Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018: Tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Bảy ngày Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí so với 7 ngày Tết Đinh Dậu 2017, không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy, không xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, ít xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên các tuyến trục chính ra vào Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và tại các đầu mối giao thông chính. Đây là nhận định của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về tình hình trật tự an toàn giao thông dịp Tết từ ngày 14/2 đến 20/2.
aa

tet nguyen dan mau tuat 2018 tai nan giao thong giam ca ba tieu chi

(Ảnh minh họa: Internet)

Tai nạn giao thông giảm ba tiêu chí

Theo báo cáo tổng hợp sơ bộ đến thời điểm 16 giờ của Văn phòng Bộ Công an, ngày 20/2, toàn quốc xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông (trong đó có 5 vụ va chạm giao thông đường bộ), làm chết 16 người, 34 người bị thương.

Như vậy, trong 7 ngày nghỉ Tết Mậu Tuất, cả nước xảy ra 218 vụ tai nạn giao thông, 78 vụ va chạm giao thông, làm chết 195 người, bị thương 199 người (chưa bao gồm những người bị xây sát nhẹ trong các vụ va chạm). So với 7 ngày nghỉ Tết Đinh Dậu, số vụ tai nạn giao thông giảm 150 vụ (41%), 8 người chết (4%) và 218 người bị thương (52%).

Trong thời gian nghỉ Tết, chỉ xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vào ngày 16/2 tại Cà Mau làm chết 3 người, bị thương 1 người. Đặc biệt, dịp Tết năm nay không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách.

Còn theo báo cáo của Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), tổng số ca khám, cấp cứu do tai nạn giao thông từ sáng 14/2 đến sáng 20/2 là 37.376 trường hợp (lượt khám), không tăng so với Tết năm trước. Đây là số liệu ghi nhận tại khoa khám bệnh các bệnh viện, theo lời khai của người bệnh và người nhà người bệnh, bao gồm nhiều mức độ nặng nhẹ khác nhau, chưa loại trừ số liệu trùng lặp do các trường hợp chuyển tuyến hoặc một trường hợp đến khám tại nhiều bệnh viện.

Tuy vậy, số lượt nhập viện điều trị nội trú là 12.630 trường hợp, tăng 12,8% so với dịp Tết Đinh Dậu, tăng cao trong các ngày mùng 3 và mùng 4 Tết. Tổng số trường hợp tử vong do tai nạn giao thông (bao gồm cả tử vong trước khi đến bệnh viện) là 168 trường hợp, giảm nhẹ so với 175 trường hợp trong 6 ngày Tết Đinh Dậu năm 2017.

Đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân

Điểm nổi bật trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết năm nay là mặc dù nhu cầu đi lại tăng cao nhưng năng lực và chất lượng dịch vụ vận tải đường bộ, đường sắt và hàng không cơ bản đã đáp ứng được.

Với sự chủ động chuẩn bị của các đơn vị vận tải và sự phối hợp chặt chẽ của các bến xe, tổ chức bán vé và vận tải hợp lý nên tất cả các bến xe trong cả nước đều đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, không để tồn đọng khách trên bến hàng ngày. Trong đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh, sản lượng vận chuyển từ ngày 6/2 đến ngày 20/2 ước đạt trên 1,33 triệu lượt khách với hơn 51,6 ngàn lượt xe phục vụ, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2017 và tăng 148% so với ngày thường. Trong dịp Tết Nguyên đán 2018, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam bố trí 22 đoàn tàu khách, phục vụ trên 60 ngàn lượt hành khách, tăng 5 đoàn tàu và tăng 5,9% lượng hành khách vận chuyển so với cùng kỳ năm 2017.

Vận tải hàng không trong dịp Tết 2018 cũng tăng mạnh. Số liệu thống kê cho thấy từ ngày 13/2 - 19/2 (ngày 28 tháng Chạp đến ngày 4 tháng Giêng), tổng sản lượng hành khách, hàng hóa thông qua các cảng hàng không Việt Nam đạt 13,3 ngàn lần hạ cất cánh, tăng 9,2%; hơn 1,98 triệu hành khách, tăng 13,5%; 10,7 ngàn tấn hàng hóa. Các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển đạt hơn 975 ngàn khách, 3,6 tấn hàng hóa, tăng tương ứng 23,1% về hành khách và 10,6% về hàng hóa so với cùng thời điểm Tết nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

Trong giai đoạn Tết Nguyên đán, thời tiết xấu tại Cảng hàng không Vinh, Đồng Hới, Thọ Xuân, Huế, là nguyên nhân dẫn đến các chuyến bay của các hãng hàng không Việt Nam bị chậm chuyến, hủy chuyến. Đặc biệt, trong ngày 19/2, tại Cảng hàng không Vinh, các chuyến bay của các hãng hàng không Việt Nam bị chậm chuyến, phải chuyển sân hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (5 chuyến bay). Bên cạnh đó, các chuyến bay của các hãng khai thác sau 20h30 đều bị hủy và chậm chuyến kéo dài (có 6 chuyến bay bị hủy). Các hãng hàng không đã nghiêm túc thực hiện tốt công tác phục vụ hành khách đối với các chuyến bay bị chậm, gián đoạn, hủy chuyến theo quy định. Đối với hành khách trên các chuyến bay chuyển sân hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, các hãng đã chủ động bố trí phương tiện ô tô đưa hơn 850 hành khách trở về Vinh.

Lĩnh vực vận tải đường thủy nội địa và hàng hải cũng ghi nhận tình hình lưu thông thuận lợi, an toàn, thông suốt, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Hoạt động bốc dỡ hàng hóa tại các cảng, bến được bố trí đủ nhân lực, vật lực, đảm bảo giải phóng hàng nhanh chóng, không xảy ra ách tắc hàng hóa tại cảng, bến.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng, nhiều nhà máy, doanh nghiệp, trường đại học tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương đã tổ chức chương trình hỗ trợ phương tiện đưa công nhân, sinh viên nghèo về quê ăn Tết. Các lực lượng nỗ lực cao nhất để đảm bảo không để người dân không về đón Tết với gia dình do không có phương tiện đi lại. Đặc biệt, tại Hà Nội lực lượng Cảnh sát giao thông đã sử dụng phương tiện cá nhân để giúp 5 người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn kịp về đón xuân với gia đình. Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Giao thông vận tải Hà Nội tổ chức 25 chuyến xe 45 chỗ để chở miễn phí công nhân về quê ăn Tết; tăng cường 990 chuyến xe buýt của mạng lưới tuyến xe buýt, sẵn sàng đảm bảo phục vụ hành khách khi có nhu cầu tăng đột biến. UBND tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh phát động chương trình hỗ trợ 4.000 vé xe và xuất quà cho công nhân về quê ăn Tết, ngoài ra, nhiều doanh nghiệp vận tải trên địa bàn cũng đã ký hợp đồng vận chuyển với khu công nghiệp để vận chuyển đưa đón công nhân về quê ăn Tết...

Ùn tắc giao thông giảm

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, do có phương án chỉnh trang kết cấu hạ tầng, tổ chức phân luồng hợp lý và tăng cường lực lượng hướng dẫn giao thông, đồng thời, do người dân cũng chủ động chọn thời điểm đi lại, tránh tập trung những khoảng thời gian cao điểm nên tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng, kéo dài trong kỳ nghỉ Tết này đã giảm đáng kể so với những năm trước. Một số trạm thu phí, tuyến đường trục chính tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra ùn tắc đã được lực lượng chức năng ứng trực kịp thời xử lý và đưa giao thông thông suốt trở lại.

Tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh về cơ bản không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài mà chỉ xảy ra tình trạng ùn ứ tại một số tuyến phố quanh khu vực bắn pháo hoa, các đền, chùa do người dân đi lễ đầu năm. Lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã tổ chức chốt trực, hướng dẫn phân luồng giao thông tại 352 nút giao thông trọng điểm (63 điểm chợ hoa, chợ Tết; 15 tuyến quốc lộ, trục chính ra vào thành phố; các điểm tâm linh).

Tuy nhiên, theo ông Khuất Việt Hùng, tình trạng đi xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, chở quá số người quy định, uống rượu bia điều khiển phương tiện còn xảy ra khá phổ biến. Tai nạn giao thông còn diễn biễn phức tạp, tăng cao trên địa bàn ngoài đô thị. Vẫn còn còn tâm lý “nể nang” trong ngày Tết của lực lượng chức năng, đặc biệt là ở khu vực nông thôn trong việc xử lý những hành vi vi phạm quy định pháp luật của người điều khiển phương tiện.

Bên cạnh đó, tình trạng chở quá số người quy định (nhồi nhét khách), tăng giá vé ô tô quá mức quy định vẫn xảy ra. Hiện tượng đón, trả khách dọc đường, không đúng nơi quy định diễn ra khá phổ biến trên hầu hết các tuyến giao thông có mật độ xe ô tô chở khách cao, đặc biệt là trên quốc lộ 1. Nguyên nhân chủ yếu là một bộ phận chủ xe, lái xe cố tình vi phạm để kiếm lời, mặt khác do một bộ phận hành khách có thói quen vẫy xe trên đường, không chịu đến bến xe, điểm đón trả khách theo quy định; đồng thời, công tác kiểm tra, kiểm soát vẫn chưa giám sát hết được các hành vi vi phạm.

Chu Thanh Vân

Nguồn:

Tin bài khác

Hơn 100 tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh được giới thiệu tại Côn Minh

Hơn 100 tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh được giới thiệu tại Côn Minh

Hơn 100 tư liệu, tài liệu và hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có nhiều tư liệu lần đầu được công bố được giới thiệu tại Côn Minh (Vân Nam, Trung Quốc), góp phần làm rõ những dấu ấn hoạt động cách mạng của Người tại Trung Quốc và quá trình vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.
Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Thăm Trường phổ thông số 1253 tại Moskva ngày 9/9, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong việc giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu nhau hơn, đồng thời mong muốn tăng cường kết nối giữa các trường học Việt Nam và Nga.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Hai bên thống nhất triển khai biện pháp mạnh mẽ để hợp tác kinh tế phát huy vai trò tiên phong đưa quan hệ 2 nước phát triển thực chất hơn, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ USD.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Hai bên phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ USD vào năm 2030; nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các tuyến vận tải, bảo đảm chuỗi cung ứng, thúc đẩy sự phát triển bền vững.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...