Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
06:58 | 18/09/2020 GMT+7

Tai nạn giao thông sáng 18/9: Khởi tố lái xe vượt đèn đỏ, đánh CSGT Hà Nội

aa
Tai nạn giao thông sáng 18/9: Khởi tố lái xe vượt đèn đỏ, đánh CSGT Hà Nội; Ôtô đâm vào xe máy khiến ba cha con bị thương vong; Phạt 1,5 triệu đồng lái xe ô tô đi vào làn xe máy trên cầu Thăng Long… là những sự kiện tai nạn giao thông (TNGT) đáng chú ý sáng 18/9/2020.
Tai nạn giao thông chiều 17/9: Nam thanh niên chạy xe máy liên tục lạng lách đánh võng Tai nạn giao thông chiều 17/9: Nam thanh niên chạy xe máy liên tục lạng lách đánh võng "gây hấn" trước đầu xe container
Tai nạn giao thông sáng 17/9: Tài xế trốn trong quán karaoke sau khi gây tai nạn Tai nạn giao thông sáng 17/9: Tài xế trốn trong quán karaoke sau khi gây tai nạn

Khởi tố lái xe vượt đèn đỏ, đánh CSGT Hà Nội

4723 119638911 247385589919942 1384787812196191708 n 2 1600355872 width1004height565 auto crop 23264324
Điêu Mạnh Cường. Ảnh: VTC News

Ngày 17/9, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Điêu Mạnh Cường (SN 1984, trú tại Chung cư The Vesta, Phú Lãm, Hà Đông) để điều tra hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Theo cơ quan công an, khoảng 7h10 ngày 27/8, tổ công tác của Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Lê Trọng Tấn - Quang Trung thì phát hiện xe ô tô BKS: 30G-079.45 do Điêu Mạnh Cường điều khiển vượt đèn đỏ.

Lúc này, tổ công tác ra hiệu cho Cường dừng xe để kiểm tra nhưng Cường chỉ dừng xe và không xuống xe làm việc.

Để tránh ùn tắc trong giờ cao điểm, tổ công tác đề nghị Cường đánh xe lên phía trên thì Cường xuống xe và đánh 1 chiến sĩ CSGT trong tổ công tác.

Ngay lập tức, tổ công tác cùng người dân xung quanh bắt giữ Cường đưa về trụ sở Công an phường Phú La để tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Cường thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an quận Hà Đông đang củng cố hồ sơ, xử lý Cường theo quy định.

Ôtô đâm vào xe máy khiến ba cha con bị thương vong

4748 ttxvn tai nan giao thong binh phuoc
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN

Khoảng 17 giờ ngày 17/9, trên đường N8 (đoạn qua khu phố 2, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), một chiếc ôtô đã đâm vào chiếc xe máy do người đàn ông điều khiển chở hai con nhỏ qua đường khiến bé trai 7 tuổi tử vong, hai người còn lại bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, bà Phạm Thị Lụa (37 tuổi, trú thành phố Đồng Xoài) điều khiển xe ôtô loại 5 chỗ ngồi, biển kiểm soát 93A-072.00, lưu thông trên đường N8 trong khu công nghiệp Đồng Xoài II, hướng từ thành phố Đồng Xoài đi tỉnh Đắk Nông.

Khi đến đoạn khu phố 2, phường Tiến Thành, do không làm chủ tốc độ, chiếc ôtô đã đâm vào xe máy biển kiểm soát 93P1-810.93 do ông Nguyễn Xuân Tứ (42 tuổi, trú xã Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài) điều khiển chở phía sau hai con nhỏ là Nguyễn Thị Ngọc Quyên (10 tuổi) và Nguyễn Quý Ty (7 tuổi).

Vụ tai nạn khiến ba cha con ông Nguyễn Xuân Tứ ngã ra đường, chiếc xe ôtô tiếp tục lao qua lề đường mới dừng lại.

Tại hiện trường, cháu Nguyễn Quý Ty tử vong, ông Nguyễn Xuân Tứ và cháu Nguyễn Thị Ngọc Quyên bị thương, được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.

Công an thành phố Đồng Xoài đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Phạt 1,5 triệu đồng lái xe ô tô đi vào làn xe máy trên cầu Thăng Long

4820 antd xe o 6408
Phòng CSGT đã xử phạt nhiều lái xe vi phạm. Ảnh: An ninh Thủ đô

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP Hà Nội vừa lập biên bản xử phạt 2 lái xe đi vào đường dành cho xe máy trên cầu Thăng Long, với mức phạt 1,5 triệu đồng...

Trước đó, CATP Hà Nội nhận được thông tin phản ánh của người dân trên làn đường dành cho xe máy, mô tô tại cầu Thăng Long xuất hiện xe ô tô di chuyển. Hành vi này của lái xe ô tô đã gây nguy hiểm cho người và phương tiện khác tham gia giao thông trên cầu.

Qua xác minh, Phòng CSGT làm rõ xe ô tô BKS 30E-744.84, BKS 19A-262.44 đi làn dưới cầu Thăng Long. Phòng CSGT đã mời 2 lái xe đến làm việc. Tại cơ quan Công an, lái xe đã thừa nhận hành vi vi phạm như phản ánh của người dân.

Phòng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt đối với lái xe về hành vi “Đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển”. Theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ thì lái xe bị phạt tiền 1,5 triệu đồng và tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 2 tháng.

Trước đó, Phòng CSGT CATP Hà Nội cũng đã xử lý lái xe ô tô BKS 30E-248.62 đi ngược chiều đường tại khu công nghiệp Quang Minh về hành vi “Đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều”. Với lỗi vi phạm này, lái xe bị phạt 4 triệu đồng và tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 3 tháng.

Tai nạn giao thông sáng 16/9: Xe container tông mô tô khi rẽ vào bãi đậu, chèn người đàn ông tử vong thương tâm Tai nạn giao thông sáng 16/9: Xe container tông mô tô khi rẽ vào bãi đậu, chèn người đàn ông tử vong thương tâm
Tai nạn giao thông chiều 14/9: Xe tải mất lái lao thẳng vào xe đầu kéo trên đèo Bảo Lộc Tai nạn giao thông chiều 14/9: Xe tải mất lái lao thẳng vào xe đầu kéo trên đèo Bảo Lộc
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Khai mạc Diễn đàn trẻ em Quốc gia lần thứ VII

Khai mạc Diễn đàn trẻ em Quốc gia lần thứ VII

Sáng 6/8, Diễn đàn trẻ em Quốc gia lần thứ VII năm 2023 đã khai mạc tại Hà Nội.
Hỗ trợ công tác hậu sự cho công dân Trung Quốc tử vong trong vụ tai nạn ở Khánh Hòa

Hỗ trợ công tác hậu sự cho công dân Trung Quốc tử vong trong vụ tai nạn ở Khánh Hòa

Chiều 20/7, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc vụ tai nạn giao thông ngày 18/7 ở đèo Khánh Lê trên Quốc lộ 27C qua địa phận thôn Bố Lang, xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), làm 4 du khách Trung Quốc tử vong, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, vụ tai nạn xe khách trên đèo Khánh Lê đã khiến 4 công dân Trung Quốc bị tử vong và một số người khác bị thương. Những người bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Đa số không bị thương nặng.
Mười thành phố có giải pháp tốt nhất cho người đi xe đạp

Mười thành phố có giải pháp tốt nhất cho người đi xe đạp

Sáng kiến ​​Bloomberg về Cơ sở hạ tầng dành cho xe đạp vừa công bố danh sách 10 thành phố có những giải pháp tốt nhất dành cho người đi xe đạp năm 2023.

Các tin bài khác

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm còn gì đang là câu hỏi của rất nhiều cặp vợ chồng khi muốn sinh con vào năm sau. Cùng tìm hiểu ngay dưới đây nhé.

Đọc nhiều

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh văn kiện Chương trình vùng huyện Đakrông, giai đoạn 2023-2027 do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động