TGĐ Taseco Land: Doanh nghiệp tư nhân cần được nhìn nhận là đối tác phát triển
-Thưa ông, mới đây Trung ương đã ban hành Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Là một doanh nghiệp tư nhân có uy tín và kinh nghiệm, từ góc nhìn của Taseco Land, theo ông đâu là những vấn đề cần tập trung tháo gỡ để tạo đòn bẩy cho doanh nghiệp phát triển?
-Chúng tôi đánh giá rất cao Nghị quyết 68 của Trung ương – một văn kiện có ý nghĩa lịch sử, khẳng định rõ vai trò và động lực chiến lược của khu vực kinh tế tư nhân trong giai đoạn phát triển mới. Từ thực tiễn 16 năm hình thành và phát triển của Taseco Land trong môi trường nhiều biến động, chúng tôi cho rằng để khu vực tư nhân thực sự bứt phá, cần tập trung tháo gỡ ba “điểm nghẽn” lớn:
Thứ nhất là thể chế và môi trường kinh doanh. Hiện nay vẫn còn tồn tại không ít thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư – kinh doanh chồng chéo, phức tạp, khiến doanh nghiệp phải gánh thêm chi phí không chính thức và đối diện rủi ro pháp lý. Việc chuyển mạnh sang cơ chế “hậu kiểm” thay vì “tiền kiểm” sẽ giúp giảm gánh nặng thủ tục, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động và sáng tạo hơn.
![]() |
| Chung cư Taseco Complex nằm trong quần thể khu ngoại giao đoàn |
Thứ hai là khả năng tiếp cận các nguồn lực phát triển, đặc biệt là đất đai, tín dụng và dữ liệu. Với những doanh nghiệp như Taseco Land, việc được tiếp cận công bằng, minh bạch các quỹ đất sạch; nguồn vốn vay ưu đãi cho dự án xanh, chuyển đổi số; cũng như hạ tầng du lịch – dịch vụ… là yếu tố then chốt để thực hiện thành công các kế hoạch trung và dài hạn.
Thứ ba là tâm lý và niềm tin từ hệ thống quản lý đối với khu vực tư nhân. Khi doanh nghiệp tư nhân được nhìn nhận là đối tác phát triển thay vì chỉ là đối tượng điều tiết, năng lượng đổi mới sáng tạo trong xã hội sẽ được khơi thông, từ đó tạo sức bật mạnh mẽ hơn cho nền kinh tế.
-Xuất phát từ thực tiễn hoạt động của Taseco, ông thấy chính sách được thiết kế tới đây cần thúc đẩy theo hướng nào (thuế, thủ tục hành chính, thông tin, chính sách vĩ mô…) để đem lại lợi ích thiết thực nhất cho doanh nghiệp tư nhân?
-Taseco Land hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản - chịu tác động trực tiếp từ cả chính sách vĩ mô và vi mô. Từ thực tiễn 16 năm hình thành và phát triển, chúng tôi cho rằng chính sách trong thời gian tới cần tập trung theo ba định hướng chính:
Thứ nhất, chính sách thuế và tài chính cần có tính dài hạn, ổn định và dự báo được. Việc miễn, giảm thuế cho các dự án đổi mới sáng tạo, xanh hoá hay chuyển đổi số là tín hiệu tích cực, nhưng cần đi kèm với cơ chế hỗ trợ đồng bộ như tài trợ, bảo lãnh tín dụng, ưu đãi lãi suất – nhất là đối với những lĩnh vực có rủi ro cao nhưng mang lại tác động lan tỏa lớn như hạ tầng và dịch vụ du lịch chất lượng cao.
![]() |
| Ông Nguyễn Trần Tùng, Tổng giám đốc Taseco Land. |
Thứ hai, cải cách thủ tục hành chính phải đi vào thực chất và có thể đo lường hiệu quả. Việc rút ngắn thời gian, chi phí, đơn giản hóa thủ tục trong các khâu quan trọng như chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp phép xây dựng, phòng cháy chữa cháy… sẽ giúp doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ đầu tư và nâng cao sức cạnh tranh.
Thứ ba, chính sách vĩ mô cần tạo dựng môi trường ổn định và dễ dự đoán. Thông tin về quy hoạch, pháp lý đất đai, hạ tầng vùng hay chính sách tín dụng nên được công bố sớm, minh bạch và cập nhật thường xuyên. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp như Taseco Land chủ động hơn trong kế hoạch phát triển trung và dài hạn, mà còn củng cố niềm tin cho toàn bộ khu vực kinh tế tư nhân.
-Để cạnh tranh sòng phẳng với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, theo ông cần phải tạo thêm những điều kiện gì cho cộng đồng doanh nghiệp tư nhân?
-Muốn có sự cạnh tranh sòng phẳng, theo chúng tôi, điều quan trọng nhất là thiết lập được sân chơi công bằng về tiếp cận thông tin, cơ hội đầu tư và chi phí.
Doanh nghiệp tư nhân hiện nay vẫn còn bất lợi trong việc tiếp cận đất đai, vốn tín dụng, cũng như các cơ hội tham gia vào các dự án đầu tư công, dự án PPP hoặc chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI. Nếu có chính sách đảm bảo minh bạch trong đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư, và cơ chế ưu tiên cho doanh nghiệp tư nhân đủ năng lực, thì sẽ thúc đẩy sự tham gia sâu hơn, chuyên nghiệp hơn của khối tư nhân trong các lĩnh vực kinh tế trọng điểm.
Bên cạnh đó, chúng tôi kỳ vọng Nhà nước sẽ đẩy mạnh các chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo giám đốc điều hành, kỹ năng số và quản trị quốc tế để doanh nghiệp tư nhân có thể nâng cao năng lực cạnh tranh không chỉ trong nước mà cả trên thị trường khu vực và toàn cầu.
Cuối cùng, điều không thể thiếu chính là niềm tin vào sự ổn định chính sách dài hạn. Khi doanh nghiệp tư nhân tin rằng pháp luật sẽ bảo vệ họ, nhà nước đồng hành cùng họ, thì họ sẵn sàng đầu tư lớn, đổi mới và bền bỉ cống hiến vì sự phát triển chung của đất nước.
-Trân trọng cảm ơn ông!
Tin bài liên quan
Thanh niên phải làm chủ AI và đổi mới sáng tạo
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
Taseco Group đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập
Các tin bài khác
D’. Diamant Bleu: ‘Gen vị trí’ định hình chuẩn sống xanh đắt giá
Tối ưu “không gian thẳng đứng”: Từ chiến lược của Thủ đô đến hình mẫu tại Rivea Residences
Trung tâm Hà Nội đón thêm dự án hiếm hoi với 3 mặt hồ, 4 mặt đường, cạnh Metro
Cầu Rào 3 kích hoạt “vùng trũng” Nam Hải Phòng: Thời điểm vàng sở hữu nhà phố Vinhomes Golden City
Đọc nhiều
Bộ Quốc phòng trao tặng 100 suất học bổng cho học sinh nghèo khu vực biên giới Việt Nam
Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghệ An: Đã thu nhận 17.831 mẫu sinh phẩm
Chuyển đổi số mở rộng cơ hội phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số
Quảng Trị lan tỏa thông điệp đối thoại và hòa bình từ vùng đất lịch sử
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương






