huyện Quan Hóa do WVI tài trợ

Vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định tiếp nhận khoản tiền hơn 43 tỷ đồng do Tổ chức World Vision International (WVI) Hoa Kỳ - Văn phòng đại diện tại Việt Nam tài trợ nhằm cải thiện an sinh bền vững cho trẻ em nghèo, trẻ dễ bị tổn thương tại 7 xã mục tiêu trên địa bàn huyện Quan Hóa.
Plan International Việt Nam cùng thanh niên dân tộc thiểu số Hà Giang thoát nghèo

Plan International Việt Nam cùng thanh niên dân tộc thiểu số Hà Giang thoát nghèo

Thông qua những mô hình: chăn nuôi dê nái sinh sản, làm giò lụa lợn đen, vườn sinh thái hữu cơ; xây dựng trung tâm học tập cộng đồng…, đời sống thanh niên dân tộc thiểu số đã được cải thiện đáng kể.
Khởi động dự án 5,2 triệu đô la Mỹ nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số và khuyết tật

Khởi động dự án 5,2 triệu đô la Mỹ nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số và khuyết tật

Quỹ Đối tác Toàn cầu về Giáo dục (GPE) và Quỹ Nippon công bố tài trợ khoản ngân sách trị giá 5,2 triệu đô la Mỹ, góp phần cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục chất lượng và hòa nhập cho học sinh dân tộc thiểu số tại Việt Nam.
Khởi động dự án hỗ trợ sinh kế bền vững cho 1500 phụ nữ dân tộc thiểu số trồng cà phê tại Sơn La

Khởi động dự án hỗ trợ sinh kế bền vững cho 1500 phụ nữ dân tộc thiểu số trồng cà phê tại Sơn La

Ngày 21/3, tại Sơn La, CARE tại Việt Nam hợp tác với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La tổ chức lễ khởi động dự án SURE – Phát triển sinh kế bền vững cho phụ nữ dân tộc thiểu số trồng cà phê tại Sơn La.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động