Trang chủ Chính trị - Xã hội
08:30 | 02/04/2018 GMT+7

Quý I giải ngân TPCP cho các dự án giao thông chỉ đạt 1,28% kế hoạch

aa
Theo Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), trong 3 tháng đầu năm, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP) bố trí cho các dự án giao thông mới giải ngân được 33 tỷ đồng, chỉ đạt 1,28% kế hoạch năm 2018. Đặc biệt, kết quả giải ngân trong quý I/2018 của Bộ GTVT chủ yếu thực hiện trong tháng 3.

Cũng số liệu từ Vụ Kế hoạch – Đầu tư, thể hiện: Năm 2018, Bộ GTVT dự kiến giải ngân hơn 31.200 tỷ đồng. Trong đó được phân ra như sau: Hơn 18.640 tỷ đồng vốn ngân sách Nhà nước, hơn 2.580 vốn TPCP và 10.000 tỷ đồng vốn ngoài NSNN. Đến nay, sau 3 tháng triển khai, Bộ GTVT đã giải ngân gần 7.200 tỷ đồng (đạt 23,04% kế hoạch năm 2018). Cụ thể, nguồn vốn NSNN giải ngân hơn 5.200 tỷ đồng (đạt 27,95%), nguồn vốn TPCP 33 tỷ đồng (đạt 1,28%) và nguồn vốn ngoài ngân sách, giải ngân 1.952 tỷ đồng (đạt 19,52%).

quy i giai ngan tpcp cho cac du an giao thong chi dat 128 ke hoach

Công trình đường giao thông đang thi công. Ảnh internet.

Như vậy, việc giải ngân nguồn vốn chung và TPCP nói riêng trong quý I là thấp. Đại diện Vụ Kế hoạch – Đầu tư cho biết, từ 1/1 – 31/1/2018, các chủ đầu tư, ban QLDA phải tập trung giải ngân nguồn vốn của năm 2017 (thời gian giải ngân vốn năm 2017 thực hiện đến hết 31/1/2018), sau đó lại rơi vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2018. Nhưng còn có nguyên nhân nào khác nữa thì vị này không đưa ra.

Theo lý giải của đại diện Vụ này thì: “Kết thúc dịp nghỉ Tết, các chủ đầu tư, ban QLDA mới bắt đầu tập trung làm các thủ tục phân khai vốn và nhập dự toán cho các dự án trên hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc. Kết quả giải ngân trong 3 tháng đầu năm 2018 thực chất chỉ là kết quả thực hiện từ ngày 1/3 đến nay”.

Thạc sỹ kinh tế Nguyễn Hữu Thành, giảng viên ở trường Đại học tại Hà Nội, có hiểu biết nhiều về mảng đầu tư cho các dự án giao thông phân tích: “Nhiều năm nay rồi, chúng ta (kể cả chủ đầu tư, đơn vị thi công lớn, nhỏ…) đều mắc bệnh là “nước đến chân mới nhảy”. Có nghĩa là đã nhận được dự án rồi, họ để đó, tìm kiếm dự án khác, không sợ hết việc làm. Trong khi đó, việc họ cần phải làm thì lại chuyển cho bên hợp tác, liên doanh… Thủ tục lại càng chậm. Họ mải miết tìm kiếm dự án mới mà không biết, dự án đã nhận nếu làm tốt, xong nhanh, chất lượng đảm bảo, nghiệm thu được thì tiền về nhanh hơn là cứ đi bắt “bóng mới”, bỏ bê cái cũ như thể “nhận chỗ” và kiểu gì cũng phải xong vậy. Chính tâm lý đó, nên nhiều chủ dự án đã cuống quýt, khổ sở vào dịp cuối năm để được giải ngân…Tình trạng này, cần phải khắc phục thì tiến độ giải ngân mới được tiến triển và quan trọng hơn là chất lượng công trình sẽ đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ.”

quy i giai ngan tpcp cho cac du an giao thong chi dat 128 ke hoach

Dự án đường sắt trên cao nghìn tỷ đồng ở Hà Nội. Ảnh internet.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, vừa qua, Bộ trưởng Bộ GTVT đã có văn bản chỉ đạo các chủ đầu tư, ban QLDA tập trung giải quyết các thủ tục đầu tư, khẩn trương triển khai những dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Đối với những dự án đang triển khai thi công, Bộ GTVT đã yêu cầu các nhà thầu quyết liệt triển khai, đẩy nhanh tiến độ và giải quyết nhanh các thủ tục nghiệm thu, thanh toán để giải ngân vốn kịp thời.

Vũ Đăng

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động