Sinh viên Việt Nam - Trung Quốc giao lưu, trải nghiệm văn hóa

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Từ ngày 26-27/12, tại Hà Nội đã diễn ra Chương trình Giao lưu văn nghệ và trải nghiệm văn hoá Việt - Trung chào mừng 10 năm thành lập Viện Khổng Tử tại Trường Đại học Hà Nội.
aa
Sinh viên, học sinh Việt Nam trải nghiệm văn hoá Trung Quốc
Học sinh, sinh viên Việt Nam trải nghiệm văn hóa Trung Quốc

Phát biểu tại chương trình giao lưu văn nghệ, bà Nguyễn Thị Cúc Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội cho biết, việc thành lập Viện Khổng Tử tại Trường Đại học Hà Nội năm 2014 là sự kiện ý nghĩa, thể hiện nguyện vọng, tinh thần hợp tác, giao lưu của chính phủ và nhân dân hai nước Việt – Trung trong lĩnh vực giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa.

Sinh viên Việt Nam - Trung Quốc giao lưu văn nghệ và trải nghiệm văn hóa
Dàn nhạc Sức sống mới biểu diễn tại chương trình.

Trong 10 năm qua, Viện Khổng Tử đã triển khai giảng dạy tiếng Trung, đào tạo giáo viên tiếng Trung, xây dựng Điểm thi Năng lực tiếng Trung (HSK & HSKK) thành một điểm thi xuất sắc toàn cầu trong 5 năm liền. Viện cũng tổ chức nhiều hoạt động giao lưu trải nghiệm văn hóa Việt - Trung, thu hút hàng chục nghìn lượt học sinh và sinh viên tham gia, phát huy tốt vai trò cầu nối quan trọng trong việc tăng cường sự hiểu biết và hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Theo bà Cúc Phương, nhìn về tương lai, hai bên tràn đầy niềm tin vào việc Viện có thể mở rộng quy mô hoạt động, tăng cường giao lưu và hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi văn hóa.

Sinh viên Việt Nam - Trung Quốc giao lưu văn nghệ và trải nghiệm văn hóa
Ông Trịnh Đại Vĩ, Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Ông Trịnh Đại Vĩ, Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam cho biết, thông qua các hoạt động như giảng dạy tiếng Trung Quốc, giao lưu văn hóa, nghiên cứu khoa học Viện Khổng Tử tại Trường Đại học Hà Nội đã thúc đẩy giao lưu giáo dục, tăng cường sự thấu hiểu và học hỏi lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Những nỗ lực này không chỉ trở thành hình mẫu cho sự hợp tác giáo dục song phương mà còn góp phần quan trọng vào việc kế thừa và phát huy tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc.

Theo Tham tán Trịnh Đại Vĩ, hiện nay, quan hệ Trung - Việt duy trì đà phát triển mạnh mẽ. Đứng ở xuất phát điểm lịch sử mới, chúng ta tràn đầy niềm tin vào tương lai của quan hệ Trung - Việt. Ông chúc cho Viện Khổng Tử tại Trường Đại học Hà Nội trong 10 năm tới sẽ có những thành tựu rực rỡ mới.

GS.Hạ Tổ Bân, Bí thư Đảng uỷ Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây cho biết, 10 năm qua, Viện Khổng Tử tại Trường Đại học Hà Nội phát huy vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Trung Quốc và Việt Nam, cũng như tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Viện Khổng Tử không chỉ tạo nhiều cơ hội cho sinh viên Việt Nam học tiếng Trung, tìm hiểu về đất nước Trung Quốc mà còn xây dựng cầu nối hữu nghị giữa hai nước thông qua các hoạt động văn hóa phong phú. Là đối tác Trung Quốc của Viện Khổng Tử, Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây luôn cam kết hợp tác chặt chẽ với Trường Đại học Hà Nội Việt Nam để đóng góp cho sự hợp tác trong lĩnh vực văn hóa và giáo dục giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Sinh viên Việt Nam - Trung Quốc giao lưu văn nghệ và trải nghiệm văn hóa
Các đại biểu chụp ảnh kỉ niệm tại chương trình.

Chương trình giao lưu văn nghệ gồm các tiết mục hát, múa mang đậm bản sắc văn hóa do sinh viên, thầy cô Trường Đại học Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây thể hiện. Qua đó, tô thắm thêm tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển của 2 đất nước việt Nam – Trung Quốc trên con đường hội nhập quốc tế.

Sinh viên Việt Nam - Trung Quốc giao lưu văn nghệ và trải nghiệm văn hóa

Cắt bánh kỉ niệm 10 năm thành lập Viện Khổng Tử tại Trường Đại học Hà Nội.

Tại chương trình giao lưu và trải nghiệm văn hoá Việt - Trung, hàng trăm các bạn sinh viên hai nước Việt Nam - Trung Quốc được tham gia nhiều hoạt động đa dạng và phong phú, giúp các bạn có cơ hội tìm hiểu và trải nghiệm văn hóa của hai nước một cách trực tiếp và sinh động. Cụ thể là viết thư pháp, mặc thử Hán phục, áo dài Việt, bắn cung, phi tiêu, làm quạt, viết thư pháp cũng như thưởng thức văn hóa ẩm thực, nghệ thuật trà đạo...

Dưới đây là các hình ảnh giao lưu văn nghệ và trải nghiệm văn hóa giữa hai nước Việt Nam- Trung Quốc:

Sinh viên Việt Nam - Trung Quốc giao lưu văn nghệ và trải nghiệm văn hóa
Bé Lưu Phương Hoa với bài múa “Hoa mùa xuân”.
Sinh viên Việt Nam - Trung Quốc giao lưu văn nghệ và trải nghiệm văn hóa
Tiết mục Múa “Hoà vận” do sinh viên Học viện Âm nhạc, Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây biểu diễn.
Sinh viên Việt Nam - Trung Quốc giao lưu văn nghệ và trải nghiệm văn hóa
Tiết mục múa “Ký Minh Nguyệt” do đội múa Viện Khổng Tử tại Trường Đại học Hà Nội thể hiện.
Sinh viên Việt Nam - Trung Quốc giao lưu văn nghệ và trải nghiệm văn hóa
Ông đồ viết thư pháp.
Sinh viên Việt Nam - Trung Quốc giao lưu văn nghệ và trải nghiệm văn hóa
Sinh viên trải nghiệm trò chơi văn hóa Trung Quốc.
Sinh viên Việt Nam - Trung Quốc giao lưu văn nghệ và trải nghiệm văn hóa

Tham gia trò chơi cắt giấy

Sinh viên Việt Nam - Trung Quốc giao lưu văn nghệ và trải nghiệm văn hóa
Viết chữ...
Sinh viên Việt Nam - Trung Quốc giao lưu văn nghệ và trải nghiệm văn hóa
Các bạn trẻ Trung Quốc checkin tại không gian văn hóa Việt -Trung.
Mùa hồng đẹp như cổ tích tại huyện Cung Thành (Trung Quốc) Mùa hồng đẹp như cổ tích tại huyện Cung Thành (Trung Quốc)
Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc giao lưu âm nhạc dân tộc Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc giao lưu âm nhạc dân tộc
Phạm Lý
Nguồn:

Tin bài khác

[Live] Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

[Live] Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp) trang trọng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031.
Hôm nay diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Hôm nay diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Ngày 14/9 tại Hà Nội diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Đại hội sẽ đánh giá kết quả công tácgiai đoạn 2019-2026, xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.
Tiếp nối truyền thống, viết tiếp thành công trong giai đoạn phát triển mới của đất nước

Tiếp nối truyền thống, viết tiếp thành công trong giai đoạn phát triển mới của đất nước

Hôm nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chính thức khai mạc. Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước ta tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, xác lập tầm nhìn, mục tiêu chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Tinh thần Đại hội XIV về khát vọng phát triển, về vị thế mới của đất nước, về yêu cầu đổi mới tư duy và phương thức hành động trong mọi lĩnh vực chính là kim chỉ nam để Đại hội của chúng ta đánh giá kết quả, rút ra bài học và xác định những định hướng lớn cho giai đoạn 5 năm tới.
Bạn năm châu chúc mừng Đại hội

Bạn năm châu chúc mừng Đại hội

Trong dòng chảy đổi mới, vươn mình của đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp) mở ra một chặng mới đối với Liên hiệp trong việc thực hiện công tác đối ngoại nhân dân. Trước thềm Đại hội, bạn bè, đối tác quốc tế từ nhiều khu vực đã gửi thư, điện chúc mừng, ghi nhận những đóng góp của Liên hiệp và bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành trong thời gian tới.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...