Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
13:27 | 07/10/2018 GMT+7

[S-300 Nga tới Syria] "Đã quá đủ rồi!"

aa
“Đã có quá nhiều vi phạm, đặc biệt trong thỏa thuận Nga-Israel, lần này là vụ IL-20 bị bắn hạ... Nga tuyên bố rằng lằn ranh đỏ đã bị xâm phạm" - ông Kadi nói.

Theo nhà phân tích chính trị Ghassan Kadi, quyết định triển khai các đơn vị S-300 tới Syria sẽ gây được tiếng vang lớn hơn trên bình diện chính trị và quốc tế, thay vì bình diện quân sự.

Cho tới thời điểm này, nhân tố làm thay đổi nhiều nhất cán cân sức mạnh trong khu vực vẫn là sự hiện diện của Nga với chiến dịch chống IS bắt đầu từ ngày 30/9/2015.

Bình luận về thái độ không hài lòng của Mỹ và Israel trước động thái mới của Nga, ông Kadi nhấn mạnh rằng, chính phủ “được quốc tế công nhận” của Syria đã cho phép Nga hiện diện quân sự tại quốc gia của họ.

Các đối tác phương Tây không tuân thủ cam kết

Nếu vai trò của Nga đã ‘là một vấn đề’ trước cả khi S-300 được triển khai thì nhân tố dẫn tới vấn đề đó là do Nga luôn tôn trọng các thỏa thuận và luật pháp quốc tế” - ông Kadi nói.

Theo vị chuyên gia, trong lúc Moscow tìm cách giữ gìn cán cân sức mạnh mong manh trong khu vực và duy trì các thỏa thuận để tránh đối đầu với cả Israel và NATO thì không có bên nào trong hai bên này tuân thủ thỏa thuận cả.

Đã có quá nhiều vi phạm, đặc biệt trong thỏa thuận Nga-Israel, lần này là vụ IL-20 bị bắn hạ do hành động có chủ tâm của Israel. Nga tuyên bố rằng lằn ranh đỏ đã bị xâm phạm. Đó là lý do tại sao tôi cho rằng triển khai S-300 là một quyết định mang tính chính trị nhiều hơn là quân sự” - ông Kadi nhận định.

An-124 Ruslan vận chuyển S-300 tới Syria

Hôm 2/10, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tuyên bố Moscow đã hoàn tất chuyển giao 49 thành phần của các hệ thống phòng không S-300 cho Syria.

Quyết định trên nhằm tăng cường năng lực phòng không cho Syria sau vụ tên lửa S-200 của nước này bắn nhầm máy bay trinh sát IL-20 của Nga hôm 17/9 trong lúc đáp trả đợt không kích của Israel, khiến toàn bộ 15 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Không quân Israel đã sử dụng IL-20 làm “lắ chắn” và không báo trước kịp thời cho Không quân Nga về kế hoạch không kích. Tuy nhiên, Tel Aviv đã bác bỏ toàn bộ các cáo buộc.

Tiêm kích tàng hình Mỹ không tạo ra thách thức cho phòng không Syria

Trong khi đó, các báo cáo cho biết Không quân Mỹ có thể tăng cường triển khai tiêm kích tàng hình F-22 và F-16CJ Viper tới Syria để đáp trả việc Nga chuyển giao S-300 cho Damascus. Chúng được thiết kế để áp chế và phá hủy các hệ thống phòng không đối phương.

Tuy nhiên, theo ông Kadi, động thái tiềm tàng trên của Mỹ không tạo ra thách thức đáng kể nào đối với phòng không Nga hay Syria.

Tôi không phải là chuyên gia quân sự nên không thể trả lời câu hỏi này trên phương diện kỹ thuật.

Tuy nhiên, nếu các loại vũ khí Mỹ ở trên có thể ‘đánh bại’ S-300 thì như Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu đã nói, gói nâng cấp các hệ thống phòng không cho Syria không chỉ giới hạn ở một mình tổ hợp S-300, mà còn bao gồm các hệ thống quản lý phòng không tự động, cũng như các thiết bị gây nhiễu có thể vô hiệu hóa hệ thống dẫn đường bằng vệ tinh” - ông Kadi cho hay.

s 300 nga toi syria da qua du roi

Mỹ sẽ tăng cường triển khai tiêm kích tàng hình tới Syria?

Đề cập tới thông điệp liên bang của Tổng thống Vladimir Putin hôm 1/3, ông Kadi nhận định, đó là “thông điệp rõ ràng và đanh thép gửi tới NATO” rằng “năng lực quân sự của Nga không thua kém ai cả”.

Tuy nhiên, theo ông Kasi, sẽ không có sự leo thang trực diện giữa NATO và Nga tại Syria, hay bất cứ nơi nào khác.

Với tất cả những biến động hiện tại và trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang bị bóp nghẹt thì đây không phải là thời điểm để một cuộc xung đột như vậy diễn ra” - ông Kadi nhận định.

Vị chuyên gia cho rằng, hệ thống phòng không S-400 mà Nga triển khai tại căn cứ không quân Hmeymim, Syria thời gian trước phần lớn được sử dụng như một công cụ răn đe.

Giờ đây, có vẻ như Nga đã đưa ra quyết định chính trị để sử dụng các đơn vị S-300 và S-400 nhằm bảo vệ Syria khỏi những kẻ xâm phạm.

Lý do đằng sau việc S-300 được triển khai tại Syria và phương thức mà điều này được công bố là một quyết định chính trị của Nga, nhằm gửi tới NATO và Israel thông điệp rằng ‘Đã quá đủ rồi!’, Nga đã cố gắng tuân thủ các thỏa thuận và luật pháp quốc tế nhưng ‘các đối tác phương Tây’ không hề làm đúng vai trò của họ trong các thỏa thuận đó" - ông Kadi kết luận.

Vy Lam

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào

Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 28/5.
Thời tiết hôm nay (26/5): Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C

Thời tiết hôm nay (26/5): Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 26/5, thời tiết miền Bắc và miền Trung nắng nóng đỉnh điểm, độ ẩm không khí thấp, nhiệt độ cao nhất nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C.
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Từ ngày 1/7/2026, nhiều hành vi vi phạm trên mạng xã hội như phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, quảng cáo hàng hóa bị cấm hay chia sẻ nội dung vi phạm pháp luật sẽ bị xử phạt nặng theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng.
Thời tiết hôm nay (22/5): Cả nước nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (22/5): Cả nước nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/5, nhiều nơi trên cả nước có nắng nóng, nhiều nơi có nắng nóng gay gắt, có nơi nhiệt độ trên 37°C.

Đọc nhiều

Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga

Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga

Đó là phát biểu của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn tại chương trình chiêu đãi nhân kỷ niệm 36 năm Ngày Quốc khánh Liên bang Nga (12/6/1990-12/6/2026), diễn ra ngày 11/6 tại Hà Nội. Chương trình do Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam tổ chức.
Việt Nam - Canada thúc đẩy hợp tác về cải cách hệ thống tư pháp

Việt Nam - Canada thúc đẩy hợp tác về cải cách hệ thống tư pháp

Chiều 11/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đã tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel.
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga

[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga

Tối 11/6, tại Hà Nội, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam tổ chức chiêu đãi trọng thể nhân kỷ niệm 36 năm Ngày Quốc khánh Liên bang Nga. Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn khẳng định Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của nhân dân Liên bang Xô viết trước đây, Liên bang Nga ngày nay.
Từ những giá trị chung, Việt Nam và Nga tiếp tục gắn kết

Từ những giá trị chung, Việt Nam và Nga tiếp tục gắn kết

Ngày 11/6 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh và Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 36 năm Ngày nước Nga (12/6/1990 - 12/6/2026), khẳng định những giá trị chung về lòng yêu nước, khát vọng hòa bình và tình hữu nghị truyền thống đã góp phần gắn kết nhân dân hai nước suốt nhiều thập kỷ qua.
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô-ly-khăm-xay dự kiến diễn ra trong tháng 7 với chuỗi 18 hoạt động chính thức. Đây là hoạt động đối ngoại quốc phòng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.
Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk

Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk

Sáng 10/6, tại tỉnh Đắk Lắk, Học viện Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam tại Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy.
Từ một lá thư nơi cực Tây Tổ quốc đến sự hồi sinh của điểm trường vùng biên

Từ một lá thư nơi cực Tây Tổ quốc đến sự hồi sinh của điểm trường vùng biên

Giữa đại ngàn Mường Nhé, một điểm trường vùng biên từng đối mặt với nhiều thiếu thốn nay đã khoác lên diện mạo mới. Đằng sau sự đổi thay ấy là hành trình của một lá thư ngỏ từ nơi cực Tây Tổ quốc kết nối những tấm lòng nhân ái cách đó hàng nghìn cây số.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Phiên bản di động