Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với bang Sachsen của Đức

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Đại sứ Vũ Quang Minh đánh giá tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và bang Sachsen của Đức còn rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực như đào tạo nghề, y tế, nghiên cứu và sản xuất năng lượng xanh...
aa
Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Vĩnh Phúc và Luông Nậm Thà Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Vĩnh Phúc và Luông Nậm Thà
Tăng cường hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch giữa Việt Nam - Uruguay Tăng cường hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch giữa Việt Nam - Uruguay
Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với bang Sachsen của Đức | Chính trị | Vietnam+ (VietnamPlus)
Từ trái sang: Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế bang Thomas Kralinski, Đại sứ Vũ Quang Minh và Thủ hiến bang Michael Kretschmer (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN).

Ngày 11/8, Đại sứ Việt Nam tại Đức Vũ Quang Minh đã đến chào xã giao và làm việc với Thủ hiến bang Sachsen - ông Michael Kretschmer, cùng Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế bang - ông Thomas Kralinski, nhằm thúc đẩy tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với bang miền Đông nước Đức.

Tại cuộc gặp, Đại sứ Vũ Quang Minh trân trọng cảm ơn chính quyền bang Sachsen đã luôn quan tâm, ủng hộ, thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Đức nói chung và với bang Sachsen nói riêng.

Đại sứ khẳng định quan hệ truyền thống hữu nghị giữa Việt Nam và bang Sachsen đã hình thành từ thời Cộng hòa Dân chủ Đức và tiếp tục phát triển hết sức tốt đẹp trong nhiều năm trở lại đây.

Một điểm sáng trong quan hệ giữa hai bên là việc Leipzig và Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức thiết lập quan hệ đối tác giữa hai thành phố ngày 21/7/2021 sau nhiều năm hợp tác hiệu quả, thành công.

Nhân dịp này, Đại sứ Vũ Quang Minh đã chuyển lời cảm ơn của cộng đồng người Việt đến Thủ hiến và chính quyền bang Sachsen về việc luôn tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt với hơn 7.000 người, sinh sống và làm ăn, hội nhập tốt vào đời sống của bang, qua đó có những đóng góp tích cực vào đời sống kinh tế, văn hóa sở tại, cũng như góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc.

Trao đổi với chính quyền bang Sachsen, Đại sứ Vũ Quang Minh đánh giá tiềm năng hợp tác giữa hai bên còn rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực như đào tạo nghề, tuyển dụng lao động lành nghề từ Việt Nam sang Sachsen, y tế, nghiên cứu và sản xuất năng lượng xanh, năng lượng tái tạo, chống biến đổi khí hậu, y tế, du lịch… - những lĩnh vực mà Sachsen có thế mạnh.

Trong bối cảnh thị trường Sachsen có nhu cầu lớn về lao động lành nghề, Đại sứ đề nghị chính quyền bang cùng nghiên cứu, xem xét thúc đẩy tiến tới ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội của Việt Nam và Bộ Kinh tế của bang, qua đó tạo khuôn khổ thuận lợi cho việc tuyển dụng thêm nhiều lao động lành nghề Việt Nam cho các doanh nghiệp Đức.

Thủ hiến bang Sachsen Michael Kretschmer đánh giá quan hệ hợp tác giữa Sachsen và Việt Nam đã và đang phát triển hết sức sôi động trong thời gian qua.

Thủ hiến bang khẳng định dấu ấn Việt Nam trong đời sống kinh tế, xã hội của bang hết sức tốt đẹp, đặc biệt với những đóng góp rất tích cực của cộng đồng người Việt tại Sachsen.

Cộng đồng người Việt Nam được đánh giá đã hội nhập tốt vào đời sống, làm chủ nhiều doanh nghiệp, nhà hàng có tiếng và đóng góp vào sự đa dạng văn hóa của bang.

Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với bang Sachsen của Đức | Chính trị | Vietnam+ (VietnamPlus)
Cờ Việt Nam tung bay trước tòa thị chính bang Sachsen (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN).

Trên vai trò cũng là Chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học công bang Sachsen, Thủ hiến Kretschmer khẳng định luôn quan tâm và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu, đào tạo nghề theo hướng hệ thống hóa và ngày càng chuyên nghiệp hơn.

Tại cuộc gặp, Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế bang Thomas Kralinski bày tỏ ấn tượng trước tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, khẳng định các doanh nghiệp Đức nói chung và Sachsen nói riêng rất quan tâm đến việc tăng cường làm ăn, kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam.

Ông Kralinski cho biết bang Sachsen đã có kinh nghiệm nhất định trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng xanh và sẵn sàng kết nối với các viện nghiên cứu, trường đại học của Việt Nam để thúc đẩy hợp tác.

Ông cũng đánh giá cao đề xuất ký kết MOU trong lĩnh vực đào tạo nghề, tuyển dụng lao động từ Việt Nam và cho biết sẽ cùng các cơ quan chức năng của bang tiếp tục trao đổi với Đại sứ quán về những nội dung cụ thể.

Theo ông Kralinski, thành phố Leipzig đã triển khai nhiều dự án thu hút lao động lành nghề từ Việt Nam và theo kế hoạch, cuối năm nay sẽ có khoảng 100 lao động lành nghề của Việt Nam tới Leipzig làm việc.

Ngoài ra, ông Kralinski bày tỏ mong muốn có sự hỗ trợ của Đại sứ quán trong việc tìm đối tác cho Hội chợ Leipzig, một trong những hội chợ lớn nhất của Đức, để triển khai các sự kiện hội chợ, triển lãm ở cả hai nước.

Đại sứ Vũ Quang Minh đánh giá cao những dự án hợp tác về đào tạo nghề, tuyển dụng lao động giữa Leipzig và các địa phương ở Việt Nam; cho rằng những thành công mà các chương trình này mang lại sẽ góp phần đáp ứng mong mỏi của hai bên, đồng thời mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Đại sứ mong muốn hai bên sẽ tiếp tục phối hợp, thúc đẩy triển khai các dự án này với quy mô rộng hơn nữa.

Tại cuộc gặp, Đại sứ Vũ Quang Minh và Thủ hiến Michael Kretschmer cũng đã trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.

Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với bang Sachsen của Đức | Chính trị | Vietnam+ (VietnamPlus)
Đại sứ Vũ Quang Minh phát biểu trong buổi làm việc với đại diện các hội đoàn người Việt ở Dresden (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN).

Nhân dịp này, Đại sứ Vũ Quang Minh trân trọng mời Thủ hiến bang, lãnh đạo Bộ Kinh tế cùng các cơ quan, doanh nghiệp bang đến thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp; khẳng định Đại sứ quán Việt Nam luôn sẵn sàng hỗ trợ đoàn công tác của bang Sachsen sang thăm, làm việc tại Việt Nam cũng như triển khai các hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm tại bang Sachsen, Đại sứ Vũ Quang Minh và đoàn công tác của Đại sứ quán cũng đã gặp và trao đổi với đại diện Hội người Việt Nam, Hội Cựu chiến binh và Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Dresden.

Đại sứ bày tỏ vui mừng khi chứng kiến bà con nhìn chung đã có cuộc sống ổn định, hội nhập tốt vào xã hội sở tại và đánh giá cao những hoạt động thiết thực, phong phú của các hội đoàn tại Dresden thời gian qua, qua đó tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng, cùng hỗ trợ nhau hội nhập, lập nghiệp, giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc và truyền lại tình yêu quê hương, đất nước cho các thế hệ sau.

Đại sứ bày tỏ mong muốn các tổ chức hội, đoàn người Việt tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp này, qua đó tiếp tục là cầu nối vững chắc cho quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc.

Cũng trong ngày 11/8, Đại sứ Vũ Quang Minh và đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã đến thăm Khu tưởng niệm Bác Hồ nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ đến thăm các em học sinh học tập tại Moritzburg, bang Sachsen.

Thành phố Đà Nẵng tăng cường hợp tác với 5 tỉnh Nam Trung Lào Thành phố Đà Nẵng tăng cường hợp tác với 5 tỉnh Nam Trung Lào
Đà Nẵng cam kết tiếp tục hỗ trợ học bổng cho lưu học sinh Lào; dạy tiếng Việt; hỗ trợ các địa phương của Lào trong các lĩnh vực xây dựng, thương mại, an sinh xã hội, đầu tư dự án tại Lào.
Trách nhiệm trong hợp tác, kiên trì với hòa bình, cam kết với ổn định, bền vững trong phát triển giữa ASEAN và các đối tác Trách nhiệm trong hợp tác, kiên trì với hòa bình, cam kết với ổn định, bền vững trong phát triển giữa ASEAN và các đối tác
Chiều 4/8, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 55 (AMM-55) và các hội nghị liên quan, cùng các nước ASEAN họp với Mỹ, Ấn Độ, Australia, Canada, New Zealand, Liên minh châu Âu (EU) và LB Nga.
Theo Vietnam+/TTXVN
Nguồn:

Tin bài khác

Thúc đẩy kết nghĩa giữa các địa phương của Việt Nam và Bulgaria

Thúc đẩy kết nghĩa giữa các địa phương của Việt Nam và Bulgaria

Đây là chia sẻ của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Bulgaria – Việt Nam tại buổi làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Thị Minh Nguyệt vừa diễn ra tại trụ sở Quốc hội Bulgaria nhằm góp phần cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.
Chuỗi hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa tình đoàn kết truyền thống Việt - Trung

Chuỗi hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa tình đoàn kết truyền thống Việt - Trung

Tổng Lãnh sự quán (TLSQ) Việt Nam tại Côn Minh vừa phối hợp với Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức chuỗi hoạt động nhằm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa tình đoàn kết truyền thống giữa hai dân tộc Việt Nam – Trung Quốc.
Đưa bản sắc địa phương thành "thương hiệu" đối ngoại

Đưa bản sắc địa phương thành "thương hiệu" đối ngoại

Điều gì tạo nên sức hút của một địa phương trong mắt bạn bè quốc tế? Đối với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, đó không chỉ là các chương trình giao lưu mà còn là khả năng kể câu chuyện về vùng đất, con người và văn hóa bằng những trải nghiệm chân thực, từ đó biến bản sắc địa phương thành lợi thế trong hoạt động đối ngoại nhân dân.
Những “ngày hội se duyên”

Những “ngày hội se duyên”

Các hoạt động đối ngoại nhân dân giờ đây đã trở thành những “ngày hội” để “se duyên” cho các tổ chức, doanh nghiệp, địa phương, dự án… của Việt Nam ký kết, hợp tác với các đối tác quốc tế tạo nên những hiệu quả thiết thực và cụ thể cho từng nhiệm vụ của mình.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...