Tăng cường thúc đẩy thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Quảng Tây (Trung Quốc)
| Ngày 27/4, Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Lào Cai đã tổ chức hội nghị trực tuyến với Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. |
| Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và chính quyền thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc thống nhất dự kiến từ ngày 26/4, khôi phục hoạt động thông quan hàng hóa tại cửa khẩu cầu Bắc Luân 2. |
Tổng Lãnh sự Đỗ Nam Trung khẳng định, Trung Quốc liên tục trong nhiều năm là đối tác thương mại lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam. Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và đối tác thương mại lớn thứ 6 của Trung Quốc trên thế giới. Quảng Tây cũng là một trong những địa phương của Trung Quốc có kim ngạch thương mại cao nhất với Việt Nam. Năm 2021, tuy chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, tổng kim ngạch thương mại giữa Quảng Tây với Việt Nam vẫn đạt 200,39 tỷ NDT (khoảng 31,3 tỷ USD), tăng 13,7%.
Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam – Trung Quốc gần đây vẫn tăng trưởng mạnh mẽ dù dịch bệnh Covid-19 và những khó khăn, trở ngại trong kiểm soát dịch bệnh giữa hai nước, nền kinh tế thế giới chưa thực sự phục hồi, chuỗi sản xuất của Việt Nam gặp nhiều khó khăn, nhu cầu về tiêu dùng của thị trường Trung Quốc giảm so với các năm trước… Có được kết quả này là nhờ những lợi thế về quan hệ thương mại truyền thống, cũng như những nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương nhằm thúc đẩy, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động thương mại giữa hai nước.
![]() |
| Tổng Lãnh sự Đỗ Nam Trung đã tiếp ông Chu Mật, Phó Giám đốc Sở Thương mại Quảng Tây đến thăm và làm việc. |
Việt Nam rất coi trọng bảo đảm thông suốt thương mại biên giới Việt - Trung, nhất là tại các cửa khẩu với Quảng Tây. Thời gian tới, đề nghị Sở Thương mại Quảng Tây tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi các biện pháp hữu hiệu với phía Việt Nam để một mặt bảo đảm hợp tác phòng chống dịch bệnh tại khu vực biên giới, mặt khác tiếp tục phát huy các thế mạnh của hai bên trong thương mại biên giới, đóng góp hơn nữa cho phát triển kinh tế - xã hội của mỗi bên trong bối cảnh dịch bệnh.
Ông Chu Mật khẳng định, thời gian qua, lãnh đạo từ trung ương đến bộ, ngành, địa phương hai bên đã thường xuyên trao đổi về các biện pháp giải tỏa ách tắc, khôi phục thông quan bình thường tại các cửa khẩu biên giới; lãnh đạo Khu tự trị và các sở, ngành, địa phương của Quảng Tây rất quan tâm, thúc đẩy. Là cơ quan đảm trách nhiệm vụ chính về duy trì phát triển thương mại, Sở Thương mại Quảng Tây thời gian vừa qua đã phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam để khắc phục khó khăn do dịch bệnh đem lại. Mong hai bên thực hiện tốt nhận thức chung đạt được thời gian qua, phối hợp chặt chẽ, đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch, duy trì thương mại thông suốt, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp hai bên.
Tại cuộc gặp, hai bên cũng trao đổi về chính sách đầu tư của Việt Nam, các lĩnh vực Việt Nam ưu tiên thu hút đầu tư và doanh nghiệp Quảng Tây có nhu cầu “đi ra ngoài”, các biện pháp để các doanh nghiệp lớn, có thực lực của Quảng Tây có thể tận dụng, phát huy ưu thế bổ sung để đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam trong thời gian tới.
Trước đó, chiều 27/4, tại trụ sở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh, Tổng Lãnh sự Đỗ Nam Trung đã tiếp Thị trưởng thành phố Bằng Tường (Quảng Tây) Vũ Hiểu Huy đến thăm và làm việc; trao đổi về các biện pháp nâng cao hiệu quả thông quan tại các cửa khẩu biên giới.
Tổng Lãnh sự Đỗ Nam Trung khẳng định, Việt Nam rất coi trọng bảo đảm thông suốt thương mại biên giới Việt - Trung, nhất là tại các cửa khẩu với Quảng Tây trong đó có thành phố Bằng Tường, lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương hai bên đã nhiều lần trao đổi ý kiến về việc giải tỏa ách tắc, bảo đảm thương mại biên giới thông suốt.
Các địa phương, nhất là các địa phương biên giới với Quảng Tây đều quán triệt thực hiện nhận thức chung giữa hai bên, coi trọng phối hợp với Quảng Tây trong công tác phòng chống dịch xuyên biên giới; yêu cầu các sở, ngành của Bằng Tường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam bảo đảm thương mại biên giới vận hành thông suốt, từng bước nâng cao hiệu quả thông quan, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân hai bên trong bối cảnh dịch bệnh còn tiếp tục diễn biến phức tạp.
Hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi các biện pháp hữu hiệu trên tất cả các kênh trong thời gian tới để một mặt bảo đảm hợp tác phòng chống dịch bệnh tại khu vực biên giới, mặt khác tiếp tục phát huy các thế mạnh của hai bên trong thương mại biên giới, đóng góp hơn nữa cho phát triển kinh tế - xã hội của mỗi bên trong bối cảnh dịch bệnh.
Thị trưởng Vũ Hiểu Huy khẳng định, thời gian vừa qua, lãnh đạo từ Trung ương đến bộ, ngành, địa phương hai bên đã thường xuyên trao đổi về các biện pháp giải tỏa ách tắc, khôi phục thông quan bình thường tại các cửa khẩu biên giới, lãnh đạo Khu tự trị và các sở, ngành, địa phương của Quảng Tây trong đó có Bằng Tường.
| Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Lê Viết Duyên cùng đoàn công tác vừa có chuyến thăm và làm việc tại bang Mérida. Chuyến thăm nhằm tăng cường triển vọng hợp tác về kinh tế, đầu tư, văn hóa, giáo dục, du lịch giữa hai nước và xúc tiến thương mại các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam. |
| Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa liên bang Brazil, kiêm nhiệm Cộng hòa Peru Phạm Thị Kim Hoa vừa có chuyến thăm, làm việc tại nước Cộng hòa Peru. |
Tin bài liên quan
TS Trà My - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Quốc: Giao lưu nhân dân là nền tảng bền vững nhất vun đắp tình hữu nghị
“Cà phê làng” – câu chuyện mới trong hành trình chấn hưng nông thôn Trung Quốc
Mở bán vé trực tuyến tàu khách liên vận quốc tế Gia Lâm – Nam Ninh
Các tin bài khác
Chiến sĩ Mùa hè Xanh gieo “mầm xanh” từ những thùng rác nhỏ
Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ gặp mặt đại biểu các tầng lớp nhân dân
Việt Nam nhận bàn giao 72 công dân từ Campuchia
Thủ tướng: Đãi ngộ đặc biệt để thu hút tổng công trình sư, nhân tài khoa học công nghệ
Đọc nhiều
Nối vòng tay sinh viên Việt Nam - Campuchia
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với vấn đề đảm bảo quyền con người ở Việt Nam
VUFO: cầu nối giúp Plan International lan tỏa giá trị vì trẻ em và cộng đồng
Cà Mau kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam - Campuchia diễn tập quân y, khánh thành trường, kết nghĩa biên giới
Ngư dân Cà Mau tham dự phiên tòa giả định chống khai thác IUU
Chi đội Kiểm ngư số 4 đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ ngư dân phòng, chống khai thác IUU
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai






