Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
14:59 | 06/05/2022 GMT+7

Rau và gia vị Việt rộng đường sang châu Âu

aa
Sáng 6-5 tại Hà Nội, Tổ chức Oxfam và Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã phối hợp tổ chức Hội thảo Khởi động Dự án Tăng cường năng lực xuất khẩu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành hàng gia vị, rau quả Việt Nam.
Việt Nam và bang Amazonas (Brazil) tăng cường hợp tác thương mại Việt Nam và bang Amazonas (Brazil) tăng cường hợp tác thương mại
Xoài Đồng Tháp sang thị trường châu Âu Xoài Đồng Tháp sang thị trường châu Âu

Phát biểu tại hội thảo, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI cho rằng, xuất khẩu rau quả là lợi thế của Việt Nam. “Hiện đang có sự chuyển dịch rõ nét về tỷ trọng hàng rau quả Việt Nam, trong đó xuất khẩu sang châu Âu và châu Mỹ tăng cao, còn sang châu Á đang giảm” - ông nói.

Tăng cường đưa rau và gia vị Việt sang châu Âu ảnh 1

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI phát biểu tại hội thảo

Theo ông Hoàng Quang Phòng, sau thời gian dài phong tỏa để ứng phó đại dịch Covid-19, hiện nay, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, thực phẩm, nhất là rau củ quả của thị trường EU đang rất lớn. “Nhu cầu tiêu dùng rau quả nhiệt đới mới lạ tại EU tăng cao, trong đó, sản phẩm rau quả tươi tăng khoảng 20-25%, sản phẩm chế biến tăng hơn 30%” - Phó Chủ tịch VCCI nói.

Mặc dù được đánh giá là có rất nhiều lợi thế, song Phó Chủ tịch VCCI cho rằng, mặt hàng rau quả Việt Nam vẫn chưa tận dụng hết cơ hội của thị trường EU, hiện mới chỉ chiếm trên dưới 1% nhu cầu của thị trường này. Theo ông, cùng với những hạn chế về cơ cấu mặt hàng chưa cân đối, sản lượng và chất lượng chưa ổn định, các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam đang gặp những khó khăn trong tiếp cận thị trường châu Âu như: thiếu thông tin và nhân lực để đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng của châu Âu, thiếu khả năng tiếp cận thị trường này.

Tăng cường đưa rau và gia vị Việt sang châu Âu ảnh 2

Nông dân miền Tây trồng ớt để làm gia vị xuất khẩu. Ảnh do Bộ NN-PTNT cung cấp

Vì vậy, Oxfam và VCCI đã phối hợp xây dựng Dự án Tăng cường năng lực xuất khẩu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành rau quả và gia vị Việt Nam. Dự án đã được Liên minh châu Âu cấp 80% kinh phí để triển khai trong hai năm 2022 và 2023.

Tại hội thảo, nhiều doanh nghiệp chia sẻ muốn tìm hiểu thông tin để xúc tiến xuất khẩu các mặt hàng nông sản, trong đó có mặt hàng rau và gia vị vào thị trường khó tính nhưng còn rất nhiều dư địa và có giá bán cao này... Tuy nhiên, các doanh nghiệp đang gặp khó khăn về công nghệ thu hoạch, chế biến, bảo quản cũng như tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh và chất lượng, tìm kiếm đối tác...

Theo bà Vũ Thị Quỳnh Hoa, Giám đốc Tổ chức Oxfam tại Việt Nam, mục tiêu của dự án này là tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam gia tăng doanh số xuất khẩu vào EU thông qua các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ các quy định của thị trường EU, chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn của EU về an toàn thực phẩm, thực hành bền vững, nâng cao danh tiếng của các sản phẩm Việt Nam xuất khẩu...

Tăng cường đưa rau và gia vị Việt sang châu Âu ảnh 3

Bà Vũ Thị Quỳnh Hoa, Giám đốc Tổ chức Oxfam tại Việt Nam phát biểu tại hội thảo

“Mục tiêu cụ thể hơn là tiếp sức cho các doanh nghiệp xuất khẩu rau quả và gia vị, cung cấp cho doanh nghiệp các gói hỗ trợ chuyên sâu, cập nhật thông tin tiêu chuẩn chất lượng, các quy định về EVFTA… đồng thời hỗ trợ chuyển đổi số để doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam có thể gia tăng xuất khẩu mặt hàng này vào EU” - bà Vũ Thị Quỳnh Hoa nói.

Năm 2021, trị giá xuất khẩu hàng rau quả tới thị trường châu Âu và châu Mỹ đều có tốc độ tăng trưởng cao, trong đó xuất khẩu sang châu Âu đạt 303 triệu USD, tăng 17,4% so với năm 2020; sang châu Mỹ đạt 271 triệu USD, tăng 29,1% so với năm 2020. Nhờ vậy, thị phần của châu Âu trong tổng giá trị xuất khẩu rau quả Việt Nam đã tăng lên 8,5% trong năm 2021; thị phần của châu Mỹ tăng lên 7,6%. Trong khi đó, thị phần của châu Á giảm từ mức 82,2% xuống còn 80%, chủ yếu là do thị trường Trung Quốc bị giảm về thị phần trong tổng giá trị xuất khẩu rau quả Việt Nam.

Năm 2022, xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam sang EU được Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) dự báo sẽ tăng khoảng 10-15% nhờ tận dụng tốt EVFTA. Hiện dung lượng nhập khẩu mặt hàng rau quả của thị trường EU lên tới khoảng 100 tỷ USD/năm.

Nghêu Việt Nam được đón nhận tại thị trường châu Âu Nghêu Việt Nam được đón nhận tại thị trường châu Âu
Cần Thơ và các nước Liên minh châu Âu đứng trước nhiều cơ hội hợp tác đầu tư Cần Thơ và các nước Liên minh châu Âu đứng trước nhiều cơ hội hợp tác đầu tư

Theo Văn Phúc/SGSPO
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cà phê Việt Nam tăng tốc xuất khẩu sang Hàn Quốc nhờ RCEP

Cà phê Việt Nam tăng tốc xuất khẩu sang Hàn Quốc nhờ RCEP

Hiệp định RCEP được đánh giá là một trong những động lực thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng nông sản từ Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc, trong đó có cà phê.
Xuất khẩu lô xoài tượng da xanh An Giang đầu tiên sang Australia, Hoa Kỳ

Xuất khẩu lô xoài tượng da xanh An Giang đầu tiên sang Australia, Hoa Kỳ

Mới đây, tại xã Bình Phước Xuân (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang đã tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô xoài tượng da xanh đầu tiên của tỉnh sang thị trường Australia và Hoa Kỳ.
Việt Nam, Hoa Kỳ tìm kiếm cơ hội hợp tác trong tích hợp chuỗi cung ứng

Việt Nam, Hoa Kỳ tìm kiếm cơ hội hợp tác trong tích hợp chuỗi cung ứng

Hội nghị là sự kiện nhằm đẩy mạnh quan hệ thương mại và giao thương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ thông qua việc kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước, nhất là đối với khu vực tư nhân.

Các tin bài khác

Long An tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực

Long An tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực

Tỉnh Long An mong muốn kết nối các khu công nghiệp của địa phương với các nhà đầu tư Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, logistics.
Tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

Tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

Từ ngày 22 - 26/4, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út làm Trưởng Đoàn công tác của tỉnh Long An thăm, làm việc, xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc. Đây là hoạt động trong chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024 của Long An.
Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Ngày 19/4, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hiệp hội Kinh tế - Văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam (KOVECA) và Công ty TNHH Việt Hàn Showroom tổ chức Hội thảo "Trao đổi kinh tế xúc tiến thương mại Việt Nam và Hàn Quốc".
Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động