Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
08:10 | 25/06/2021 GMT+7

SEA Games 31 sẽ diễn ra khi nào, ở đâu?

aa
Việt Nam là nước chủ nhà SEA Games 31 dự kiến được tổ chức vào cuối năm 2021. Nhưng do dịch bệnh COVID-19 phức tạp, chủ nhà Việt Nam và các bên liên quan đã quyết định tạm hoãn và lùi lại thời gian thích hợp để tổ chức Đại hội.
Lễ bốc thăm chia bảng Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra khi nào? Lễ bốc thăm chia bảng Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra khi nào?
ĐT Việt Nam đã góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á với vị trí nhì bảng G ở vòng loại 2. LĐBĐ Châu Á (AFC) sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng vòng loại tiếp theo vào ngày 26/6 tới.
Vòng 12 V-League 2020 sẽ diễn ra khi nào? Vòng 12 V-League 2020 sẽ diễn ra khi nào?
Trước dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở Đà Nẵng, vòng 12 V-League 2020 đã tạm hoãn. Mới đây, VPF đã lên kế hoạch thi đấu trở lại.
Việt Nam là nước chủ nhà SEA Games 31
Việt Nam là nước chủ nhà SEA Games 31

Chiều 24/6/2021, Văn phòng Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF), có trụ sở tại Bangkok (Thái Lan) đã tổ chức họp theo hình thức trực tuyến. Cuộc họp tập trung vào những vấn đề chủ yếu như thông qua Biên bản họp Văn phòng SEAGF và Ban Chấp hành SEAGF tổ chức ngày 18/6/2021; cập nhật thông tin về công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 của Việt Nam và khả năng tổ chức kỳ SEA Games này trong thời gian tới; công tác chuẩn bị cho SEA Games 32 của Campuchia và khẳng định chủ nhà các kỳ SEA Games tương lai…

Tham dự Hội nghị có 25 đại biểu, đại diện cho 11 Ủy ban Olympic quốc gia và Lãnh đạo, các thành viên của Văn phòng SEAGF. Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị với 3 thành viên, gồm ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT, Phó Trưởng ban Ban tổ chức SEA Games 31; ông Hoàng Vĩnh Giang - Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, thành viên Văn phòng SEAGF và ông Trần Văn Mạnh - Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam.

Tại cuộc họp, ông Trần Đức Phấn đại diện Ban tổ chức SEA Games 31 cảm ơn các Ủy ban Olympic quốc gia thành viên Đông Nam Á và Văn phòng SEAGF đã hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm về công tác chuẩn bị và tổ chức SEA Games. Nhưng trước tình hình dịch COVID-19 vẫn còn phức tạp, Ban tổ chức SEA Games 31 đã tham mưu, lựa chọn phương án tối ưu và phù hợp nhất để đảm bảo an toàn cho các đối tượng tham dự Đại hội.

U22 Việt Nam với mục tiêu bảo vệ tấm HCV SEA Games
U22 Việt Nam với mục tiêu bảo vệ tấm HCV SEA Games

Căn cứ vào lịch tổ chức nhiều sự kiện lớn trong năm 2022 như: Thế vận hội Olympic Mùa Đông, Bắc Kinh Trung Quốc (tháng 2/2022); Đại hội Thể thao Võ thuật & Trong nhà Châu Á, Bangkok Thái Lan (tháng 3/2022); Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng Chung, Anh (tháng 7/2022); Đại hội Thể thao Châu Á, Hàng Châu Trung Quốc (tháng 9/2022), thì thời gian phù hợp nhất để tổ chức SEA Games 31 sẽ vào khoảng tháng 4 hoặc tháng 5 năm 2022. Mặt khác, thời điểm này cũng sẽ thích hợp cho Campuchia có đủ thời gian chuẩn bị tổ chức SEA Games 32 sẽ diễn ra tại Phnôm Pênh từ ngày 5-17/5/2023.

Ban tổ chức SEA Games 31 sẽ thông tin sớm nhất cho các quốc gia trong khu vực về thời điểm cụ thể sẽ tổ chức đại hội vào năm 2022. Theo Tổng cục phó phụ trách Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn, BTC SEA Games 31 đã tham mưu Chính phủ xem xét chọn lựa thời điểm, phương án tổ chức phù hợp nhất.

Lễ bốc thăm chia bảng Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra khi nào? Lễ bốc thăm chia bảng Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra khi nào?
ĐT Việt Nam đã góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á với vị trí nhì bảng G ở vòng loại 2. LĐBĐ Châu Á (AFC) sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng vòng loại tiếp theo vào ngày 26/6 tới.
Thành lập BCĐ quốc gia tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 Thành lập BCĐ quốc gia tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11
Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 (ASEAN Para Games 11) năm 2021 tại Việt Nam. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Trưởng Ban Chỉ đạo.
Bất ngờ với lý do thầy Park từ chối nhận HCV SEA Games 30 Bất ngờ với lý do thầy Park từ chối nhận HCV SEA Games 30
HLV Park Hang-seo đã từ chối đeo tấm HCV từ ban tổ chức tại buổi lễ trao huy chương sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30. Lý do thực sự của hành động này chắc chắn sẽ khiến nhiều người bất ngờ.
Nhật Di
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tuyên dương đoàn thể thao quân đội tham gia SEA Games 31 và các bác sĩ mũ nồi xanh BVDC 2.3

Tuyên dương đoàn thể thao quân đội tham gia SEA Games 31 và các bác sĩ mũ nồi xanh BVDC 2.3

Tại lễ tuyên dương, nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu của đoàn thể thao quân đội tham gia SEA Games 31 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 được khen thưởng.
Golf Long Thành trao thưởng 5 tỷ đồng cho các vận động viên có thành tích xuất sắc tại SEA Games 31

Golf Long Thành trao thưởng 5 tỷ đồng cho các vận động viên có thành tích xuất sắc tại SEA Games 31

Chiều ngày 01/06/2022, tại Lễ tổng kết, khen thưởng SEA Games 31 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), bà Lê Nữ Thùy Dương - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành đã trao thưởng 5 tỷ đồng cho các vận động viên có thành tích xuất sắc.
Chủ tịch nước tiếp huấn luyện viên của hai đội tuyển bóng đá Việt Nam

Chủ tịch nước tiếp huấn luyện viên của hai đội tuyển bóng đá Việt Nam

Chủ tịch nước biểu dương và trân trọng cảm ơn hai huấn luyện viên đã có công rất lớn đưa bóng đá Việt Nam lên đỉnh cao mới, đồng thời mang lại niềm vui vô tận cho ngươi hâm mộ và người dân Việt Nam.

Các tin bài khác

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động