Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
08:48 | 04/09/2021 GMT+7

Sáng 4/9, Hà Nội có thêm 6 ca dương tính SARS-CoV-2

aa
Sở Y tế Hà Nội thông báo, từ 18h ngày 3/9 đến 6h ngày 4/9, thành phố ghi nhận 6 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, đều đã được cách ly từ trước.
Thêm 14.922 ca mắc COVID-19 trong ngày 3/9, Hà Nội có 58 ca Thêm 14.922 ca mắc COVID-19 trong ngày 3/9, Hà Nội có 58 ca
Bộ Y tế cho biết, trong ngày 3/9, có 14.922 ca mắc COVID-19, riêng TP HCM đã 8.499 ca, thứ 2 là Bình Dương với 3.676 ca.
Hà Nội có thêm 5 ca mắc COVID-19 mới Hà Nội có thêm 5 ca mắc COVID-19 mới
Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18h ngày 1/9 đến 06h ngày 2/9, Hà Nội ghi nhận 5 ca dương tính COVID-19 mới, trong đó 2 ca tại khu cách ly và 3 ca tại cộng đồng.
Sáng 4/9, Hà Nội có thêm 6 ca dương tính SARS-CoV-2
Ảnh minh họa

Ca bệnh ở quận Hai Bà Trưng là bé trai L.S, 6 tuổi, ngõ Hoà Bình 2, phường Minh Khai, Hai Bà Trưng. Bé sống trong khu vực phong tỏa, đã được xét nghiệm 2 lần âm tính và chuyển cách ly tập trung từ 29/8. Ngày 3/9, bé xuất hiện triệu chứng và được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính

2 ca bệnh ở quận Hà Đông gồm chị Đ.T.L, 40 tuổi, ở tầng 6 CT8B, Yên Nghĩa. Chị sống trong khu vực phong tỏa, là (con) của bệnh nhân Đ.T.T và Đ.T.X được xét nghiệm 1 lần âm tính. Ngày 2/9 chị được chuyển cách ly tập trung. Ngày 3/9, chị xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính

Trường hợp thứ 2 là chị N.T.H, 35 tuổi, ở tổ 7, Phú Lãm. Chị là F1 của bệnh nhân N.T.T.H (làm cùng phân xưởng). Ngày 3/9, chị được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Ca bệnh ở quận Đống Đa là bà L.T.T, 72 tuổi, ở 62 Trần Quý Cáp, Văn Miếu, Đống Đa. Bà là F1 (sống cùng nhà) của bệnh nhân N.T.T đã được xét nghiệm 1 lần âm tính. Ngày 3/9, bà được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính

Hai ca bệnh ở quận Thanh Xuân là bé trai V.N.Đ.M, 14 tuổi, ở ngõ 330 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa đã được xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 1/9, bệnh nhân được chuyển cách ly tại khu cách ly Đại học FPT. Ngày 3/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Trường hợp thứ 2 là chị T.N.H, 20 tuổi, ở Tập thể thuốc lá Thăng Long, phường Thanh Xuân Trung. Chị là F1 (hàng xóm) của bệnh nhân B.T.N và là con của bệnh nhân H.T.K. Chị đã được xét nghiệm 3 lần âm tính.

Ngày 2/9 được chuyển cách ly tại khu cách ly Đại học FPT và xét nghiệm lần 4 kết quả dương tính.

Như vậy, ổ dịch phường Thanh Xuân Trung đã ghi nhận 426 trường hợp.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4 đến nay) là 3.430 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.559 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.871 ca.

Hà Nội tìm người đến điểm tiêm chủng COVID-19 ở Trụ sở tập đoàn FPT

Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 quận Cầu Giấy (Hà Nội) ra thông báo tìm người đã đến địa điểm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại trụ sở Tập đoàn FPT - số 10 Phạm Văn Bạch (Cầu Giấy) trong thời gian từ 13h30-15h30 ngày 27/8 và 8h00-10h00 ngày 30/8.

Lý do tìm người, được biết là thời gian đó có ca bệnh COVID-19 cùng đi tiêm chủng.

Những người thuộc trường hợp như thông báo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch quận Cầu Giấy, cần tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với Trạm Y tế, Trung tâm Y tế trên địa bàn cư trú để được tư vấn hỗ trợ và lấy mẫu xét nghiệm hoặc gọi điện hoặc số 0969.082.115/ 0949.396.115 (CDC Hà Nội).

Tính đến sáng 4/9, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.430 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.559 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.871 ca.

Sáng 4/9, gần 6.500 ca COVID-19 nặng đang điều trị Sáng 4/9, gần 6.500 ca COVID-19 nặng đang điều trị
Đến nay, Việt Nam ghi nhận 501.649 ca mắc COVID-19, trong số các ca đang điều trị có gần 6.500 ca nặng.
Thêm 14.922 ca mắc COVID-19 trong ngày 3/9, Hà Nội có 58 ca Thêm 14.922 ca mắc COVID-19 trong ngày 3/9, Hà Nội có 58 ca
Bộ Y tế cho biết, trong ngày 3/9, có 14.922 ca mắc COVID-19, riêng TP HCM đã 8.499 ca, thứ 2 là Bình Dương với 3.676 ca.
Hà Nội có thêm 5 ca mắc COVID-19 mới Hà Nội có thêm 5 ca mắc COVID-19 mới
Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18h ngày 1/9 đến 06h ngày 2/9, Hà Nội ghi nhận 5 ca dương tính COVID-19 mới, trong đó 2 ca tại khu cách ly và 3 ca tại cộng đồng.
Chi Dân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Sau nhiều ngày dẫn đầu số ca mắc COVID-19, Hà Nội không còn quận, huyện 'vùng xanh'

Sau nhiều ngày dẫn đầu số ca mắc COVID-19, Hà Nội không còn quận, huyện 'vùng xanh'

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, từ ngày 14/1, hai huyện "vùng xanh", nguy cơ thấp của Hà Nội là Phúc Thọ và Phú Xuyên chuyển thành "vùng vàng", nguy cơ trung bình, dịch cấp độ 2. Như vậy, Hà Nội không còn quận, huyện "vùng xanh".
Hà Nội ghi nhận thêm 119 ca nhiễm COVID-19 mới, xuất hiện ổ dịch phức tạp

Hà Nội ghi nhận thêm 119 ca nhiễm COVID-19 mới, xuất hiện ổ dịch phức tạp

Ngày 14/11, Hà Nội ghi nhận 119 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 42 ca cộng đồng. Đáng chú ý, Hà Nội có thêm ổ dịch mới có tới 22 trường hợp dương tính.
Ngày 1/11, Việt Nam ghi nhận 5.598 ca mắc COVID-19

Ngày 1/11, Việt Nam ghi nhận 5.598 ca mắc COVID-19

Theo thông tin từ Bộ Y tế, ngày 1/11, cả nước ghi nhận 5.598 ca mắc COVID-19 tại TP HCM, An Giang, Kiên Giang và 46 tỉnh, thành khác.

Các tin bài khác

Tử vi hôm nay 12 con giáp 2/4/2024: Dần đón tin vui tài lộc

Tử vi hôm nay 12 con giáp 2/4/2024: Dần đón tin vui tài lộc

Tử vi hôm nay 12 con giáp 2/4/2024 tuổi Dần đón tin vui về tài lộc. Những dự án đầu tư đang dần đem lại kết quả khả quan giúp con giáp này có thể yên tâm phần nào và thêm phần tự tin để tiếp tục theo đuổi lý tưởng của mình.
Tử vi hôm nay 12 con giáp 1/4/2024: Thân cẩn trọng vướng họa tiểu nhân ngày đầu tháng

Tử vi hôm nay 12 con giáp 1/4/2024: Thân cẩn trọng vướng họa tiểu nhân ngày đầu tháng

Tử vi hôm nay 12 con giáp 1/4/2024 tuổi Thân đi làm cẩn thận có tiểu nhân nói xấu, cạnh tranh, hãm hại, mất chức.
Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng

Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, các tỉnh Lào Cai, Hà Giang và Cao Bằng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (30-31/3/2024): Sư Tử dễ nóng giận, xử nữ nhạy cảm hơn

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (30-31/3/2024): Sư Tử dễ nóng giận, xử nữ nhạy cảm hơn

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (30-31/3/2024) không phải ai cũng có kiến thức tương đồng với bạn, do đó cần hiểu và thông cảm. Bạn cũng phải học cách thỏa hiệp trong các giao dịch với người khác.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Phiên bản di động