Tâm điểm chứng khoán: Thị trường gập ghềnh, khó nắm bắt xu hướng trong ngắn hạn
| Vai trò của VIC vẫn đang được thể hiện qua đóng góp kéo VN-Index tiếp tục đi lên. Mức PE của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện đã đạt gần 17 lần. |
| Sau 6 năm hoạt động, giao dịch hợp đồng tương lai (HĐTL) VN30 tăng bình quân 27,46%/năm. Tỷ trọng tham gia của nhà đầu tư cá nhân đã giảm xuống còn khoảng 86% trong những tháng cuối năm 2019 và 67% vào cuối tháng 7/2023. |
| Sau ngày 1/7/2025, HNX sẽ không nhận hồ sơ đăng ký niêm yết mới, mọi hoạt động niêm yết sẽ được chuyển về HoSE. Chậm nhất đến hết năm 2026 sẽ hoàn thành việc chuyển toàn bộ cổ phiếu từ sàn HNX lên sàn HoSE. |
![]() |
| Từ trái qua: ông Bùi Văn Huy, ông Trần Trương Mạnh Hiếu. |
"Chưa có động lực để tăng mạnh trong ngắn hạn"
Ông Bùi Văn Huy, Giám đốc chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, Công ty Chứng khoán DSC
Điểm tích cực nhất hiện tại đến từ thị trường chứng khoán thế giới với sự phục hồi rất tốt của nhiều thị trường khi các yếu tố liên thị trường suy yếu. Trong khi bối cảnh trong nước có phần xấu đi khi vấn đề nợ xấu sẽ là tâm điểm, sau khi những thông tin của vụ Vạn Thịnh Phát được công bố. Dù câu chuyện về đại án Vạn Thịnh Phát là những vấn đề đã cũ nhưng nó đánh dấu bước ngoặt tâm lý để nhà đầu tư phải đặt câu hỏi thực tế tình hình nợ xấu, trái phiếu và bất động sản xấu đến mức nào.
Dòng tiền trong nước suy yếu. Dù có lực cầu từ vùng 1.080 điểm nhưng nhìn chung chưa thuyết phục, rủi ro thị trường vẫn còn. Ngưỡng hỗ trợ 1.080 vẫn còn có thể được test lại. Tôi duy trì quan điểm đã đưa ra trước đây, tiếp tục để ngỏ cho mọi kịch bản trong thị trường biến động. Nếu thủng 1.080 kịch bản test đáy 1.020-1.030 cần được tính đến. Thị trường đang yếu và vẫn có khả năng rơi tiếp: sự suy yếu của chứng khoán thế giới (nếu có) sẽ kích hoạt nhịp bán.
Thị trường cần giữ được ngưỡng 1.080 điểm để ít nhất duy trì được kịch bản tích lũy. Vùng kháng cự nằm quanh 1.120-1.130 điểm và trong ngắn hạn, tôi chưa thấy nhiều động lực cho thị trường tăng mạnh.
Tất nhiên, thị trường thường có sóng trong giai đoạn đầu năm mới. Nhưng quan trọng đáy sóng sẽ xuất hiện ở vùng giá nào. Hiện tại tôi vẫn ưu tiên an toàn vì ngắn hạn chưa thấy nhiều cửa sáng để làm động lực tăng mạnh.
![]() |
Có một cái khó nghĩ nữa là các nhóm ngành có triển vọng tốt 2024 hiện tại giá đã tăng mạnh và dễ thấy không còn rẻ, trong khi nhóm tiêu cực thì đương nhiên đã giảm. Đó sẽ là một câu đố trong đầu tư và khó ra quyết định. Nếu có những đợt rung lắc để tái định giá, việc chọn hàng sẽ dễ dàng hơn.
Nhóm chứng khoán đã đắt với câu chuyện kỳ vọng KRX và nâng hạng. Nhóm Bất động sản dân cư hút tiền dù nội tại chưa có gì cải thiện. Rủi ro lớn nhất (nếu có) ở nhóm Ngân hàng khi nhóm này giảm chưa đủ sóng, trong khi đó bối cảnh ngành và tăng trưởng lợi nhuận 2024 khả năng rất cao không có gì sáng sủa.
"Cân nhắc những vị thế trung và dài hạn"
Ông Trần Trương Mạnh Hiếu, Trưởng phòng phân tích Công ty Chứng khoán KIS Việt Nam
Hiện tại tâm lý nhà đầu tư rất dễ bị ảnh hưởng trước các thông tin, kết quả dẫn đến những quyết định mua bán không hợp lý. Điều này thể hiện qua giai đoạn tăng giảm mạnh đan xen nhau vừa rồi. Vì thế, xu hướng trong ngắn hạn có thể khó để dự đoán. Tuy nhiên, xu hướng tăng trong trung dài hạn đang vẫn được ủng hộ mạnh mẽ từ nhiều yếu tố cơ bản như (1) sự phục hồi của nền kinh tế (2) dòng vốn FDI (3) chính sách tài khóa mở rộng.
Hiện nhà đầu tư có thể cân nhắc đến những vị thế trung và dài hạn và bắt đầu giải ngân trở lại trong giai đoạn này. Các nhóm cổ phiếu nên được quan tâm có thể là nhóm cổ phiếu Cảng biển và bất động sản khu công nghiệp.
Việc Fed dừng việc tăng lãi suất và bớt "diều hâu" hơn trong chính sách của mình có thể tạo nên sự phục hồi trong nền kinh tế Mỹ và thế giới khi đó nhu cầu tiêu dùng hàng hóa sẽ gia tăng và giúp hoạt động xuất khẩu ở Việt Nam phục hồi trở lại, nhóm cổ phiếu ngành logistics trong đó có cảng biển sẽ được hưởng lợi.
Với cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp là câu chuyện liên quan đến sự phục hồi của dòng vốn FDI.
| Vai trò của VIC vẫn đang được thể hiện qua đóng góp kéo VN-Index tiếp tục đi lên. Mức PE của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện đã đạt gần 17 lần. |
| Sau 6 năm hoạt động, giao dịch hợp đồng tương lai (HĐTL) VN30 tăng bình quân 27,46%/năm. Tỷ trọng tham gia của nhà đầu tư cá nhân đã giảm xuống còn khoảng 86% trong những tháng cuối năm 2019 và 67% vào cuối tháng 7/2023. |
| Sau ngày 1/7/2025, HNX sẽ không nhận hồ sơ đăng ký niêm yết mới, mọi hoạt động niêm yết sẽ được chuyển về HoSE. Chậm nhất đến hết năm 2026 sẽ hoàn thành việc chuyển toàn bộ cổ phiếu từ sàn HNX lên sàn HoSE. |
Tin bài liên quan
Hoàn thiện khung khổ pháp lý, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát hành chứng khoán
Phiên thanh khoản kỷ lục, VN-Index giữ lại mốc 1.200 điểm
Con gái Chủ tịch OCB vừa bán ra 45 triệu cổ phiếu
Các tin bài khác
Gia nhập nhóm ngân hàng có quy mô tài sản trên 1 triệu tỷ đồng, HDBank tiếp tục nâng tầm chất lượng tăng trưởng
Thấy gì từ việc Moody's nâng xếp hạng tín nhiệm cho SeABank?
HDBank tăng trưởng 31% lợi nhuận, gia nhập câu lạc bộ ngân hàng triệu tỷ và ghi dấu ấn mới trên thị trường vốn quốc tế
Quy mô tài sản SeABank vượt 427.100 tỷ đồng, củng cố nền tảng tăng trưởng dài hạn
Đọc nhiều
Ishikawa Bunyo: Ghi lại chiến tranh Việt Nam để nói về giá trị của sinh mạng và hòa bình
Thanh niên cần đi đầu trong học tập, sáng tạo và vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung
Tạo sân chơi tiếng Việt cho người Việt tại Nhật Bản
Việt Nam: độc lập, phát triển và hội nhập trong mắt bạn bè Mỹ Latinh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





