Tăng cường hợp tác giữa Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Cơ quan người Hàn Quốc ở nước ngoài
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lee Gi Cheol cho đây là cơ hội tốt để hai bên chia sẻ kinh nghiệm trong công tác ngoại kiều, nhất là về việc vận động, thu hút nguồn lực kiều bào trong xây dựng đất nước. Chia sẻ với Đoàn công tác, ông cho biết tháng 6/2023, Cơ quan này mới được nâng cấp Tổng cục trên cơ sở Vụ Công tác Hàn kiều, nhằm bảo hộ công dân, kết nối và hỗ trợ người Hàn Quốc ở nước ngoài.
Hàn Quốc hiện có 7,5 triệu người Hàn ở nước ngoài và hơn 3000 hội đoàn. Qua trao đổi cho thấy hai cơ quan có rất nhiều điểm và mục tiêu chung như hỗ trợ cộng đồng ở nước ngoài ổn định cuộc sống, huy động nguồn lực và đóng góp cho quê hương, đất nước; mong muốn hai bên sẽ có cơ chế trao đổi thường xuyên.
Cao ủy Lee Gi Cheol đánh giá cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc là một cộng đồng hội nhập tốt và có nhiều đóng góp cho sở tại, được người dân Hàn Quốc dành nhiều thiện cảm.
![]() |
| Đoàn công tác làm việc với Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài ở Seoul. |
Về phần mình, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao các hoạt động của Cơ quan người Hàn Quốc ở nước ngoài và nhất trí thiết lập cơ chế trao đổi thường xuyên giữa hai cơ quan. Thứ trưởng cũng thông tin, hiện nay, Việt Nam có 6 triệu người đang sinh sống và học tập tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có khoảng 4,3 triệu người định cư lâu dài và 0,6 triệu chuyên gia, trí thức; là nguồn lực đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước thông qua đầu tư, kiều hối và đặc biệt là tri thức, chất xám. Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc với hơn 200 ngàn người bao gồm sinh viên, người lao động và các cô dâu luôn được phía Việt Nam quan tâm hỗ trợ và phía Hàn Quốc giúp đỡ, tạo điều kiện, có nhiều đóng góp cho cả hai nước.
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng và Cao ủy Lee Gi Cheol đã có những trao đổi rất thực chất và hiệu quả về công tác hỗ trợ kiều dân ở nước ngoài, những kinh nghiệm cụ thể về thu hút nguồn lực cũng như giữ gìn bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc. Đây cũng là nền tảng đầu tiên để 2 cơ quan có thể hợp tác chặt chẽ hơn trong thời gian tới, trước mắt sẽ có cơ chế thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình, thực trạng người Việt Nam tại Hàn Quốc và người Hàn Quốc tại Việt Nam.
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề nghị Cơ quan người Hàn Quốc ở nước ngoài tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho cộng đồng người Việt ở Hàn Quốc hội nhập vào xã hội Hàn Quốc, là cầu nối hữu nghị góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Nhân dịp này Thứ trưởng trân trọng mời Cao ủy Lee Gi Cheol cùng Cơ quan người Hàn Quốc ở nước ngoài sớm thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp.
Cùng ngày, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng và Đoàn đã đến thăm và làm việc với Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài tại Seoul. Trung tâm được thành lập năm 2014 với chức năng hỗ trợ người nước ngoài tại Hàn Quốc tìm hiểu về pháp luật, phong tục, tập quán văn hóa, các thủ tục hành chính như xin visa, bảo hiểm y tế...
![]() |
| Đoàn công tác làm việc với Cơ quan người Hàn Quốc ở nước ngoài. |
Phát biểu tại cuộc gặp, ông Kim Donghoon, Giám đốc Trung tâm, cho biết Trung tâm sử dụng 8 ngôn ngữ nước ngoài trong giao tiếp, hỗ trợ người nước ngoài đến Trung tâm xin tư vấn, và tiếng Việt được sử dụng chỉ sau tiếng Anh và tiếng Trung. Hàng năm Trung tâm hỗ trợ tư vấn cho gần 22 ngàn người nước ngoài.
Ông Kim rất xúc động khi được đón Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng tới thăm và động viên Trung tâm, điều này thể hiện tình cảm đặc biệt đối với cộng đồng người Việt Nam tại Seoul cũng như mối quan hệ sâu sắc giữa hai dân tộc Việt Nam và Hàn Quốc; cam kết sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ công dân Việt Nam, đề nghị Ủy ban Nhà nước về NVNONN cập nhật thông tin về chính sách của Việt Nam về NVNONN, sách báo tiếng Việt...
Thay mặt Bộ Ngoại giao Việt Nam, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cảm ơn ông Kim và cộng sự đã hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng người Việt Nam tại Seoul nói riêng và tại Hàn Quốc nói chung; đánh giá các hoạt động của Trung tâm rất hữu ích, cần thiết và quan trọng trong việc hướng dẫn người dân Việt Nam tuân thủ pháp luật, cư trú và lao động theo đúng quy định của pháp luật Hàn Quốc. Mặt khác, Thứ trưởng đề nghị Trung tâm cũng giúp đỡ và đảm bảo những quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động Việt Nam.
Thứ trưởng khẳng định quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang trên đà phát triển tốt nhất từ trước tới nay, điều này cũng nhờ sự đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, cũng như cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam. Chính phủ hai nước sẽ tiếp tục có những chính sách để hỗ trợ cộng đồng của cả hai bên cùng ổn định, hòa nhập vào xã hội sở tại, là cầu nối hữa nghị của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc.
Tin bài liên quan
Kết nối văn hóa qua Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam – Hàn Quốc
Nhiều điểm đột phát về công tác người Việt ở nước ngoài
Kiều bào Việt Nam hỗ trợ người dân khó khăn ở Cộng hòa Séc
Các tin bài khác
Mở rộng dư địa hợp tác quốc phòng Việt Nam - Pháp
Hội Hữu nghị Việt Nam – Uzbekistan: 30 năm gắn kết, vun đắp tình hữu nghị nhân dân hai nước
Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031
Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Hungary
Đọc nhiều
Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
Thanh niên cần đi đầu trong học tập, sáng tạo và vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung
Những kết nối làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt - Hàn
Nhiều hoạt động hướng về quê hương tại trại hè thanh thiếu niên kiều bào Thành phố Hồ Chí Minh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine





