Trang chủ Chính trị - Xã hội
17:15 | 14/10/2022 GMT+7

Tập huấn “Cập nhật kiến thức và nghiệp vụ đối ngoại” cho 11 tỉnh thuộc cụm thi đua số 4 tại Đắk Lắk

aa
Từ ngày 13-14/10, tại TP. Buôn Ma Thuột, UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức lớp tập huấn cập nhật kiến thức và nghiệp vụ đối ngoại cho công chức, viên chức 11 tỉnh thuộc cụm thi đua số 4 (gồm: Đắk Lắk, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định, Bình Phước, Đồng Nai, Gia Lai, Kon Tum, Khánh Hòa, Phú Yên, Tây Ninh).
Khai giảng lớp tập huấn nghiên cứu chiến lược quân sự khóa 5 cho quân đội Lào Khai giảng lớp tập huấn nghiên cứu chiến lược quân sự khóa 5 cho quân đội Lào
Tập huấn văn thư lưu trữ và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng cho cán bộ Quân đội Lào Tập huấn văn thư lưu trữ và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng cho cán bộ Quân đội Lào

Tham dự khai mạc lớp tập huấn có: Ông Nguyễn Đồng Trung, Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao; lãnh đạo các Cục, Vụ, Học viện Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao; đại diện các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 4 (Đắk Lắk, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định, Bình Phước, Đồng Nai, Gia Lai, Kon Tum, Khánh Hòa, Phú Yên, Tây Ninh); các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Tập huấn “Cập nhật kiến thức và nghiệp vụ đối ngoại” cho 11 tỉnh thuộc cụm thi đua số 4 tại Đắk Lắk
Quảng cảnh lớp tập huấn "Cập nhật kiến thức và nghiệp vụ đối ngoại" cho công chức, viên chức các tỉnh, thành phố thuộc cụm thi đua số 4 - (Ảnh: Kim Bảo/daklak.gov.vn).

Tại lớp tập huấn "Cập nhật kiến thức và nghiệp vụ đối ngoại" cho công chức, viên chức các tỉnh, thành phố thuộc cụm thi đua số 4, các đại biểu được các giảng viên của Bộ Ngoại giao truyền đạt 4 chuyên đề gồm: Tình hình thế giới, khu vực và chính sách đối ngoại của Việt Nam trong tình hình mới; công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển; công tác lễ tân đối ngoại và tổ chức sự kiện; xây dựng thương hiệu địa phương trong đối ngoại.

Tập huấn “Cập nhật kiến thức và nghiệp vụ đối ngoại” cho 11 tỉnh thuộc cụm thi đua số 4 tại Đắk Lắk
Ông Nguyễn Đồng Trung, Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao phát biểu tại lớp tập huấn - (Ảnh: Kim Bảo/daklak.gov.vn).

Việc tổ chức lớp “Cập nhật kiến thức và nghiệp vụ đối ngoại” dành cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác đối ngoại ở các cơ quan, đơn vị trong Cụm Thi đua số 4 là dịp để các tỉnh/thành trao đổi, giao lưu, học hỏi và nâng cao kiến thức, kỹ năng làm công tác đối ngoại, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đáp ứng yêu cầu công tác đối ngoại trong tình hình mới. Từ đó tham mưu đề xuất thúc đẩy quan hệ đối ngoại giữa tỉnh với các địa phương nước ngoài nói chung, giữa các ngành với các đối tác nước ngoài nói riêng, góp phần tăng cường hội nhập, hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế của tỉnh trong tình hình mới.

Tập huấn “Cập nhật kiến thức và nghiệp vụ đối ngoại” cho 11 tỉnh thuộc cụm thi đua số 4 tại Đắk Lắk
Ông Nguyễn Hoàng Phương, Tập sự Phó Vụ trưởng, Vụ chính sách đối ngoại – Bộ Ngoại giao chia sẻ về chính sách đối ngoại của Việt Nam - (Ảnh: Kim Bảo/daklak.gov.vn).

Cũng tại lớp tập huấn, ông Nguyễn Đồng Trung, Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao chia sẻ, Đắk Lắk là địa phương có nhiều hoạt động nổi bật trong công tác đối ngoại. Trong đợt tập huấn lần này, Bộ Ngoại giao lựa chọn giảng viên truyền đạt có bề dày kinh nghiệm công tác, phương pháp truyền tải hiện đại, chia sẻ những nội dung trọng tâm, thiết thực về ngoại giao kinh tế, giúp các học viên bổ sung thêm nhiều kiến thức, kỹ năng trong các hoạt động đối ngoại để có thể chủ động trong công tác và đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu nhiệm vụ đối ngoại của cơ quan, đơn vị, địa phương trong bối cảnh hội nhập.

Lào Cai: Tập huấn kiến thức y học cho cán bộ quân y khu vực biên giới Lào Cai: Tập huấn kiến thức y học cho cán bộ quân y khu vực biên giới
Cà Mau: Tập huấn kiến thức công tác đối ngoại nhân dân cho gần 200 cán bộ Cà Mau: Tập huấn kiến thức công tác đối ngoại nhân dân cho gần 200 cán bộ
Nhật Nguyệt (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động