Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
17:07 | 21/08/2022 GMT+7

Quảng Bình và Khăm Muộn (Lào) tăng cường phối hợp trong công tác xét xử và hoạt động tư pháp

aa
Nằm trong chuỗi sự kiện “Năm đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”, kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 45 năm Ngày ký kết Hiệp ước hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào, ngành Tư pháp và Toà án hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn (Lào) vừa tiến hành hội đàm và ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm tăng cường phối hợp trong công tác xét xử và hoạt động tư pháp.
Tăng cường hợp tác biên giới giữa Quảng Trị - Quảng Bình - Savanakhet (Lào) Tăng cường hợp tác biên giới giữa Quảng Trị - Quảng Bình - Savanakhet (Lào)
Tỉnh Sơn La và Xay Sổm Bun (Lào) tăng cường quan hệ hợp tác Tỉnh Sơn La và Xay Sổm Bun (Lào) tăng cường quan hệ hợp tác

Tại buổi hội đàm sáng ngày 19/8, lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình và Sở Tư pháp tỉnh Khăm Muồn đã thông báo cho nhau về tình hình hoạt động, những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ trên một số lĩnh vực thời gian qua. Theo đó, giai đoạn 2012-2015, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình và Sở Tư pháp tỉnh Khăm Muồn đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực như cải cách hành chính; xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; đăng ký quản lý hộ tịch, lý lịch tư pháp; công tác quản lý Nhà nước đối với luật sư, công chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản, trợ giúp pháp lý…

Quảng Bình và Khăm Muộn (Lào) tăng cường phối hợp trong công tác xét xử và hoạt động tư pháp

Tham dự hội đàm có ông Trần Chí Tiến - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình; ông Lăm-phon Sỉ-ắc-sỏn - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Khăm Muồn (Lào) và các phòng, ban chuyên môn trực thuộc - (Ảnh: Mai Anh/quangbinh.gov.vn).

Hai bên cũng đã thảo luận và tiến hành ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới với nhiều nội dung quan trọng như trao đổi đoàn cán bộ tư pháp của mỗi bên thăm và làm việc luân phiên 02 năm/lần; trao đổi thông tin, kinh nghiệm công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng pháp luật, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, quản lý Nhà nước về hộ tịch, quốc tịch; trao đổi thông tin, kinh nghiệm giải quyết các vụ việc về pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý; trao đổi thông tin, kinh nghiệm các lĩnh vực pháp luật và công tác tư pháp thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành Tư pháp…

Quảng Bình và Khăm Muộn (Lào) tăng cường phối hợp trong công tác xét xử và hoạt động tư pháp

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình (Việt Nam) và Sở Tư pháp tỉnh Khăm Muồn (Lào) tiến hành hội đàm và ký kết Biên bản ghi nhớ - (Ảnh: Mai Anh/quangbinh.gov.vn).

Cũng tại buổi hội đàm chiều ngày 19/8, lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Bình, Khăm Muộn đã thông báo cho nhau về tình hình cơ cấu tổ chức, kết quả hoạt động trong thời gian qua; đồng thời thảo luận, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau trong thời gian sắp tới.

Quảng Bình và Khăm Muộn (Lào) tăng cường phối hợp trong công tác xét xử và hoạt động tư pháp

Tham dự hội đàm có: ông Nguyễn Thanh Long, Phó ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy; ông Nguyễn Hữu Tuyến, Chánh án TAND tỉnh và các phòng, ban chuyên môn, đại diện lãnh đạo TAND các huyện, thị xã, thành phố.

Phía tỉnh Khăm Muộn có ông Phim-phone Sou-li-vông-sa, Chánh án TAND tỉnh; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn trực thuộc - (Ảnh: NQ/quangbinh.gov.vn).

Trong không khí thắm tình hữu nghị, đoàn kết truyền thống và với khả năng của mỗi bên, TAND hai tỉnh Quảng Bình, Khăm Muộn đã nhất trí ký kết biên bản ghi nhớ với những nội dung như: Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc thống nhất những nội dung và cơ chế hợp tác, chú ý triển khai thực hiện tốt các quy định về hợp tác tương trợ tư pháp trong việc tống đạt, ủy thác tư pháp nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết các vụ án dân sự, đấu tranh phòng, chống và xét xử các loại tội phạm xuyên Quốc gia, góp phần giữ vững an ninh trật tự, ổn định trong khu vực; tiến hành các hoạt động hợp tác thông qua những hình thức đoàn tham quan, khảo sát, trao đổi kinh nghiệm trong công tác xét xử, tăng cường hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tổ chức các cuộc tọa đàm giữa thẩm phán và cán bộ Tòa án hai bên.

Quảng Bình và Khăm Muộn (Lào) tăng cường phối hợp trong công tác xét xử và hoạt động tư pháp

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa TAND tỉnh Quảng Bình và TAND tỉnh Khăm Muộn - (Ảnh: NQ/quangbinh.gov.vn).

Bên cạnh đó, TAND hai tỉnh sẽ cùng nhau tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp chia sẻ thông tin hiệu quả, kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hợp tác. Hàng năm hoặc hai năm, tổ chức gặp mặt/lần để tạo điều kiện cho thẩm phán và cán bộ Tòa án hai tỉnh gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chuyên môn nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa TAND tỉnh Quảng Bình và TAND tỉnh Khăm Muộn ngày càng bền chặt.

Quảng Bình và Khăm Muộn (Lào) tăng cường hợp tác về công tác phụ nữ Quảng Bình và Khăm Muộn (Lào) tăng cường hợp tác về công tác phụ nữ
Quảng Ngãi và Champasak (Lào) tăng cường hợp tác trong công tác Mặt trận Quảng Ngãi và Champasak (Lào) tăng cường hợp tác trong công tác Mặt trận
Nhật Nguyệt
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đây là phát biểu của ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại buổi tiếp đoàn công tác của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/3. Đoàn do bà Khamphao Eunthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam làm trưởng đoàn.
Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Tối 27/3, Đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) đã đến biểu diễn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại các tỉnh thành Việt Nam từ 26-31/3, do Đại sứ quán Ấn Độ, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè, đối tác và đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự sự kiện.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động