Tại sao là nước phát triển nhưng số lượng người Singapore xem phim, nghe nhạc vi phạm bản quyền lại nhiều hàng top thế giới?
Số liệu mới đây của hãng tin Bloomberg cho thấy lượng truy cập vào các trang web vi phạm bản quyền trên thế giới đã giảm xuống còn khoảng 6% vào năm 2016. Tuy nhiên, báo cáo của hãng Muso cho thấy Netflix hay Spotify vẫn chưa phổ biến ở các nước kém phát triển khi người dân vẫn chuộng các sản phẩm không có bản quyền hơn là trả phí.
Dẫu vậy, một điều đáng ngạc nhiên là Singapore, một nền kinh tế phát triển lại nằm trong nhóm các quốc gia truy cập nhiều trang web vi phạm bản quyền nhất.
Số liệu của ngân hàng thế giới World Bank cho thấy Singapore là quốc gia giàu thứ 4 thế giới tính theo GDP bình quân đầu người có điều chỉnh theo sức mua. Trớ trêu thay, nước này lại xếp thứ 9 trong top 10 nước truy cập nhiều nhất vào các trang web vi phạm bản quyền tính bình quân đầu người, cùng với những nước nghèo như Romania, Belarus hay Ukraine.
|
Top 10 nước có số truy cập bình quân vào các website vi phạm bản quyền nhiều nhất năm 2016 và tổng thu nhập quốc gia bình quân đầu người mỗi nước đó.
Mặc dù Netflix hay Spotify đã phủ rộng hầu khắp thế giới nhưng mức phí người dùng phải trả lại không giống nhau. Tại thủ đô Kiev của Ukraine, người dân phải trả 7,99 Euro/tháng cho gói dịch vụ rẻ nhất, tương đương với những nước phát triển Tây Âu khác và chính điều này khiến khách hàng đi tìm những trang web vi phạm bản quyền.
Hiện chưa có nghiên cứu nào xác định được nguyên nhân người Singapore thích truy cập trang web vi phạm bản quyền hơn là trả tiền cho dịch vụ chất lượng cao chính thống. Mặc dù Muso có số liệu về Singapore nhưng hãng từ chối đưa ra bình luận mà chỉ muốn để những con số “tự nói” lên nhiều điều.
Trong khi đó, khảo sát của hãng Sycamore Research năm 2014 cho thấy 70% giới trẻ Singapore trong độ tuổi từ 16-24 thường xuyên truy cập và sử dụng các trang web vi phạm bản quyền. Tồi tệ hơn, 60% số người được hỏi ở mọi lứa tuổi cho biết họ đã từng sử dụng các trang web vi phạm bản quyền.
|
Số lượng truy cập vào các website vi phạm bản quyền năm 2016 (triệu người)
Cũng trong năm 2014, chính phủ Singapore đã ban hành luật bản quyền cho phép chính chủ yêu cầu các cơ quan chức năng đóng cửa website vi phạm bản quyền. Tuy nhiên sau 2 năm thực hiện, người Singapore vẫn ưa chuộng “đồ miễn phí” hơn là trả tiền.
Theo trang tin Quartz, nguyên nhân có lẽ một phần do văn hóa Kiasu của người Singapore. Từ Kiasu phiên âm từ tiếng Phúc Kiến- loại ngôn ngữ bản địa Trung Quốc ở Singapore để nói về thói quen tằn tiện và thích đồ miễn phí, đồ rẻ của một bộ phận rất lớn người dân nơi đây. Thậm chí, văn hóa này đã trở nên nổi tiếng với bất cứ du khách hay người nào từng sống tại Singapore.
BT
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (02/01): Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026
Các điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết dương lịch 2026 tại Hà Nội, TP.HCM
Thời tiết hôm nay (31/12): Bắc Bộ đón không khí lạnh, có mưa vài nơi
Đọc nhiều
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo tại Hưng Yên
Nhiều hoạt động phong phú tại Lễ hội Hoa Anh Đào xã Mường Phăng (Điện Biên)
Tin quốc tế ngày 10/01: Thụy Sĩ tưởng niệm các nạn nhân vụ cháy quán bar, Cựu Tổng thống Hàn Quốc đối mặt nguy cơ án tử hình
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Văn Tuân hy sinh tại Trường Sa
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Văn Tuân hy sinh tại Trường Sa
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 động viên cán bộ, chiến sĩ trước nhiệm vụ chống IUU dịp Tết
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972






