Sâu đậm tình cảm Việt Nam - Lào tại LB Nga
| Thời đại giới thiệu bài viết của Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhân kỷ niệm 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022) và 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 -5/9/2022). |
| Ngày 16/7, Tổng lãnh sự quán Việt Nam và Lào tại Côn Minh, Trung Quốc đã phối hợp tổ chức hoạt động thấm đậm tình hữu nghị và đoàn kết đặc biệt kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2022). |
Chiều 22/7, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga cùng với Đại sứ quán Lào tại LB Nga đã tổ chức buổi giao lưu hữu nghị nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, kỷ niệm 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, cũng như kỷ niệm Năm Đoàn kết và Hữu nghị Việt Nam - Lào. Tham dự sự kiện có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Lào tại LB Nga, bà Vilavanh Yirpoher, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga cũng như Đại sứ quán Lào tại LB Nga.
![]() |
| Đại sứ Đặng Minh Khôi phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trần Hiếu/PV TTXVN tại Nga |
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Đặng Minh Khôi đã bày tỏ vui mừng được đón những người đồng chí Lào thân thiết đến giao lưu nhân kỷ niệm hai dấu mốc trọng đại của hai nước.
Đại sứ Đặng Minh Khôi cũng khẳng định lịch sử đã kết nối hai dân tộc cả trong những thời điểm tốt đẹp và những thời điểm rất khó khăn. Nhìn lại lịch sử 60 năm qua, có thể tự hào nhận thấy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng được củng cố và phát triển sâu rộng trên mọi lĩnh vực. Việc duy trì và làm sâu sắc thêm các mối quan hệ hữu nghị này là nền tảng cho quan hệ giữa hai dân tộc, vốn đoàn kết bởi một lịch sử chung, cuộc đấu tranh giành độc lập, thắng lợi chung, những thành tựu, gian khổ, mất mát.
Đại sứ Đặng Minh Khôi cũng cho rằng giữa hai nước đã thiết lập mô hình hữu nghị thực sự độc đáo và ngày nay quan hệ giữa hai nước được xây dựng trên tinh thần láng giềng tốt đẹp, tôn trọng và cân nhắc lợi ích lẫn nhau, đồng thời bao gồm nhiều lĩnh vực hợp tác. Việt Nam đánh giá rất cao điều này và sẽ nỗ lực hết sức để phát triển và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương.
![]() |
| Đại sứ Lào tại LB Nga phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trần Hiếu/PV TTXVN tại Nga |
Về phần mình, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Lào tại LB Nga, bà Vilavanh Yirpoher cho rằng hai sự kiện lịch sử trên có giá trị to lớn, mở ra một kỷ nguyên mới trong cuộc đấu tranh giành độc lập, cũng như sự phát triển của hai nước, đồng thời tiếp tục củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
Đại sứ Yirpoher khẳng định Lào luôn đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị với Việt Nam, một mối quan hệ hữu nghị vĩ đại vốn chỉ có duy nhất trên thế giới. Đại sứ Yirpoher cũng đánh giá cao mối quan hệ thân thiết, gần gũi giữa Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga với Đại sứ quán Lào tại LB Nga.
![]() |
| Các Đại sứ trao cờ lưu niệm giao lưu thể thao kỷ niệm 60 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào. Ảnh: Trần Hiếu/PV TTXVN tại Nga |
Phần giao lưu thể thao hữu nghị với nội dung bóng bàn đã được đông đảo cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga và Đại sứ quán Lào tại LB Nga nhiệt tình tham gia. Phần giao lưu văn nghệ cũng không kém phần sôi động với nhiều bài hát nổi tiếng ca ngợi tình hữu nghị Việt Nam - Lào anh em, mà khi vang lên được người tham gia hát cùng hay mời nhau cùng tham gia múa điệu lăm vông trên sân khấu. Có thể thấy, buổi giao lưu thực sự là màn thể hiện tỉnh cảm sâu đậm Việt Nam - Lào giữa hai đại sứ quán, cũng như của cộng đồng người Việt Nam và người Lào tại LB Nga.
| Điều này đã được Thống đốc vùng Primorsky (Liên bang Nga) Oleg Kozhemyako và Tổng lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok Nguyễn Đăng Hiền thống nhất trong buổi gặp mặt đầu tháng 7 vừa qua. |
| Theo Nghệ sĩ quốc gia Lào Douangmixay Likaya, sở dĩ ông sáng tác nhiều bài hát về Chủ tịch Hồ Chí Minh là do Người có đạo đức hết sức trong sáng, vì nước vì dân, không đòi hỏi bất cứ một điều gì cho bản thân. Đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh có tầm nhìn chiến lược đối với Lào và Việt Nam, luôn coi việc giúp bạn Lào là giúp mình. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Mở rộng dư địa hợp tác quốc phòng Việt Nam - Pháp
Hội Hữu nghị Việt Nam – Uzbekistan: 30 năm gắn kết, vun đắp tình hữu nghị nhân dân hai nước
Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031
Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Hungary
Đọc nhiều
Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc nhiệm kỳ 2026-2031
Tin quốc tế ngày 26/8: Ông Trump cân nhắc đổi tên "hồ Ontario" thành “hồ Mỹ”
Những kết nối làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt - Hàn
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh






