Tăng cường hợp tác báo chí Việt Nam - Cuba trong kỷ nguyên số
Các nhà báo của Hội Nhà báo Việt Nam đã trình bày những tham luận về: Báo chí đối ngoại và truyền thông quốc tế trong kỷ nguyên số thực hiện chiến lược “ngoại giao cây tre” của Việt Nam; Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phát triển nội dung và quản trị tòa soạn; Quy trình và kỹ năng báo chí xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc, tin xấu độc nhằm bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng và Chuyển đổi số báo chí, vấn đề tự chủ tài chính, mô hình kinh doanh, tạo nguồn thu quảng cáo.
![]() |
| Chủ tịch Liên đoàn Báo chí Cuba Ricardo Ronquillo trình bày tham luận. (Ảnh: TTXVN) |
Trong khi đó, các đồng nghiệp của Liên đoàn Báo chí Cuba (UPEC) đã đề cập đến: Xã hội mạng đối mặt với cuộc chiến truyền thông; Truyền thông xã hội như một nguồn lực chiến lược ở Cuba và Chuyển đổi mô hình báo chí.
Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Nghĩa cho biết, Cuba và Việt Nam có sự tương đồng rõ rệt trong mục tiêu, tính chất của nền báo chí cách mạng. Các nhà báo, các nhà truyền thông ở Việt Nam và Cuba có chung lý tưởng xã hội chủ nghĩa, cùng chung mục tiêu xây dựng nền báo chí cách mạng đem lại lợi ích cho nhân dân, cho quốc gia, dân tộc. Do đó, mỗi nhà báo, mỗi cơ quan báo chí đều phải cống hiến hết mình vì sự nghiệp cách mạng của đất nước, vì sự tiến bộ của xã hội, sự phồn vinh, hạnh phúc của nhân dân.
Tính chất mở của môi trường số hiện nay là nguyên nhân dẫn tới các hoạt động chống phá, xuyên tạc, bóp méo, lan truyền thông tin giả, xấu độc. Vì vậy, cần coi báo chí truyền thông là vũ khí cách mạng, mỗi nhà báo là một chiến sĩ trong mặt trận tư tưởng văn hóa để báo chí trở thành vũ khí mạnh và sắc bén trong “cuộc chiến tranh thông tin” trên mạng xã hội và các nền tảng số.
![]() |
| Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: TTXVN) |
Theo ông Trần Trọng Nghĩa, Hội thảo là minh chứng sống động cho quan hệ hợp tác đặc biệt trong lĩnh vực báo chí truyền thông giữa hai nước, cũng như tình cảm anh em thắm thiết của báo giới Cuba và Việt Nam. Chuyển đổi số báo chí truyền thông và phát triển kinh tế báo chí là vấn đề sống còn, là điều cần thiết cho sự phát triển của các cơ quan báo chí. Hội Nhà báo Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hợp tác với phía Cuba trong chuyển đổi số; định hướng dư luận xã hội, đấu tranh chống thông tin sai lệch, tin giả, xuyên tạc…
Trong thời gian ở Cuba từ ngày 2-7/9, đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam đã thăm và làm việc với nhiều cơ quan báo chí sở tại. Tại đây, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Phạm Mạnh Hùng và Chủ tịch Viện Thông tin và Truyền thông xã hội Cuba (ICS) Alfonso Noya Martínez đã ký thỏa thuận hợp tác mới giữa hai cơ quan truyền thông.
![]() |
| VOV và Viện Thông tin và Truyền thông xã hội Cuba ký thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: VOV) |
Theo đó, hai bên khẳng định tăng cường hợp tác trao đổi tin tức, thông tin, nội dung số và các chương trình phát thanh, truyền hình về văn hóa, lịch sử, âm nhạc và du lịch nhằm mở rộng và làm sâu sắc hơn sự hiểu biết lẫn nhau, tình hữu nghị và tri thức của nhân dân hai nước.
Hai bên cũng nhất trí hợp tác sản xuất và đồng sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình về văn hóa, lịch sử và du lịch để phát sóng trên các kênh phát thanh và truyền hình tương ứng của mình. Ngoài việc trao đổi chương trình, đào tạo phóng viên, biên tập viên, hai bên sẽ trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao thảo luận chung về kỹ năng chuyên môn và quản lý, sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình.
Ông Alfonso Noya Martínez cho rằng, hai bên có thể đẩy mạnh hợp tác ở việc trao đổi các thông tin thời sự về mỗi nước, các chương trình giới thiệu văn hóa, lối sống để thúc đẩy sự hiểu biết và hợp tác của hai quốc gia. Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm để giữ được vai trò dẫn dắt về thông tin của báo chí chủ lực cũng như giải quyết thách thức trong quá trình chuyển đổi số, nâng cấp công nghệ phát thanh, truyền hình.
Chứng kiến lễ ký kết, Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long tin tưởng, thỏa thuận mới giữa VOV và ICS sẽ tạo cơ hội để nhân dân hai nước được lắng nghe hơi thở của mỗi nước bằng các nội dung cụ thể về Việt Nam và Cuba mà hai bên trao đổi hoặc cùng phối hợp sản xuất. Đại sứ quán sẽ phối hợp chặt chẽ để hai bên thực hiện hiệu quả và thực chất các nội dung trong thỏa thuận.
| Ngày 20/8, Ủy ban ASEAN tại Cuba, gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Indonesia, Myanmar và Malaysia, đã tổ chức Lễ thượng cờ kỷ niệm 57 năm ngày thành lập của hiệp hội (8/8/1967-2024). |
| Ngày 23/8 tại Hải Dương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tổ chức chương trình Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Cuba chào mừng 71 năm cuộc tiến công Trại lính Moncada (26/7/1953-26/7-2024). |
Tin bài liên quan
Cuba thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Cuba thúc đẩy cải cách kinh tế
Thành phố Hồ Chí Minh họp mặt kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Giron
Các tin bài khác
Truyền thông Argentina nêu bật tầm vóc sự kiện lịch sử trọng đại của Việt Nam
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam viếng nguyên Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ
Tây Ninh triển khai dạy học tiếng Khmer tại các xã biên giới
Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sĩ Việt Nam tại Campuchia
Đọc nhiều
Trao tặng, trồng 100 cây ngô đồng hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tại Tây Ninh
Hội Hữu nghị Việt Nam – Uzbekistan: 30 năm gắn kết, vun đắp tình hữu nghị nhân dân hai nước
Khởi động Dự án “Our Turn” đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch - khách sạn cho người yếu thế tại Việt Nam
Lào tặng huân chương cho các tập thể, cá nhân tỉnh Điện Biên
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






