Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
07:35 | 22/09/2020 GMT+7

Tai nạn giao thông sáng 22/9: Ba người trên xe máy văng xuống đường sau va chạm, 1 người chết tại chỗ

aa
Tai nạn giao thông sáng 22/9: Ba người trên xe máy văng xuống đường sau va chạm, 1 người chết tại chỗ; Xe máy gãy đôi, nam thanh niên nguy kịch sau va chạm mạnh với ô tô; 2 người lọt xuống mương, 1 người bị nước cuốn mất tích… là những sự kiện tai nạn giao thông (TNGT) đáng chú ý sáng 22/9/2020.
Tai nạn giao thông chiều 21/9: Xe chở trâu bị lật khi đổ đèo, tài xế và phụ xe kẹt cứng trong cabin Tai nạn giao thông chiều 21/9: Xe chở trâu bị lật khi đổ đèo, tài xế và phụ xe kẹt cứng trong cabin
Tai nạn giao thông sáng 21/9: Truy bắt thanh niên tông CSGT gãy chân rồi phóng xe phân khối lớn bỏ chạy Tai nạn giao thông sáng 21/9: Truy bắt thanh niên tông CSGT gãy chân rồi phóng xe phân khối lớn bỏ chạy

Ba người trên xe máy văng xuống đường sau va chạm, 1 người chết tại chỗ

2942 20200921 175105 0524
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Ngày 21/9, Công an huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk cho biết, vào chiều ngày 20/9 trên địa bàn huyện đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe gắn máy làm 1 người tử vong tại chỗ.

Theo đó, khoảng 14 giờ ngày 20/9/2020 tại Km22 + 200 Tỉnh lộ 3, thuộc Buôn Ur, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe gắn máy. Cụ thể, xe BKS: 47AB-353.61 do Huỳnh Đức Hiếu, SN 2003, trú tại TDP 7, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk chở theo Nguyễn Đình Tỉnh, SN 2003, trú tại TDP 8, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng điều khiển, đi theo hướng từ huyện Ea Kar qua huyện Krông Năng.

Khi xe lưu thông đến đoạn Buôn Ur, Thị trấn Krông Năng nằm trên tỉnh lộ 3 thì va chạm mạnh với xe gắn máy BKS: 47FC-5174 do Nguyễn Tấn Huy, SN 1971, trú tại TDP 7, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk điều khiển cùng chiều. Lúc này cả 3 người trên 2 xe đều văng ra khỏi xe.

Sau vụ va chạm làm Nguyễn Tấn Huy tử vong tại chỗ, người dân đã đưa người bị thương là Huỳnh Đức Hiếu đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Krông Năng và báo tin cho lực lượng Công an xuống điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Krông Năng dựng lại hiện trường để điều tra làm rõ.

Xe máy gãy đôi, nam thanh niên nguy kịch sau va chạm mạnh với ô tô

3002 119949700 3888186854529737 5532065127618773012 n 1600653513 width1004height565 auto crop
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: ATGT

Khoảng 7h ngày 21/9, trên tuyến đường tỉnh lộ 978 (Cầu Sập - Ninh Quới), đoạn qua huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, xảy ra tai nạn giao thông giữa xe máy với ô tô 7 chỗ, khiến nam thanh niên nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, ô tô mang BKS 94A-049.85 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông theo hướng từ Bạc Liêu về trung tâm huyện Hồng Dân. Khi đến đoạn qua xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi thì xảy ra va chạm mạnh với xe máy mang BKS 94E1-198.96 (do nam thanh niên, chưa rõ danh tính) điều khiển theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh, khiến nam thanh niên văng ra đường, bị thương nặng được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tại hiện trường, xe máy bị gãy đôi, bánh trước văng ra khỏi xe, xe ô tô cũng bị hư hỏng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an địa phương đã kịp thời đến bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đồng Nai: 2 người lọt xuống mương, 1 người bị nước cuốn mất tích

3020 dong nai hai nguoi lot xuong muong mot nguoi bi nuoc cuon troi mat tich 2 160070091703286275012
Hiện trường nơi người phụ nữ lọt cống bị nước cuốn trôi tại xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Lê Xuân-TTXVN

Tối 21/9, lực lượng chức năng huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) đang tiếp tục phối hợp với người dân địa phương tìm kiếm một người phụ nữ ngã xuống mương và bị nước cuốn trôi.

Nạn nhân là bà Trần Thị Mừng, 52 tuổi, trú tại ấp Dốc Mơ 2, xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất.

Thông tin ban đầu cho biết, chiều 21/9, một cơn mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ngập nặng. Quốc lộ 20, đoạn qua huyện Thống Nhất, ngập sâu khoảng nửa mét khiến hàng chục xe ô tô, mô tô chết máy, đoàn xe bị dồn ứ kéo dài hơn 5 km.

Vào khoảng 17 giờ cùng ngày, bà Trần Thị Mừng đội mũ bảo hiểm, mặc áo mưa và đi bộ bên lề đường ở ấp Dốc Mơ, xã Gia Tân 1. Bà trượt chân, lọt xuống mương nước ven đường có độ sâu khoảng 1 m, rộng 0,5 m, không có nắp đậy và bị nước cuốn trôi. Những người dân ở gần đó vội chạy ra cứu nhưng không kịp.

Đến 21 giờ 30 cùng ngày, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Hàng chục chiến sĩ thuộc lực lượng cứu hộ cứu nạn của quân đội, công an huyện Thống Nhất phối hợp cùng người dân 2 xã Gia Tân 1 và Gia Tân 2 đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân.

Một số người dân cho biết, trước thời điểm bà Trần Thị Mừng gặp nạn khoảng 30 phút, tại đoạn đường này một bé gái khoảng 8 tuổi đi học về cũng bị ngã xuống mương nước nhưng được người dân xung quanh cứu kịp thời.

Camera giao thông: Xe tải lật lao nhanh vào vỉa hè, nhóm người đang ngồi uống nước ven đường tháo chạy trối chết Camera giao thông: Xe tải lật lao nhanh vào vỉa hè, nhóm người đang ngồi uống nước ven đường tháo chạy trối chết
Tai nạn giao thông chiều 20/9: Va chạm với xe container, hai người đàn ông chết tại chỗ Tai nạn giao thông chiều 20/9: Va chạm với xe container, hai người đàn ông chết tại chỗ
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Khai mạc Diễn đàn trẻ em Quốc gia lần thứ VII

Khai mạc Diễn đàn trẻ em Quốc gia lần thứ VII

Sáng 6/8, Diễn đàn trẻ em Quốc gia lần thứ VII năm 2023 đã khai mạc tại Hà Nội.
Hỗ trợ công tác hậu sự cho công dân Trung Quốc tử vong trong vụ tai nạn ở Khánh Hòa

Hỗ trợ công tác hậu sự cho công dân Trung Quốc tử vong trong vụ tai nạn ở Khánh Hòa

Chiều 20/7, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc vụ tai nạn giao thông ngày 18/7 ở đèo Khánh Lê trên Quốc lộ 27C qua địa phận thôn Bố Lang, xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), làm 4 du khách Trung Quốc tử vong, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, vụ tai nạn xe khách trên đèo Khánh Lê đã khiến 4 công dân Trung Quốc bị tử vong và một số người khác bị thương. Những người bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Đa số không bị thương nặng.
Mười thành phố có giải pháp tốt nhất cho người đi xe đạp

Mười thành phố có giải pháp tốt nhất cho người đi xe đạp

Sáng kiến ​​Bloomberg về Cơ sở hạ tầng dành cho xe đạp vừa công bố danh sách 10 thành phố có những giải pháp tốt nhất dành cho người đi xe đạp năm 2023.

Các tin bài khác

Sân bóng đá 7 người: Kích thước tiêu chuẩn hiện nay

Sân bóng đá 7 người: Kích thước tiêu chuẩn hiện nay

Sân bóng đá 7 người là một biến thể của bóng đá truyền thống, được chơi trên sân với kích thước nhỏ hơn và số lượng cầu thủ ít hơn. Được xem là một môn thể thao phổ biến và hấp dẫn, bóng đá 7 người đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người trẻ và người ham mê thể thao. Tuy nhiên, để có thể tổ chức một trận đấu bóng đá 7 người chất lượng, điều quan trọng là phải có một sân bóng đá 7 người đạt chuẩn về kích thước. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước tiêu chuẩn của sân bóng đá 7 người hiện nay.
Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Bóng đá là môn thể thao được yêu thích trên toàn thế giới và có rất nhiều hình thức chơi khác nhau, trong đó có sân bóng đá 5 người. Đây là một hình thức bóng đá nhỏ hơn và phù hợp với những người muốn tập luyện, thư giãn hoặc chơi giải đấu nhỏ. Nhưng để có thể chơi bóng đá 5 người hiệu quả và công bằng, kích thước sân cần phải được tuân thủ theo các quy định và chuẩn mực. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước sân bóng đá 5 người và các yếu tố quan trọng khác liên quan đến sân này.
Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động