Sau khi lên sàn, VPBank tăng vốn khủng, tăng nợ xấu, tăng nợ khó đòi và còn gì nữa?
Ngày 31/8/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 6993/NHNN-TTGSNH chấp thuận cho Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư trong và ngoài nước theo phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHCĐ thường niên 2017 thông qua.
Đây là đợt tăng vốn thứ 3 của VPBank trong năm nay. Theo đó, VPBank sẽ tăng vốn điều lệ từ 14.059 tỷ đồng hện tại lên hơn 15.706 tỷ đồng.
Được biết, trước đó, ngày 3/3/2017, NHNN đã ban hành Quyết định số 261/QĐ-NHNN cho phép VPBank tăng vốn điều lệ từ 9.181 tỷ đồng lên 10.765 tỷ đồng để tăng thêm khoản chi cho các hoạt động phục vụ kinh doanh, đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản cố định theo quy định của pháp luật.
Tiếp đến, ngày 7/7, VPBank đã được NHNN chấp thuận sửa đổi vốn điều lệ từ 10.765 lên 14.059 tỷ đồng. Đây là kết quả của việc VPBank đã thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ 32,83% vào tháng 6 vừa qua.
|
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017 của VPBank cho thấy, trong nửa đầu năm 2017, kết quả kinh doanh của ngân hàng này rất tốt. Theo đó, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đến hết 30/6/2017 là 2.600 tỷ đồng, tăng 108% so với mức 1.250 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Tổng nợ xấu của VPBank là hơn 4.558 tỷ đồng, tăng 22% so với hồi đầu năm. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn ở mức 1.093 tỷ đồng, tăng 22%, trong khi nợ nghi ngờ cũng tăng 22,4%, lên 1.194 tỷ đồng.
Bước sang quý 3/2017, chỉ tính riêng tháng 7, LNTT hợp nhất của VPBank đã đạt 903 tỷ đồng, gần gấp đôi so với mức bình quân 6 tháng trước đó, nâng lợi nhuận lũy kế tháng đầu năm đạt 4.166 tỷ đồng. Tổng tài sản hợp nhất của VPBank tính đến ngày 31/7/2017 đạt gần 254.000 tỷ đồng, các chỉ số kinh doanh đều khả quan.
Trong năm 2017, VPBank đặt mục tiêu kế hoạch LNTT ở mức 6.800 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2016. Tổng tài sản theo kế hoạch đạt mức 280.645 tỷ đồng, huy động khách hàng và phát hành giấy tờ có giá tăng 26,3% ước đạt 217.732 tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng được kỳ vọng ở mức 12% với mức cho vay khách hàng dự kiến là 182.433 tỷ đồng.
Mặc dù VPBank là một trong những ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao nhất cùng lượng lớn nợ xấu bán cho VAMC, nhưng mới đây, tại buổi hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư vào cổ phiếu VPBank, ông Nguyễn Đức Vinh - CEO của VPBank cho biết tham vọng của ngân hàng này trong thời gian tới là sẽ đứng đầu mảng khách hàng VIP, đồng thời đặt mục tiêu đạt được 10.000 tỷ đồng LNTT trong năm 2018.
Để đạt được tham vọng này, VPBank sẽ không buông FE Credit, thậm chí ngân hàng này còn tích cực bơm thêm tài chính cho “gà đẻ trứng vàng” của mình.
Ánh Phượng
Theo Báo Thời Đại
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Hai “Madam” và mối duyên với bóng đá Việt Nam - Thái Lan
VJIIC tăng cường hợp tác với các đơn vị y tế tiên tiến tại Nhật Bản
Diễn đàn Kinh tế ASEAN 2026: Nâng vị thế thương hiệu Việt
Top 10 Thương hiệu Nổi tiếng ASEAN 2026 ghi dấu hành trình vươn xa của Vinabedding
Đọc nhiều
Thanh niên cần đi đầu trong học tập, sáng tạo và vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung
Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
Những kết nối làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt - Hàn
Nhiều hoạt động hướng về quê hương tại trại hè thanh thiếu niên kiều bào Thành phố Hồ Chí Minh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine



