Sa mạc Trung Quốc được phủ lớp áo xanh mới nhờ tấm quang điện
Đầu tháng 6/2024, Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Điện lực Trung Quốc cho biết, giai đoạn 2 của dự án quang điện 3,5 GW ở Mễ Đông, Tân Cương mà họ đảm nhận xây dựng đã kết nối thành công với lưới điện. Dự án quang điện nằm trên sa mạc ở phía bắc quận Mễ Đông, thành phố Urumqi, Tân Cương, có diện tích khoảng 13.000 hecta và công suất lắp đặt là 3,5 GW. Sau khi dự án hoàn thành, sản lượng điện hàng năm sẽ là 6,09 tỷ kWh.
![]() |
| Dự án quang điện 3,5 GW ở Mễ Đông, Tân Cương, Trung Quốc. |
Bài viết “Trang trại điện mặt trời lớn nhất thế giới đi vào hoạt động, đủ lớn để cung cấp điện cho một quốc gia” (World’s biggest solar farm goes online, big enough to power a country) đăng trên tờ "Independent" của Anh số ra ngày 5/6 chỉ ra rằng, lượng điện được tạo ra từ dự án quang điện 3,5 GW ở Mễ Đông, Tân Cương đủ để đáp ứng nhu cầu điện của các quốc gia như Luxembourg và Papua New Guinea trong một năm.
Theo dữ liệu theo dõi năng lượng mặt trời từ Global Energy Monitor (một tổ chức phi chính phủ chuyên ghi chép các dự án năng lượng hóa thạch và năng lượng tái tạo trên toàn cầu), trước dự án quang điện 3,5 GW ở Mễ Đông, Tân Cương, hai dự án nhà máy quang điện là Dự án năng lượng mặt trời sa mạc Tengger ở Ninh Hạ, Trung Quốc và dự án năng lượng mặt trời Utumeren ở thành phố Golmud, tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc đều có công suất lắp đặt là 3 GW.
Ba dự án quang điện lớn này đều nằm ở khu vực phía Tây Bắc Trung Quốc. Đặc biệt là Tân Cương đã trở thành cơ sở cốt lõi cho việc sản xuất năng lượng tái tạo quy mô lớn nhờ nguồn năng lượng mặt trời và năng lượng gió dồi dào thông qua Dự án Truyền tải điện Tây - Đông, phần lớn lượng điện sản xuất ở Tân Cương đã được truyền tải đi rất xa đến các khu vực ven biển đông dân cư ở phía Đông Trung Quốc.
![]() |
| Dự án quang điện trên bãi sa mạc ở Tân Cương, Trung Quốc. |
Bài viết “Trang trại điện mặt trời lớn nhất thế giới đi vào hoạt động, đủ lớn để cung cấp điện cho một quốc gia” (World’s biggest solar farm goes online, big enough to power a country) đăng trên tờ "Independent" của Anh số ra ngày 5/6 cho rằng, Trung Quốc đang dẫn đầu quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu. Sản lượng điện mặt trời của Trung Quốc đứng đầu thế giới và sản lượng điện quang điện đã tăng hơn 50% vào năm 2023.
Điện khai thác từ sa mạc là năng lượng tái tạo, không gây ô nhiễm và không tiêu thụ nguồn nước khan hiếm ở các vùng sa mạc. Năng lượng của nó đến từ năng lượng mặt trời. Theo ước tính của Cơ quan Năng lượng tái tạo quốc tế, dự kiến đến năm 2050, điện được sản xuất từ quang điện mặt trời sẽ trở thành phương thức tạo ra điện quan trọng nhất cho nhân loại và sẽ đáp ứng 65% nhu cầu điện của của con người.
Vào tháng 3 năm 2024, “Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024” do Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc công bố đã chỉ ra rằng, trong giai đoạn “Kế hoạch 5 năm lần thứ 14”, Trung Quốc cần thúc đẩy mạnh mẽ việc phát triển nguồn năng lượng mới và tích cực thúc đẩy xây dựng các nhà máy điện gió quy mô lớn và các cơ sở quang điện tập trung tại các sa mạc, Gobi và các vùng hoang mạc, phấn đấu đạt quy mô 455 triệu kilowatt.
![]() |
| Các tấm pin quang năng trên sa mạc ở Tân Cương, Trung Quốc. |
Kể từ khi sản xuất điện quang điện ra đời, rất ít quốc gia xây dựng các nhà máy quang điện trên sa mạc. Thứ nhất, chi phí sản xuất điện quang điện rất cao, gấp mấy lần nhiệt điện và thủy điện. Ngoài ra còn có rất nhiều vấn đề như làm thế nào để ngăn chặn bão cát trên sa mạc và bảo trì máy móc.
Hội nghị Thượng đỉnh Năng lượng Mặt trời Thế giới được tổ chức tại Zimbabwe năm 1996 đã chính thức khiến ngành sản xuất năng lượng quang điện, một ngành năng lượng mới nổi vào tầm nhìn của người dân Trung Quốc. Sau khi hiểu được những ưu điểm và nhược điểm của việc sản xuất điện quang điện, Trung Quốc đã nhanh chóng hợp tác với các ngành công nghiệp quang điện tiên tiến của nước ngoài và nhập khẩu một số dây chuyền sản xuất quang điện từ nước ngoài, chính thức bắt đầu 30 năm bùng nổ quang điện của Trung Quốc.
Đến năm 2023, quy mô ngành quang điện của Trung Quốc tiếp tục mở rộng. Sản lượng của các khâu sản xuất chính như polysilicon, tấm silicon, pin và cụm linh kiện tăng hơn 64% so với cùng kỳ năm ngoái và tổng giá trị sản lượng của ngành quang điện đạt hơn 1,75 nghìn tỷ nhân dân tệ. Ngành công nghiệp quang điện đã trở thành điểm sáng mới trong ngành sản xuất của Trung Quốc và chiếm vị trí dẫn đầu trên thế giới.
Tổng diện tích sa mạc của Trung Quốc khoảng 700.000 km2, có tám sa mạc chính, chủ yếu phân bố ở khu vực Tây Bắc Trung Quốc, đặc biệt là Tân Cương có diện tích sa mạc rộng nhất, chiếm khoảng 60% tổng diện tích sa mạc của cả Trung Quốc. Về triển vọng tương lai, việc sản xuất điện quang điện trên sa mạc ở Trung Quốc được đánh giá là có tiềm năng lớn, với khả năng đóng góp đáng kể vào mục tiêu phát triển năng lượng tái tạo của đất nước.
Tin cùng chủ đề: Góc nhìn CGTN
Tin bài liên quan
Cơn sốt tương tác NPC tại các khu du lịch Trung Quốc
Game thủ nước ngoài: Bước qua màn hình game để gặp gỡ Trung Quốc
Robot hình người siêu thực đầu tiên trên thế giới được phát triển để sản xuất hàng loạt
Các tin bài khác
Cơn sốt tương tác NPC tại các khu du lịch Trung Quốc
Game thủ nước ngoài: Bước qua màn hình game để gặp gỡ Trung Quốc
20 năm đường sắt Thanh Hải - Tây Tạng: "Huyết mạch kinh tế quan trọng" cho sự thịnh vượng và phát triển của vùng cao nguyên
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khảo sát thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông
Đọc nhiều
UN Women tiếp tục thúc đẩy hợp tác với tỉnh Điện Biên
Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan phối hợp tỉnh Nghệ An chuẩn bị kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan
Đại sứ Malaysia Dato' Tan Yang Thai - "Đại sứ của lòng nhân ái"
Đại sứ Việt Nam tại Philippines: Đối ngoại nhân dân hướng tới hợp tác thực chất và lợi ích của người dân
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 4 Hải quân khánh thành, bàn giao 4 nhà cho các gia đình chính sách
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày







