Tạp chí Nhân quyền cần có một diện mạo mới và trưởng thành hơn trong kỷ nguyên mới
Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Chỉ đạo nhân quyền đã đến tham dự và chỉ đạo buổi lễ.
Tham dự buổi lễ còn có Trung tướng Đặng Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an, Chánh Văn phòng Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ; đồng chí Y Thông, Thứ trưởng Bộ Dân tộc, Tôn giáo, thành viên Ban chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ; đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chí Phạm Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Báo chí, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao. Cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ...
| Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại buổi lễ. |
Mở đầu buổi lễ, Trung tướng Đặng Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an, Chánh Văn phòng cơ quan thường trực ban chỉ đạo Nhân quyền chia sẻ: Thực hiện quyết định của nguyên Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, nguyên Trưởng Ban chỉ đạo về Nhân quyền Chính phủ, Tạp chí Nhân quyền Việt Nam đã được thành lập và xuất bản số đầu tiên ngày 14/7/2010. Với vai trò là cơ quan ngôn luận của Ban chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ, trong suốt chặng đường 15 năm qua, Tạp chí Nhân quyền Việt Nam đã thực hiện tốt sứ mệnh lan toả tri thức về quyền con người, cầu nối giữa Ban Chỉ đạo Nhân quyền trung ương và các địa phương trên lĩnh vực công tác nhân quyền, lan toả hình ảnh đất nước Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, luôn đặt con người ở vị trí trung tâm của mọi chính sách phát triển.
Lễ kỉ niệm hôm nay là dịp để nhìn lại chặng đường 15 năm qua và bàn những định hướng để Tạp chí Nhân quyền Việt Nam tiếp tục đổi mới, phát triển, thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của tình hình nhân quyền trong nước và quốc tế cũng như sự biến đổi mạnh mẽ của hệ sinh thái truyền thông trong bối cảnh chuyển đổi số.
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã gửi lời chúc mừng tới Tạp chí Nhân quyền nhân kỷ niệm 15 năm ngày ra số đầu tiên (7/2010). Sau nhiều năm hoạt động miệt mài, Tạp chí Nhân quyền đã có một bước phát triển mới khi Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã có quyết định công nhận Tạp chí Nhân quyền là tạp chí Chính trị học, bắt đầu tính từ năm 2025.
“Đây là một niềm vui lớn, đưa Tạp chí Nhân quyền bước vào hàng ngũ các tạp chí nổi tiếng của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Sự công nhận này diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 15 năm ra số đầu tiên, đồng thời với kỷ niệm 80 năm thành lập nước, 80 năm ngày truyền thống lực lượng CAND và 20 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, càng khẳng định sự lớn mạnh và trưởng thành, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nói.
![]() |
| Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chụp ảnh kỷ niệm cùng các đại biểu tham dự buổi lễ. |
Đồng chí khẳng định, Tạp chí Nhân quyền là cơ quan ngôn luận của Ban chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ, mang một trọng trách rất lớn. Đóng vai trò thiết yếu trong việc bảo vệ hình ảnh của Việt Nam và thể chế chính trị Việt Nam trên trường quốc tế. Tạp chí là phương tiện để chuyển tải thông điệp rằng, Việt Nam luôn luôn tôn trọng nhân quyền và quyết tâm bảo vệ nhân quyền. Nhân quyền ở Việt Nam được đảm bảo, mọi người đều sống bình đẳng, làm việc, học tập trước pháp luật, và đường lối, chủ trương của Đảng luôn coi trọng vấn đề nhân quyền. Nhiệm vụ của Tạp chí là bảo vệ Hiến pháp, bảo vệ chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đó là công cụ để tuyên truyền những tiến bộ trong chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về quyền con người, điển hình như việc sửa đổi toàn diện Luật Phòng, chống buôn bán người.
![]() |
| Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng đã trao tặng Giấy khen cho các cá nhân của Tạp chí Nhân Quyền vì có thành tích xuất sắc trong công tác. |
Tạp chí cần nhận diện rõ vai trò và vị trí của mình, thay đổi để thích nghi với kỷ nguyên mới. Mở rộng mạng lưới cộng tác viên ra nhiều lĩnh vực, không chỉ bó hẹp trong phạm vi một tạp chí chuyên đề, bởi đây là một tạp chí chính trị. Tăng cường tiếp xúc, đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật tình hình về công tác nhân quyền và các biện pháp ứng phó cho địa phương. Học hỏi cách làm việc của các tạp chí của Bộ Ngoại giao để từ đó lan tỏa, tương tác và đưa mình ra thế giới. Không để tình trạng những tiến bộ, đột phá của mình về nhân quyền không được tuyên truyền rộng rãi.
“Tạp chí Nhân quyền cần phải có một diện mạo mới, một sức mạnh khác, một bước đi khác và trưởng thành hơn để đảm đương được nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới này”, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng một lần nữa định hướng.
![]() |
| Trung tướng Đặng Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an, Chánh Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng Lê Quốc Hùng. |
Tại buổi lễ, các đại biểu cũng đã được lắng nghe sự chia sẻ của các đồng chí Phạm Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Báo chí, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao; cùng các đồng chí nguyên Tổng Biên tập và các cộng tác viên Tạp chí. Các ý kiến là những gợi mở quan trọng để Văn phòng Cơ quan Thường trực tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nội dung và hình thức của Tạp chí.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thượng viện Italy thông qua luật phê chuẩn các hiệp ước hợp tác tư pháp với Việt Nam
WHO ghi nhận nỗ lực của Việt Nam trong phòng, chống tác hại thuốc lá
Bộ Quốc phòng trao kinh phí xây dựng 16 căn nhà, tặng 100 phần quà tại Đồng Tháp
Hơn 1.000 đoàn viên, công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động
Đọc nhiều
Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam
Cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ Nepal
81 năm Quốc khánh 2/9: Nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới
Sinh viên Việt-Trung trao đổi về vấn đề nhân văn trong thời đại AI
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam






