Quế Ngọc Hải gặp chấn thượng nặng, lỡ cơ hội đối đầu với U22 Việt Nam
Vi Di 25/12/2020 20:34 | Thể thao


![]() |
Quế Ngọc Gặp chấn thương phải nghỉ 1 tháng để hồi phục |
Trở về từ Quảng Ninh, ĐT Việt Nam vẫn duy trì tập luyện trước khi di chuyển lên Phú Thọ vào ngày 26/12 để chuẩn bị cho trận tái đấu với đàn em U22. Thế nhưng, ở buổi tập ngày 25/12, tuyển Việt Nam chỉ có 32 cầu thủ (trong đó có 4 thủ môn) ra sân tập. Ba cầu thủ vắng mặt là đội trưởng Quế Ngọc Hải, Hồ Tuấn Tài và Vũ Xuân Cường.
Quế Ngọc Hải dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu một tháng. Anh sẽ vắng mặt ở trận tuyển Việt Nam gặp U22 Quốc gia hôm 27/12 đồng thời nghỉ thi đấu Siêu cúp Quốc gia và giai đoạn đầu V-League.
Chia sẻ với báo chí, đội trưởng tuyển Việt Nam cho biết: “Tôi bị vấn đề ở cơ đùi trước nên phải mất 2-3 tuần để phục hồi. Chấn thương đến với tôi vào buổi sáng trước trận gặp U22 Việt Nam ở Quảng Ninh. Tình hình này, tôi không thể ra sân ở trận tái đấu tại Phú Thọ”.
Trong khi đó, Tuấn Tài và Xuân Cường bị đau ở trận giao hữu với U22 trên sân Cẩm Phả. Tiền đạo của SLNA rời sân từ phút thứ 10 với vết rách cơ khép háng chân phải. Trong khi đó, Vũ Xuân Cường bị đau tay trái sau pha đi bóng ở phút 56. Anh cũng phải rời sân ngay sau đó.
Như vậy, có ít nhất 3 cầu thủ của ĐT Việt Nam sẽ không thể góp mặt ở trận đấu gặp U22 Việt Nam diễn ra lúc 17h00 ngày 27/12 trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo cũng tiết lộ ông sẽ tung ra sân đội hình mạnh nhất ở trận đấu này với những trụ cột như Tuấn Anh, Quang Hải, Công Phượng...
Sáng mai (26/12), đội tuyển Việt Nam cùng đàn em U22 di chuyển lên Phú Thọ và có cuộc tái đấu vào 17h ngày 27/12 trên sân Việt Trì.



Truyền hình
Đáng chú ý
VUFO thông báo kết quả thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022

Bài viết mới
Viettel Cambodia thưởng nóng đội tuyển U23 Việt Nam

Đảm bảo an ninh ở mức cao nhất tại SEA Games 31

Chuyên đề

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ đã đồng hành hàng trăm năm với lịch sử văn hóa và đời sống dân tộc Việt. Một trong những giá trị quan trọng nhất của hoạt động tín ngưỡng này chính là âm nhạc. Sự hòa trộn của yếu tố bác học với dân gian; sự giao thoa văn hóa các vùng miền, các dân tộc; sự tiếp biến của văn hóa các giai đoạn lịch sử… đạt đến độ hoàn hảo. Đặc biệt nhất là tính thống nhất cực kỳ cao độ giữa cảm xúc, tâm tưởng của những thành phần tham dự là chủ sự, nghệ nhân, khán thính giả; của đời sống hiện thực với đời sống tâm linh thiêng liêng đã được âm nhạc, diễn xướng ở đây tạo nên một giá trị hiếm có. |

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát bao gồm tất cả những bài viết về quan hệ của hai nước một cách toàn diện, sâu sắc và độc đáo nhất.