Tập trung hỗ trợ phụ nữ, trẻ em tại 54 xã đặc biệt khó khăn ở Đắk Lắk
Theo đánh giá của Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk tại hội nghị, tỉnh hiện có khoảng 36% phụ nữ từ 18 tuổi trở lên là người đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), là địa phương có tỷ lệ sinh con tại nhà cao. Các gói chính sách hỗ trợ bà mẹ, trẻ em vùng đồng bào DTTS có: Dự án 7 về chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, Tiểu dự 1, Dự án 9 về: hỗ trợ bảo vệ và phát triển các DTTS có khó khăn đặc thù (bà mẹ mang thai, trẻ em dưới 5 tuổi).
![]() |
| Các đại biểu tham dự hội nghị - (Ảnh: Kim Bảo/daklak.gov.vn). |
Trong đó, gói chính sách hỗ trợ phụ nữ DTTS làm mẹ an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ em thuộc Dự án 8 do Hội Liên hiệp Phụ nữ chủ trì, thực hiện nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ sơ sinh, giảm tỷ lệ tai biến sản khoa, giảm tình trạng tử vong mẹ và tử vong sơ sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành.
Còn đối với Dự án 7 - về chăm sóc sức khỏe dân số cho đồng bào DTTS do Sở Y tế thực hiện đã khảo sát ban đầu đánh giá về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực… đủ điều kiện triển khai mô hình Chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời tại 22 xã Khu vực III.
Kết quả dự án góp phần thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân ngày càng được nâng cao, hạn chế tai biến sản khoa, giảm tử vong bà mẹ và trẻ em; công tác phòng chống suy dinh dưỡng được chú trọng và từng bước triển khai thực hiện, quản lý có hiệu quả.
Phát biểu tại hội nghị, bà H’Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp, ngành, địa phương liên quan tiếp tục quan tâm phối hợp thực hiện Dự án 7, Dự án 8 tại các địa bàn; đẩy nhanh tiến độ rà soát, chi trả chế độ hỗ trợ 4 gói chính sách cho phụ nữ DTTS sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ em tại địa phương.
Đồng thời, tập trung hỗ trợ phụ nữ, trẻ em tại 519 thôn, buôn thuộc 54 xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, trong đó ưu tiên phụ nữ và trẻ em gái là người DTTS thuộc hộ nghèo, cận nghèo qua đó nhằm góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Tin bài liên quan
Đà Nẵng trao 1 tỷ đồng hỗ trợ Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” tỉnh Quảng Trị
Phụ nữ cần được trao quyền nhiều hơn trong kiến tạo hòa bình
Phụ nữ Việt Nam hướng tới vai trò động lực phát triển trong giai đoạn mới
Các tin bài khác
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phân bổ 5 tỷ đồng hỗ trợ Lai Châu khắc phục hậu quả mưa lũ
Khi cộng đồng trở thành điểm tựa: Những chuyển biến ban đầu trong giảm kỳ thị với HIV và lao tại Champasak
Giám đốc ADB: Việt Nam cần chuyển sang tăng trưởng dựa trên năng suất
Hà Nội cảnh báo thủ đoạn mạo danh cán bộ yêu cầu bổ sung thông tin bảo hiểm xã hội
Đọc nhiều
Việt Nam đặt mục tiêu vào Top 3 ASEAN về chỉ số sức mạnh mềm
Đà Nẵng chia sẻ kỹ thuật phát triển nông nghiệp với cán bộ tỉnh Sê Kông (Lào)
Trao tặng Hội Áo-Việt và ông Peter Jankowitsch Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước
Siết chặt quy trình, phòng ngừa sai phạm trong công tác xuất bản
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





