Tăng cường hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục, kinh kế giữa Bắc Giang và Ấn Độ
Kim Hảo 26/01/2022 10:07 | Bốn phương kết nghĩa


Trong chuyến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thông báo đến ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ Pranay Verna một số kết quả nổi bật về phát triển KT-XH, thu hút đầu tư và cùng Đại sứ ôn lại truyền thống quan hệ ngoại giao tốt đẹp của hai nước.
![]() |
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn tặng hoa chúc Tết Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ. Ảnh: Báo Bắc Giang |
Ấn Độ là một trong 10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng dần qua các năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện.
Hiện nay, tại tỉnh Bắc Giang có một doanh nghiệp vốn đầu tư Ấn Độ là Công ty TNHH Abrasives Private, Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất Cacbua Silicon với số vốn 6 triệu USD.
Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Bắc Giang sang thị trường Ấn Độ năm 2020 hơn 1,1 tỷ USD, năm 2021 gần 1,7 tỷ USD. Ấn Độ là thị trường xuất khẩu đứng thứ 7 của tỉnh, sản phẩm chủ yếu là máy tính, sản phẩm điện tử, điện thoại và linh kiện…
Ở các lĩnh vực khác như văn hóa, giáo dục đào tạo đều có những hoạt động thể hiện mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa tỉnh Bắc Giang và Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam.
![]() |
Ngài Pranay Verna và ông Mai Sơn đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng. Ảnh: Báo Bắc Giang |
Ông Mai Sơn nêu rõ, Bắc Giang có lợi thế về chăn nuôi gà, cây ăn quả có múi, vải thiều... Đây là những sản phẩm có thể xuất khẩu sang Ấn Độ, mong muốn Đại sứ quan tâm về vấn đề này, phối hợp thúc đẩy xúc tiến thương mại đối với các nông sản thế mạnh của tỉnh. Giới thiệu các nhà đầu tư của Ấn Độ tới khảo sát tại Bắc Giang, trọng tâm vào các lĩnh vực: Công nghệ thông tin (CNTT), sản xuất dược liệu, vắc-xin, thiết bị y tế.
Bắc Giang hiện đang tập trung chuyển đổi số nên còn thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao về CNTT, trong khi đó Ấn Độ có thế mạnh nổi tiếng thế giới về lĩnh vực này, tỉnh mong ngài Đại sứ là nhịp cầu để các tập đoàn, doanh nghiệp đầu tư tại Bắc Giang. Tham gia đào tạo, cung cấp nhân lực, xem xét cấp học bổng các khóa đào tạo cho cán bộ của tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp, CNTT, y tế, nâng cao trình độ tiếng Anh.
Tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục; hỗ trợ Bắc Giang xây dựng một trường học tại khu vực khó khăn của tỉnh.
Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền chúc mừng những thành tựu mà Bắc Giang đạt được trong thời gian qua. Nhất trí cao với những đề xuất của Bắc Giang, ngài Pranay Verna đề nghị các đầu mối của Bắc Giang và Đại sứ quán Ấn Độ phối hợp chặt chẽ, cụ thể hơn nữa. Hai bên trao đổi thông tin thường xuyên để thực hiện những nội dung nêu trên. Ngài Đại sứ nêu ý tưởng về việc hình thành một không gian văn hóa trên địa bàn Bắc Giang thể hiện mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp.
Trước mắt, cần tăng cường kết nối, ngoại giao nhân dân; tổ chức các sự kiện như hội thảo, hội nghị trực tuyến về kinh tế, văn hóa thu hút doanh nghiệp, các tổ chức của hai bên; giới thiệu để Bắc Giang kết nghĩa với một địa phương của Ấn Độ.
Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, ông Mai Sơn tặng hoa và quà ngài Đại sứ và phu nhân.


Truyền hình

Ngắm hoa kèn hồng đẹp rạng ngời những con đường thành phố Hồ Chí Minh
Đáng chú ý
Việt Nam cùng ASEAN củng cố cộng đồng, vượt qua khó khăn và phát huy vị thế

Bài viết mới
Tăng cường hợp tác đào tạo nhân lực ngành nông nghiệp Việt Nam-Pháp

Sri Lanka và Việt Nam tăng cường củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác

Chuyên đề

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.

Sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, nhưng hợp tác kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc luôn phát triển mạnh mẽ, thực chất, là điểm sáng và trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác hai nước.