Quy định mới về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam
Theo Báo Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã ký ban hành Quyết định số 30/2026/QĐ-TTg về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam. Quyết định gồm 4 chương, 18 điều, quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục xin phép tổ chức, xin chủ trương đăng cai hội nghị, hội thảo quốc tế cũng như trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia tổ chức và quản lý hoạt động này.
Theo quy định, việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế phải tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Đồng thời, không được tổ chức các hội nghị, hội thảo có nội dung tuyên truyền chống phá Nhà nước; xuyên tạc lịch sử, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam; xâm phạm an ninh quốc gia; gây phương hại đến quan hệ đối ngoại; kích động bạo lực, hận thù dân tộc, phân biệt chủng tộc hoặc xâm hại danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.
Một trong những điểm đáng chú ý của Quyết định là việc phân định rõ thẩm quyền cho phép tổ chức và cho chủ trương đăng cai hội nghị, hội thảo quốc tế. Theo đó, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ được giao thẩm quyền cho phép hoặc phân cấp cho các đơn vị trực thuộc quyết định đối với các hội nghị, hội thảo thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực của mình.
![]() |
| Việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế phải tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam, phù hợp với các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. (Ảnh: Báo Chính phủ). |
Chủ tịch UBND cấp tỉnh có thẩm quyền cho phép tổ chức hoặc cho chủ trương đăng cai đối với nhiều loại hình hội nghị, hội thảo quốc tế diễn ra trên địa bàn, đồng thời có thể phân cấp cho cơ quan chuyên môn hoặc Chủ tịch UBND cấp xã trong một số trường hợp phù hợp. Bên cạnh đó, cơ quan chuyên môn phụ trách công tác đối ngoại thuộc UBND cấp tỉnh cũng được giao thẩm quyền giải quyết đối với các tổ chức Việt Nam, hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện và các chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài hoạt động tại địa phương.
Tuy nhiên, một số loại hội nghị, hội thảo quốc tế vẫn thuộc diện quản lý chặt chẽ và không được phân cấp thẩm quyền quyết định. Trong đó có các hội nghị, hội thảo có nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước; các sự kiện liên quan đến tôn giáo; đại hội có yếu tố nước ngoài của các hội; hội nghị về bán hàng đa cấp có yếu tố nước ngoài; hoặc các hội nghị, hội thảo được tổ chức trực tiếp tại các địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh.
Quyết định cũng làm rõ phạm vi các hoạt động không thuộc diện điều chỉnh, bao gồm hoạt động đón tiếp khách nước ngoài; họp báo quốc tế; các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, hội chợ, triển lãm có yếu tố nước ngoài; các lớp học, khóa học, cuộc thi nằm trong chương trình đào tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; hoặc các hội nghị khách hàng, cổ đông, nhà cung cấp phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mà không có nội dung kiến nghị sửa đổi chính sách, pháp luật của Việt Nam.
Việc ban hành Quyết định số 30/2026/QĐ-TTg được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg trước đây, đồng thời tăng cường phân cấp, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các cơ quan, tổ chức trong việc đăng cai và tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.
Quyết định số 30/2026/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 24/7/2026 và thay thế Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.
| Ngày 19/12 tại Hà Nội, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền (Cục Đối ngoại, Bộ Công an) phối hợp Vụ các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội thảo khoa học "Định hình tiêu chuẩn quyền con người mới tại Liên hợp quốc và hàm ý chính sách cho Việt Nam". |
| Ngày 23/1, Bộ Công an Việt Nam phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức hội thảo quốc tế mang chủ đề “Giới thiệu Nghị định thư Istanbul: Sổ tay điều tra và lập hồ sơ hiệu quả về tra tấn và các hình thức đối xử tàn bạo” tại tỉnh Gia Lai. Hội thảo thu hút sự tham gia của các chuyên gia nhân quyền quốc tế, đại diện các bộ, ngành, cơ quan tư pháp, lực lượng thực thi pháp luật và y tế trong nước. |
Tin bài liên quan
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương
Đột phá thể chế cho giấc mơ an cư
Tổng thống Mỹ ký dự luật ngân sách, chấm dứt nguy cơ chính phủ bị đóng cửa
Các tin bài khác
Thông báo Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev N.Tolstoy năm 2026 được trao cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm
Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Phát hiện vị trí chôn tập thể liệt sĩ thứ hai tại Công viên Lê Thị Riêng
Đọc nhiều
Phát hiện vị trí chôn tập thể liệt sĩ thứ hai tại Công viên Lê Thị Riêng
Kiều bào trẻ tìm hiểu về biển, đảo quê hương
Gia Lai hỗ trợ Lai Châu 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai
Tưởng niệm “một người bạn hết sức đặc biệt của Việt Nam”
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





