Techcombank: Nợ xấu và nợ có khả năng mất vốn tăng "chóng mặt" sau khi cổ phiếu lên sàn chứng khoán
|
Theo đó, tính riêng Quý II vừa rồi, thu nhập lãi thuần của Techcombank đạt mức 2.503 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước.
Bên cạnh đó, các hoạt động khác của Ngân hàng đều mang về mức lãi cao như: hoạt động dịch vụ lãi 689 tỷ đồng, tăng 26,4%; hoạt động kinh doanh ngoại hối lãi 152 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm 2017; tương tự, hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh cũng tăng trưởng 300%, lên mức 301 tỷ đồng…
Sau khi trừ đi chi phí, thu nhập của Ngân hàng trong Quý II đạt mức 2.847 tỷ đồng, tăng 13,1% so với Quý II/2017. Đây là mức tăng trưởng doanh thu thấp nhất của Ngân hàng này trong 4 năm gần đây.
Giải thích về vấn đề này, tại Lễ công bố kết quả kinh doanh Qúy II/2018 mới diễn ra, ông Quốc Anh cho rằng, con số tăng trưởng doanh thu của quý I và quý II của ngân hàng sẽ ảnh hưởng lẫn nhau do một số yếu tố như chu kỳ tết. Kỳ nghỉ này diễn ra ảnh hưởng đến hoạt động tiêu dùng và kinh doanh của toàn bộ nền kinh tế. Đây là lý do mà tăng trưởng của quý I/2018 đạt mức cao (26,8%) còn quý II lại chỉ bằng 1/2.
Tuy nhiên, đáng chú ý, trong kỳ vừa rồi, Ngân hàng đã cắt giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng chỉ còn 1/5 so với cùng kỳ năm trước, với 220 tỷ đồng( Quý II/2017 trích lập dự phòng rủi ro 1.108 tỷ đồng).
Do vậy, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế của Ngân hàng lần lượt đạt 2.627 tỷ đồng và 2.100 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 86% so với cùng kỳ năm ngoái.
|
Nguồn: BCTC hợp nhất Quý II/2018 Techcombank
Lũy kế 6 tháng đầu năm, Techcombank đạt 8.659 tỷ đồng tổng thu nhập hoạt động, trong đó, chủ yếu là doanh thu từ hoạt động tín dụng đạt hơn 5.050 tỷ đồng, tăng trưởng 14,6% so với nửa đầu năm 2017.
Ngoài ra, ngân hàng này đạt 1.181 tỷ đồng doanh thu từ phí; 941 tỷ đồng lãi ròng từ tài sản tài chính và gần 1.500 tỷ đồng thu nhập khác.
Được biết, phần thu nhập khác của Ngân hàng trong 6 tháng đầu năm chủ yếu là từ các hoạt động bất thường như bán công ty tài chính Techcom Finance (894 tỷ đồng) và thu hồi nợ đã xử lý rủi ro tín dụng (471 tỷ).
Sau khi trừ đi các chi phí liên quan, lợi nhuận sau thuế của Ngân hàng mang về 4.150 tỷ đồng, gấp 1,9 lần so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 51,8% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Tính đến ngày 30/6/2017, Techcombank có tổng tài sản đạt mức 300.404 tỷ đồng, tăng 11,5% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng nhẹ lên 166.701 tỷ đồng.
Đáng chú ý, sau khi tất toán tất cả các khoản nợ xấu đã bán cho VAMC trong năm trước, chi phí dự phòng trong 6 tháng đầu năm 2018 đã giảm 56,1% về mức 1.044 tỷ đồng.
Mặc dù vậy, nợ xấu của Ngân hàng vẫn tăng hơn 800 tỷ đồng so với đầu năm lên mức 3.396 tỷ đồng. Tương ứng, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay cũng tăng từ mức 1,61% lên 2,03%, trong đó, nợ nhóm 5 - nợ có khả năng mất vốn chiếm đến 1,19%, với 1.982 tỷ đồng.
|
Nguồn: BCTC hợp nhất Quý II/2018 techcombank
Ánh Phượng
Theo Báo Thời Đại
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Top 10 Thương hiệu Nổi tiếng ASEAN 2026 ghi dấu hành trình vươn xa của Vinabedding
EVNNPC chủ động bảo đảm cung cấp điện dịp Quốc khánh 2/9
Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga được bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam
Tập đoàn BRG thuộc Top 4 Công ty tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam
Đọc nhiều
Ishikawa Bunyo: Ghi lại chiến tranh Việt Nam để nói về giá trị của sinh mạng và hòa bình
Thanh niên cần đi đầu trong học tập, sáng tạo và vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung
Tạo sân chơi tiếng Việt cho người Việt tại Nhật Bản
Việt Nam: độc lập, phát triển và hội nhập trong mắt bạn bè Mỹ Latinh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang



