Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
21:25 | 12/08/2022 GMT+7

Sa Pa gia nhập Liên minh du lịch quốc tế các thành phố hữu nghị thành phố Côn Minh (Trung Quốc)

aa
Việc Sa Pa chính thức gia nhập Liên minh du lịch quốc tế các thành phố hữu nghị thành phố Côn Minh sẽ thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai bên.
Cần Thơ xuất sắc lọt vào chung kết Thành phố Xanh quốc tế 2022 Cần Thơ xuất sắc lọt vào chung kết Thành phố Xanh quốc tế 2022
Ngày 5/6, Cần Thơ đã xuất sắc lọt vào vòng chung kết của chương trình Thành phố Xanh quốc tế (OPCC) năm 2022 nhờ các số liệu ấn tượng trong Báo cáo Dữ liệu khí hậu của thành phố. Theo đó, Cần Thơ sẽ đại diện cho Việt Nam cùng với 32 quốc gia khác tiếp tục tham gia Chiến dịch Tôi yêu thành phố.
Hội thảo học thuật quốc tế Hội thảo học thuật quốc tế "Di sản Hồ Chí Minh với quan hệ Việt Nam - Trung Quốc" tại Côn Minh
Hội thảo nhằm trao đổi về phương án trùng tu, tôn tạo khu di tích nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại số nhà 81 phố Hoa Sơn Nam, thành phố Côn Minh.

Trong bối cảnh công tác phòng chống Covid-19 được kiểm soát tốt, đất nước bước vào trạng thái bình thường mới, tích cực thúc đẩy phục hồi kinh tế, khôi phục hoạt động của ngành du lịch, vừa qua, các đơn vị của Bộ Ngoại giao và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh, Trung Quốc đã phối hợp với các cơ quan liên quan của hai bên hỗ trợ và thúc đẩy thành công thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai gia nhập Liên minh du lịch quốc tế các thành phố hữu nghị thành phố Côn Minh và ký kết Ý hướng thư chính thức thiết lập quan hệ hữu nghị với quận Ngũ Hoa của thành phố Côn Minh.

Tại điểm cầu Côn Minh “Hội thảo học thuật quốc tế di sản Hồ Chí Minh với quan hệ Việt Nam-Trung Quốc” ngày 8/8 vừa qua, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh đã thay mặt Thị ủy và Ủy ban nhân dân thị xã Sa Pa tiếp nhận Giấy chứng nhận gia nhập Liên minh từ Ban thư ký Liên minh du lịch quốc tế các thành phố hữu nghị thành phố Côn Minh.

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh Nguyễn Trung Hiếu thay mặt thị xã Sapa tiếp nhận Giấy chứng nhận gia nhập Liên minh du lịch quốc tế các thành phố hữu nghị thành phố Côn Minh.
Tổng lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh Nguyễn Trung Hiếu thay mặt thị xã Sapa tiếp nhận Giấy chứng nhận gia nhập Liên minh du lịch quốc tế các thành phố hữu nghị thành phố Côn Minh.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và du lịch tỉnh Vân Nam Dương Đức Thông khẳng định, việc thị xã Sa Pa chính thức gia nhập Liên minh du lịch quốc tế các thành phố hữu nghị thành phố Côn Minh sẽ góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai bên.

Quang cảnh Hội thảo tại điểm cầu thành phố Côn Minh.
Quang cảnh Hội thảo tại điểm cầu thành phố Côn Minh.

Phó Thị trưởng thành phố Côn Minh An Ân Pháp nhấn mạnh, Sa Pa là thị xã du lịch, thánh địa tránh nóng rất nổi tiếng ở Việt Nam, với khí hậu trong lành, cảnh sắc mỹ lệ và văn hóa dân tộc phong phú, đa dạng.

Sa Pa chính thức gia nhập Liên minh du lịch quốc tế các thành phố hữu nghị thành phố Côn Minh, trở thành thành phố thành viên quốc tế thứ 7, thành phố thành viên cố định thứ 15 của Liên minh. Việc này chắc chắn sẽ góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa hai bên, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi giữa các thành phố thành viên, nhất là trong lĩnh vực du lịch, văn hóa.

Quang cảnh Hội thảo tại điểm cầu Lào Cai.
Quang cảnh Hội thảo tại điểm cầu Lào Cai.

Cũng tại Hội thảo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sa Pa Vương Trinh Quốc và Quận trưởng Quận Ngũ Hoa Lý Lượng đã ký Ý hướng thư chính thức thiết lập quan hệ hữu nghị giữa thị xã Sa Pa với quận Ngũ Hoa.

Bí thư Quận Ngũ Hoa Trần Giang cho biết, trên cơ sở Ý hướng thư và việc thị xã Sa Pa gia nhập Liên minh du lịch quốc tế các thành phố hữu nghị thành phố Côn Minh, tới đây, Quận Ngũ Hoa sẽ xây dựng phương án hợp tác cụ thể về du lịch, nông nghiệp và quy hoạch thành phố, nhằm không ngừng làm phong phú nội hàm quan hệ hữu nghị với thị xã Sa Pa.

Phó Vụ trưởng Vụ Ngoại giao văn hóa & UNESCO, Bộ Ngoại giao Phạm Thị Thanh Bình và Lãnh đạo Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Lữ hành, Tổng Cục Du lịch, Bộ Văn hóa thể thao và du lịch và các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Lào Cai cùng đánh giá cao và bày tỏ chúc mừng và việc thị xã Sa Pa gia nhập Liên minh du lịch quốc tế các thành phố hữu nghị thành phố Côn Minh, tạo điều kiện góp phần phục hồi ngành du lịch hai bên sau đại dịch.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sa Pa Vương Trinh Quốc và Quận trưởng quận Ngũ Hoa Lý Lượng ký Ý hướng thư thiết lập quan hệ hữu nghị.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sa Pa Vương Trinh Quốc (ảnh trái) và Quận trưởng quận Ngũ Hoa Lý Lượng ký Ý hướng thư thiết lập quan hệ hữu nghị.

Liên minh du lịch quốc tế các thành phố hữu nghị thành phố Côn Minh được thành lập năm 2017, hiện có các thành viên gồm 6 thành phố của các nước Đông Nam Á là Yangon của Myanmar, Vientiane và Luang Prabang của Lào, Kuching của Malaysia, Phnom Penh của Campuchia, Pokhara của Nepal và các Châu/thành phố du lịch nổi tiếng của Vân Nam và Trung Quốc như Châu Đức Hồng, Châu Địch Khánh, Châu Hồng Hà, Châu Đại Lý, Châu Tây Song Bản Nạp, thành phố Lệ Giang, thành phố Phổ Nhĩ...

Liên minh hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi, cùng thắng, với tôn chỉ nhằm trao đổi chính sách du lịch, cùng xây dựng các tuor/tuyến du lịch, chia sẻ tài nguyên du lịch, hoàn thiện hạ tầng du lịch, chia sẻ thông tin du lịch, đào tạo nhân tài du lịch, thúc đẩy nhân dân của các thành phố thành viên liên minh tăng cường tình hữu nghị, đẩy mạnh hợp tác và phát triển song phương và khu vực.

Thành phố Côn Minh là thủ phủ của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, có diện tích 21.000 km², dân số 7,26 triệu người, được mệnh danh là “thành phố của mùa Xuân” (4 mùa đều như mùa Xuân), có 11 khu du lịch quốc gia cấp 5A và 4A, là nơi hội tụ của các chiến lược phát triển kinh tế lớn như khu mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN, hợp tác tiểu vùng sông Mekong, vành đai kinh tế tam giác sông Châu Giang, đầu mối giao thông quan trọng phía Tây kết nối Trung Quốc với các quốc gia Nam Á và Đông Nam Á.

Tuy chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng GDP của thành phố Côn Minh những năm gần đây vẫn duy trì tăng trưởng dương, cụ thể năm 2020 tăng 3%, năm 2021 tăng 3,7% đạt 722,2 tỉ NDT (khoảng 110 tỉ USD).

Năm 2021, thành phố Côn Minh đã đón tổng cộng 174 triệu lượt khách du lịch (bằng 93,5% của năm 2019), tổng thu nhập từ du lịch của thành phố đạt 230,8 tỉ NDT (khoảng 35 tỉ USD, bằng 84,4% của năm 2019).

Thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với TP. Phòng Thành Cảng (Trung Quốc) Thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với TP. Phòng Thành Cảng (Trung Quốc)
Ngày 4/8, tại trụ sở Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh, Tổng lãnh sự Đỗ Nam Trung đã tiếp ông Vương Liệt Quân -Thường vụ Thành ủy, Phó Thị trưởng TP. Phòng Thành Cảng (Quảng Tây, Trung Quốc) trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa Phòng Thành Cảng với các địa phương Việt Nam.
Thúc đẩy tiêu thụ nhãn và nông sản Hưng Yên tại thị trường Tây Nam Trung Quốc Thúc đẩy tiêu thụ nhãn và nông sản Hưng Yên tại thị trường Tây Nam Trung Quốc
Ngày 9/8, theo đề nghị của UBND tỉnh Hưng Yên và đẩy mạnh triển khai chương trình công tác ngoại giao kinh tế của Bộ Ngoại giao, Tổng lãnh sự quán và Thương vụ Việt Nam Việt Nam tại thành phố Côn Minh (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) đã vận động được các doanh nghiệp nhập khẩu trái cây tươi và nông sản lớn có thực lực tham dự kết nối với Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ nhãn và nông sản Hưng Yên năm 2022 tại gian hàng hình tượng quốc gia Việt Nam ở thành phố Côn Minh.
Theo Báo TG&VN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đây là phát biểu của ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại buổi tiếp đoàn công tác của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/3. Đoàn do bà Khamphao Eunthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam làm trưởng đoàn.
Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Tối 27/3, Đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) đã đến biểu diễn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại các tỉnh thành Việt Nam từ 26-31/3, do Đại sứ quán Ấn Độ, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè, đối tác và đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự sự kiện.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động