Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
18:28 | 21/01/2022 GMT+7

Tăng cường giao lưu nhân dân, phát triển giao thương, đầu tư... Việt Nam-Singapore tỉnh Bình Dương

aa
"Hội Hữu nghị Việt Nam - Singapore tỉnh Bình Dương ra đời chắc chắn sẽ góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước nói chung, kết nối hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Bình Dương với các đối tác Singapore nói riêng" - Đại sứ Nguyễn Đức Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký TW Hội Hữu nghị Việt Nam - Singapore chia sẻ.
Cộng đồng người Việt tại Singapore thi gói bánh chưng đón Tết Cộng đồng người Việt tại Singapore thi gói bánh chưng đón Tết
Nhiều lĩnh vực đầu tư tiềm năng cho các nhà đầu tư Singapore tại TP Cần Thơ Nhiều lĩnh vực đầu tư tiềm năng cho các nhà đầu tư Singapore tại TP Cần Thơ

Sáng 21/1, Hội Hữu nghị Việt Nam-Singapore tỉnh Bình Dương (Hội) đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022-2027 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Trước đó, từ tháng 2/2021, Ban vận động thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Singapore tỉnh Bình Dương đã được thành lập do ông Nguyễn Thành Trung - Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương là Trưởng ban. Sau thời gian tích cực hoạt động, Ban vận động đã hoàn tất hồ sơ theo đúng các quy định của pháp luật. Và ngày 06/12/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 2780/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Singapore tỉnh Bình Dương.

Hội hữu nghị Việt Nam-Singapore tỉnh Bình Dương Đại hội lần thứ nhất
Bà Trần Thị Thu Thủy, Trưởng Đại diện Văn phòng phía Nam Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Mục tiêu của Hội nhằm tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Singapore nói chung, Bình Dương và các địa phương của Singapore nói riêng. Đồng thời khuyến khích doanh nghiệp và người dân tăng cường giao lưu văn hóa, phát triển giao thương, đầu tư... nhằm mục tiêu vì sự thịnh vượng và tăng trưởng của hai quốc gia, dân tộc.

Trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội dự kiến triển khai thực hiện một số chương trình, hoạt động trọng tâm như xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa hữu nghị, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về đối ngoại nhân dân.

Hội cũng đặt mục tiêu triển khai các hoạt động trao đổi hữu nghị giữa các tổ chức xã hội, các tổ chức thanh niên của Bình Dương và các địa phương của Singapore; tham gia phối hợp cùng Sở Ngoại vụ xúc tiến các hoạt động kết nghĩa giữa tỉnh Bình Dương với các địa phương của Singapore; trở thành cầu nối xúc tiến giao lưu văn hóa, kinh tế giữa các tổ chức, công ty của đối tác Singapore với các hội viên của Hội và các tổ chức, doanh nghiệp Bình Dương...

Hội hữu nghị Việt Nam-Singapore tỉnh Bình Dương Đại hội lần thứ nhất
Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Việc đẩy mạnh các hoạt động giao lưu về văn hóa, giáo dục, từ thiện nhân đạo cũng được Hội đặc biệt quan tâm. Dự kiến Hội sẽ triển khai tăng cường tuyên truyền giới thiệu với nhân dân Singapore về tình hình mọi mặt của Việt Nam và tỉnh Bình Dương...

Hội cũng sẽ đẩy mạnh phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu giữa học sinh, sinh viên Bình Dương và học sinh, sinh viên Singapore; phối hợp với các đối tác thực hiệc các chương trình trao tặng quà, học bồng cho các trường học, trung tâm y tế và chăm sóc người già, trẻ em, giúp đỡ cho các nạn nhân chất độc da cam, người tàn tật; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương của tỉnh...

Hội hữu nghị Việt Nam-Singapore tỉnh Bình Dương Đại hội lần thứ nhất
BCH Hội Hữu nghị Việt Nam- Singapore ra mắt và chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu tham dự.

Đại hội đã bầu BCH Hội Hữu nghị Việt Nam- Singapore tỉnh Bình Dương gồm 11 thành viên. Ông Nguyễn Thành Trung, Phó trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Dương được bầu làm Chủ tịch.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết: Việc thành lập các hội hữu nghị song phương như Hội Hữu nghị Việt Nam-Singapore tỉnh Bình Dương rất có ý nghĩa trong tình hình mới, là một trong những giải pháp nhằm mở rộng các mối quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội và thu hút nước đầu tư nước ngoài của tỉnh. Ông Hà đề nghị, sau đại hội, Hội cần nhanh chóng triển khai, đi vào hoạt động trên cơ sở bám sát tôn chỉ, mục đích đã đề ra trong Điều lệ Hội…

Thành lập Hội hữu nghị Việt Nam-Singapore tỉnh Bình Dương
Đại sứ Nguyễn Đức Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký TW Hội Hữu nghị Việt Nam - Singapore phát biểu tại đầu cầu Hà Nội.

Phát biểu trực tuyến tại đầu cầu Hà Nội, Đại sứ Nguyễn Đức Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký TW Hội Hữu nghị Việt Nam - Singapore khẳng định: "Hội Hữu nghị Việt Nam - Singapore tỉnh Bình Dương ra đời chắc chắn sẽ góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước nói chung, kết nối hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Bình Dương với các đối tác Singapore nói riêng".

Đại sứ Nguyễn Đức Hùng cũng bày tỏ hy vọng Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore tỉnh Bình Dương sẽ làm tốt vai trò tham mưu và là lực lượng nòng cốt trong việc triển khai các hoạt động với những hình thức đa dạng, phù hợp, thiết thực, hiệu quả nhằm tăng cường sự hiểu biết, giao lưu hữu nghị nhân dân Việt Nam và nhân dân Singapore, phục vụ thiết thực nhất việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế của Tỉnh.

"Hội hữu nghị Việt Nam – Singapore Bình Dương sẽ đóng vai trò làm cầu nối tin cậy cùng với Tổng lãnh sự quán Singapore tại thành phố Hồ Chí Minh góp phần thúc đẩy và mở rộng quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Đồng thời, cùng với các tổ chức hữu nghị song phương khác của Việt Nam và các nước ASEAN của tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, cùng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có hiệu quả, tăng cường sự giao lưu văn hóa, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Singapore và các nước ASEAN" - Đại sứ Nguyễn Đức Hùng nhấn mạnh.

Hội hữu nghị Việt Nam-Singapore tỉnh Bình Dương Đại hội lần thứ nhất
Văn nghệ tại Đại hội.

Theo Đại sứ Hùng, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Singapore sẽ cố gắng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, phối hợp chặt chẽ trong các chương trình hoạt động, và trao đổi thông tin, kinh nghiệm, tình hình công tác hội, để Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore tỉnh Bình Dương hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình.

HUFO, Hội Hữu nghị Việt Nam - Singapore thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 10.000 khẩu trang giúp nước bạn phòng, chống COVID-19 HUFO, Hội Hữu nghị Việt Nam - Singapore thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 10.000 khẩu trang giúp nước bạn phòng, chống COVID-19
Sĩ quan trẻ Việt Nam - Singapore chia sẻ khát vọng hoà bình Sĩ quan trẻ Việt Nam - Singapore chia sẻ khát vọng hoà bình

Mai Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

ĐHĐCĐ MSB: Để ngỏ khả năng tìm nhà đầu tư chiến lược

ĐHĐCĐ MSB: Để ngỏ khả năng tìm nhà đầu tư chiến lược

Sáng nay (ngày 23/4), ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – MSB tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Chiều 22/4, tại thành phố Cao Bằng (Việt Nam) đã diễn ra Hội đàm giữa đoàn đại biểu huyện ủy Hà Quảng (Cao Bằng, Việt Nam) và đoàn đại biểu huyện uỷ Nà Po (Quảng Tây, Trung Quốc). Tại đây, lãnh đạo hai huyện trao đổi, đề xuất các phương án đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, giao lưu.
"Lễ hội chúng ta là một" - Cơ hội giao lưu văn hóa cho người Việt tại Hàn Quốc

"Lễ hội chúng ta là một" - Cơ hội giao lưu văn hóa cho người Việt tại Hàn Quốc

Diễn ra trong hai ngày 15-16/06/2024 tại tại Hội trường Đài Truyền hình KBS Busan (429 Suyeong-ro, Suyeong-gu, Busan, Hàn Quốc), “Lễ hội Chúng ta là một” sẽ mang đến những hoạt động đặc sắc với sự tham gia của công chúng và nghệ sỹ hai nước Việt Nam – Hàn Quốc.

Các tin bài khác

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề về chính sách đối ngoại

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề về chính sách đối ngoại

Sáng 23/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề “Tình hình Trung Đông và chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta đối với khu vực”.
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vào ngày 23/4 tại Hà Nội. Kỷ niệm chương là phần thưởng nhằm ghi nhận những đóng góp của ông trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và Nhật Bản.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động