Trang chủ Kinh tế Sản phẩm dịch vụ
17:00 | 18/10/2021 GMT+7

Quỹ từ thiện Otto Poon hỗ trợ PolyU để thành lập 2 viện nghiên cứu thành phố thông minh, năng lượng bền vững

aa
Nhờ khoản tài trợ hào phóng của Quỹ từ thiện Otto Poon (Otto Poon Charitable Foundation), Đại học Bách khoa Hồng Kông (Hong Kong Polytechnic University – PolyU) đã thành lập hai viện nghiên cứu nhằm hỗ trợ các nỗ lực nghiên cứu của trường trong các lĩnh vực thành phố thông minh và năng lượng bền vững.

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 18 tháng 10 năm 2021 – Nhờ khoản tài trợ hào phóng của Quỹ từ thiện Otto Poon (Otto Poon Charitable Foundation), Đại học Bách khoa Hồng Kông (Hong Kong Polytechnic University – PolyU) đã thành lập hai viện nghiên cứu nhằm hỗ trợ các nỗ lực nghiên cứu của trường trong các lĩnh vực thành phố thông minh và năng lượng bền vững.

Hai viện nghiên cứu được đặt tên là Viện nghiên cứu thành phố thông minh (Smart Cities Research Institute SCRI) và Viện nghiên cứu về năng lượng thông minh (Research Institute for Smart Energy RISE) đều của Quỹ từ thiện Otto Poon để đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Quỹ này.

Dưới sự chủ trì của Tiến sĩ David Chung, Thứ trưởng Bộ Đổi mới và Công nghệ của Chính quyền Đặc khu Hành chính Hồng Kông, buổi lễ đặt tên đã được tổ chức vào đầu tháng 10 này. Buổi lễ có sự tham dự của Tiến sĩ Otto Poon Lok-to, Người sáng lập Quỹ từ thiện Otto Poon; Tiến sĩ Lam Tai-fai, Chủ tịch Hội đồng của PolyU; Giáo sư Jin-Guang Teng, Chủ tịch của PolyU và nhiều vị khách mời, đại biểu khác.

(Trong ảnh từ trái sang) Tiến sĩ Lam Tai-fai, Chủ tịch Hội đồng của PolyU; Tiến sĩ David Chung Wai Keung, Thứ trưởng Bộ Đổi mới và Công nghệ của Chính quyền Đặc khu Hành chính Hồng Kông; Tiến sĩ Otto Poon Lok-to, Người sáng lập Quỹ từ thiện Otto Poon và Giáo sư Jin-Guang Teng, Chủ tịch của PolyU công bố tấm bảng chính thức ghi tên hai viện nghiên cứu.

Trong bài phát biểu chào mừng của mình, Tiến sĩ Lam Tai-fai, Chủ tịch Hội đồng của PolyU đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Tiến sĩ Otto Poon Lok-to về sự ủng hộ lâu dài và to lớn của ông đối với PolyU,

Tiến sĩ Lam Tai-fai nêu rõ: “Tiến sĩ Otto Poon Lok-to luôn ủng hộ việc sử dụng đổi mới và công nghệ để giải quyết các vấn đề xã hội. Thành phố thông minh và thách thức năng lượng là hai chủ đề có tầm quan trọng lớn đối với xã hội hiện nay. Chúng tôi rất vui mừng được chung tay với Tiến sĩ Otto Poon Lok-to để thành lập hai viện nghiên cứu tập trung vào các lĩnh vực chiến lược này nhằm đóng góp cho sự phát triển hơn nữa của Hồng Kông, Trung Quốc và cộng đồng quốc tế rộng lớn hơn”.

Tiếp đến, Tiến sĩ David Chung, Thứ trưởng Bộ Đổi mới và Công nghệ của Chính quyền Đặc khu Hành chính Hồng Kông cho biết, Chính quyền Đặc khu Hành chính đang và sẽ hợp tác với hai viện nghiên cứu của Quỹ từ thiện Otto Poon trong việc tiến hành các thử nghiệm và thí điểm trong một số dự án thành phố thông minh, từ ứng dụng tin học đô thị đến năng lượng thông minh và bền vững, nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân Hồng Kông.

Tiến sĩ Otto Poon Lok-to, Người sáng lập Quỹ từ thiện Otto Poon nhận xét: “Khái niệm về các thành phố thông minh bao gồm một loạt các chủ đề. Việc thành lập SCRI sẽ đóng vai trò như một chất xúc tác để kết hợp các yếu tố khác nhau của thành phố thông minh với nhau nhằm đóng góp vào sự thành công của Đề án Thành phố thông minh 2.0 của Hồng Kông”.

Sau khi chuyển lời cảm ơn sâu sắc của PolyU tới Tiến sĩ Otto Poon Lok-to, Giáo sư Jin-Guang Teng, Chủ tịch của PolyU cho biết thêm: “Mới đây, trường đã thành lập Học viện PolyU về Nghiên cứu liên ngành (PolyU Academy for Interdisciplinary Research – PAIR), một trung tâm thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới giữa các ngành. Cho đến nay, mười viện nghiên cứu và năm trung tâm nghiên cứu đã được thành lập để cung cấp các giải pháp có tác động trong các lĩnh vực bao gồm tạo đất đai và không gian, lão hóa thông minh, sản xuất tiên tiến, thành phố thông minh, năng lượng thông minh…”.

Được thành lập vào năm 2020, SCRI và RISE sẽ tập hợp các chuyên gia, học giả của PolyU từ các lĩnh vực đa dạng để phát triển các nghiên cứu liên ngành có tác động và ảnh hưởng đến nhiều ngành, lĩnh vực của Hồng Kông.

SCRI hướng tới mục tiêu trở thành một trung tâm xuất sắc toàn cầu về tin học đô thị và một phòng thí nghiệm thành phố thông minh sống động cho Hồng Kông và Khu vực Vịnh lớn (gồm Hồng Kông, Macau và 9 thành phố lớn của tỉnh Quảng Đông) nhằm thúc đẩy sự phát triển thành phố thông minh ở Hồng Kông và khu vực. Các lĩnh vực trọng tâm nghiên cứu của SCRI bao gồm Di động thông minh, Sống thông minh, Môi trường thông minh, Con người thông minh, Chính phủ thông minh và Nền kinh tế thông minh. SCRI đang hợp tác với một số trường đại học hàng đầu thế giới bao gồm Đại học Cambridge và Đại học College London (đều của Anh), cũng như các công ty công nghệ lớn để phát triển các giải pháp sáng tạo. Bước đầu, những đổi mới của SCRI đã nhận được sự công nhận trên toàn thế giới và giành được 2 Huy chương Vàng tại Ngày đánh giá Geneva về Sáng chế năm 2021 và hai giải thưởng trong Giải thưởng Smart 50 năm 2021.

Trong khi đó, RISE nỗ lực theo đuổi nghiên cứu chuyển dịch về các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề liên quan đến năng lượng. 5 lĩnh vực trọng tâm nghiên cứu của RISE bao gồm Hệ thống năng lượng cấp quận và Lưới điện thông minh, Tòa nhà thông minh và Hệ thống năng lượng thông minh, Công nghệ lưu trữ năng lượng tiên tiến, Công nghệ chuyển đổi năng lượng tái tạo và tiên tiến và Vật liệu năng lượng tiên tiến. Nghiên cứu đẳng cấp thế giới của RISE đã được công nhận trong nhiều bảng xếp hạng nghiên cứu toàn cầu khác nhau. Theo một báo cáo gần đây của Đại học Stanford (Mỹ), 16 thành viên của RISE có tên trong số 2% các nhà khoa học hàng đầu trong các lĩnh vực nghiên cứu có liên quan trên toàn cầu, với 3 thành viên đứng trong 25 vị trí hàng đầu. Ngoài ra, 3 học giả RISE đã được công nhận trong danh sách Các nhà nghiên cứu được trích dẫn nhiều nhất năm 2020 của Clarivate Analytics.

Để biết thêm chi tiết về các viện nghiên cứu, háy truy cập các trang web tương ứng: Viện nghiên cứu thành phố thông minh (SCRI) https://www.polyu.edu.hk/scri/ và Viện nghiên cứu về năng lượng thông min (RISE) https://www.polyu.edu.hk/rise/ của Quỹ từ thiện Otto Poon.

#PolyU

Media Outreach
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đại học Bách khoa Hồng Kông (PolyU) sẽ tổ chức Khóa học Hè quốc tế trong 2 tháng 7 và 8 năm 2023

Đại học Bách khoa Hồng Kông (PolyU) sẽ tổ chức Khóa học Hè quốc tế trong 2 tháng 7 và 8 năm 2023

Đại học Bách khoa Hồng Kông (The Hong Kong Polytechnic University – PolyU) sẽ tổ chức Khóa học Hè quốc tế 2023 trong 2 tháng 7 và 8 năm nay. Những người tham gia sẽ có thể trải nghiệm trực tiếp các lớp học mùa hè, các chuyến tham quan địa phương và các hoạt động bồi dưỡng kiến thức.
Đại học Bách khoa Hồng Kông (PolyU) và HKIAA hợp tác để đào tạo tài năng, thực hiện các dự án về hàng không

Đại học Bách khoa Hồng Kông (PolyU) và HKIAA hợp tác để đào tạo tài năng, thực hiện các dự án về hàng không

Đại học Bách khoa Hồng Kông (Hong Kong Polytechnic University – PolyU) và Học viện Hàng không Quốc tế Hồng Kông (The Hong Kong International Aviation Academy – HKIAA) đã ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) có hiệu lực 2 năm, với mục đích đóng góp cho ngành hàng không địa phương bằng cách cùng nhau chung sức ươm mầm tài năng và thực hiện các dự án nghiên cứu liên quan đến hàng không.
Đại học Bách khoa Hồng Kông (PolyU) phát triển cảm biến phát hiện COVID-19 siêu nhạy, nhanh với chi phí thấp

Đại học Bách khoa Hồng Kông (PolyU) phát triển cảm biến phát hiện COVID-19 siêu nhạy, nhanh với chi phí thấp

Khi đại dịch COVID-19 bùng phát trong hơn hai năm qua, một phương pháp phát hiện kháng thể nhanh chóng và chính xác có thể giúp đánh giá hàm lượng kháng thể trong cơ thể người, cũng như cung cấp dữ liệu tham khảo cho các sở y tế để đưa ra các biện pháp tiêm chủng thích hợp. Về lâu dài, dữ liệu về hàm lượng kháng thể cũng có thể đóng góp vào các nghiên cứu dịch tễ học và phát triển vaccine.

Các tin bài khác

Sinh viên đến từ Uzbekistan Dulatkhan định hình tương lai tại CUHK

Sinh viên đến từ Uzbekistan Dulatkhan định hình tương lai tại CUHK

Trong bối cảnh nền giáo dục đại học toàn cầu đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, ngày càng có nhiều sinh viên đến từ khu vực Trung Á lựa chọn mở rộng phạm vi tìm kiếm cơ hội vượt ra ngoài các điểm đến truyền thống ở phương Tây.

Đọc nhiều

Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka thúc đẩy kết nối nhân dân qua giao lưu Phật giáo

Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka thúc đẩy kết nối nhân dân qua giao lưu Phật giáo

Từ lớp học tiếng Việt, hoạt động văn hóa đến hỗ trợ cộng đồng tại Thiền viện Trúc Lâm ở Kandy (Sri Lanka), giao lưu Phật giáo đang tạo thêm những kết nối trực tiếp giữa người dân Việt Nam và Sri Lanka. Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka xác định đây là một kênh cần tiếp tục thúc đẩy trong nhiệm kỳ 2026-2031.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam viếng Chủ tịch Quốc hội Lào

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam viếng Chủ tịch Quốc hội Lào

Ngày 11/8 tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam do ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam dẫn đầu đến Đại sứ quán Lào tại Việt Nam viếng và ghi sổ tang tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane.
Việt Nam - Tây Ban Nha: Mở rộng từ giao lưu hữu nghị sang kết nối con người, tri thức, địa phương

Việt Nam - Tây Ban Nha: Mở rộng từ giao lưu hữu nghị sang kết nối con người, tri thức, địa phương

Sáng 11/8, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha (Hội) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa mới và tín nhiệm bầu ông Nguyễn Đức Lợi tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch Hội.
Chuyên gia, trí thức kiều bào giải quyết bài toán lớn về khoa học công nghệ của nước nhà

Chuyên gia, trí thức kiều bào giải quyết bài toán lớn về khoa học công nghệ của nước nhà

Ngày 10/8/2026, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao tổ chức Hội thảo “Xây dựng và phát triển các mạng lưới chuyên gia, trí thức trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược”. Tại đây, các đại biểu đề nghị tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho sự tham gia của chuyên gia, trí thức kiều bào trong việc giải quyết các bài toán lớn, các nhiệm vụ khoa học công nghệ ở trong nước.
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Ngày 6/8, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức tổng kết công tác khám sức khỏe cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa và công tác phối hợp hoạt động quân dân y năm 2026. Trong năm, 3 đoàn công tác với hơn 230 bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên đã tham gia khám, tư vấn, cấp thuốc, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo.
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh (Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Phiên bản di động