Trang chủ Hữu nghị
11:08 | 27/09/2022 GMT+7

Quảng Trị - Savannakhet: Xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển từ mô hình kết nghĩa

aa
Một trong những lực lượng quan trọng, thiết thực nhất xây dựng, bồi đắp mối quan hệ vĩ đại Việt - Lào chính là cấp ủy, chính quyền và quân dân của những tỉnh thành chung biên giới nước bạn. Họ đã tạo nên một biên giới không khói lửa, không tiếng súng mà muôn hoa khoe sắc. Đây là biểu tượng của hữu nghị, hòa bình, thân thiện, đậm tình nghĩa và văn hóa Việt. Cặp tỉnh kết nghĩa Quảng Trị và Savannakhet là một trong những đại diện cho biểu tượng đó.
Xây dựng đường biên giới Việt-Trung hòa bình, hữu nghị, hợp tác Xây dựng đường biên giới Việt-Trung hòa bình, hữu nghị, hợp tác
Ngày 16/9, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang (Việt Nam) phối hợp với trạm kiểm soát xuất, nhập cảnh biên phòng Thiên Bảo (huyện Ma Ly Pho, tỉnh Vân Nam-Trung Quốc) tổ chức tuần tra liên hợp, thực thi pháp luật trên biên giới.
Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V sẽ được tổ chức tại Quảng Trị và Savannakhet Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V sẽ được tổ chức tại Quảng Trị và Savannakhet
Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức buổi làm việc với Đoàn công tác Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam về công tác phối hợp chuẩn bị cho Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V tổ chức tại Quảng Trị và tỉnh Savannakhet. Dự kiến sự kiện sẽ được tổ chức từ ngày 27-29/9 tại tỉnh Quảng Trị và tại tỉnh Savannakhet từ ngày 29-30/9.

Biên giới hạnh phúc

Cách cửa khẩu Lao Bảo chừng 200m về phía Capumchia, một cánh rừng bời lời đang ra lá xanh ngát, có diện tích trên 10ha. Cánh rừng này được gọi là là “Vườn cây hữu nghị” bởi nó được Đồn Biên phòng của khẩu quốc tế Lao Bảo và thị trấn Lao Bảo hỗ trợ bản Ka Tăng (Việt Nam) tặng cho bản Đen Sa Vẳn (Lào).

Đến nay, sau 5 năm, rừng bời lời này đã cho thu nhập 150-200 triệu đồng. Trưởng bản Đen Sa Vẳn Kộ Thắn Tha Thép nói: “Bình quân mỗi đợt bán cây bời lời, chúng tôi thu về khoảng trên 200 triệu đồng. Số tiền này được bà con trong bản thống nhất để đầu tư xây dựng trường học, đường sá, xây dựng nhà cho người nghèo, hỗ trợ các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường”.

Quảng Trị - Savannakhet: Xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển từ mô hình kết nghĩa

Cán bộ Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo và cán bộ nông lâm thị trấn Lao Bảo hướng dẫn bà con bản Ka Túp 1, huyện Sê Pôn trồng cây bời lời. Ảnh: Xuân Thế

Từ năm 2013 đến nay, bên cạnh mô hình “Vườn cây hữu nghị”, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cũng đã huy động mọi nguồn lực từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và từ nguồn cán bộ, chiến sĩ đóng góp, trao tặng cho 3 bản Ka Túp 1, Phường và Đen Sa Vẳn, mỗi bản 12 con bò, 20 con dê, trên 5.000 con vịt, gà, ngan giống, đồng thời, cử cán bộ qua hướng dẫn, chăm sóc. Đến nay, số lượng gia súc, gia cầm phát triển tốt, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho các hộ nghèo phía bản bạn.

Trước đó, ngày 28/4/2005, cặp bản Ka Tăng (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hoá) và bản Đen Sa Vẳn (huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet) là cặp bản đầu tiên trên tuyến biên giới được tổ chức ký kết nghĩa điểm, để rút kinh nghiệm và nhân ra diện rộng trên toàn tuyến.

Tiếp nối, năm 2007, hai bản Ka Tiêng, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) và bản A Via, Cụm bản La Cồ, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào) đã tổ chức lễ ký kết nghĩa với 12 nội dung ghi nhớ, 100% hộ gia đình đồng lòng tham gia.

Quảng Trị - Savannakhet: Xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển từ mô hình kết nghĩa

Hội nghị sơ kết 15 năm kết nghĩa cụm dân cư hai biên giới giữa bản Ka Tiêng, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) với bản A Via, Cụm bản La Cồ, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào).

Mô hình kết nghĩa bản - bản được triển khai từ năm 2005, đến nay đã có 24/24 cặp bản kết nghĩa giữa tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) với tỉnh Savanakhet.

Phong phú các hoạt động giao lưu, phối hợp

Tỉnh Quảng Trị và Savannakhet được Trung ương hai nước giao nhiệm vụ phối hợp quản lý đoạn đường biên giới dài 108,476km, có 31 vị trí mốc/35 cột mốc biên giới và 31 cọc dấu phụ (Từ mốc biên giới 577 đến mốc 607). Trên tuyến biên giới này có một cặp cửa khẩu quốc tế (Lao Bảo - Đen-sa-vẳn) và 3 cặp cửa khẩu phụ gồm: Tà Rùng - La Cồ; Cheng - Bản Mày; Thanh - Denvilay.

Trong 15 năm kết nghĩa giữa hai bản Ka Tiêng (Việt Nam) và bản A Via (Lào), định kỳ hàng quý trong năm, hai bên tổ chức giao ban, trao đổi tình hình; định kỳ 5 năm 1 lần tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện mô hình kết nghĩa bản - bản của hai địa phương.

Đặc biệt, thông qua hoạt động kết nghĩa, hai bên đã phối hợp tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cư dân hai bản, với 50/2.020 lượt đồng bào về chủ quyền lãnh thổ, ý thức quốc gia, mốc quốc giới, chấp hành các quy định, pháp luật của mỗi nước; tuyên truyền về ý nghĩa của công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới. Các hoạt động còn phổ biến các kiến thức về nông nghiệp, phòng chống dịch bệnh… cho nhân dân hai bên biên giới. Ngoài ra, hai bên cũng đã tổ chức được trên 50 đợt với 780 lượt nhân dân tham gia cùng lực lượng chuyên trách của mỗi bên tuần tra bảo vệ đường biên, mốc quốc giới.

Quảng Trị - Savannakhet: Xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển từ mô hình kết nghĩa

Thượng tá Nguyễn Xuân Linh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay cắt tóc cho trẻ em Lào. Ảnh: baoquangtri.vn

Tại Hội nghị sơ kết 15 năm kết nghĩa cụm dân cư, diễn ra ngày 10/8/2022, ông Bun Sung Say Nha Vong, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra, Chánh thanh tra huyện Sê Pôn chia sẻ, thông qua quy chế kết nghĩa bản - bản, cam kết của các hộ dân sống hai bên biên giới đã tạo điều kiện để người dân tự giải quyết những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống và các vấn đề liên quan đến biên giới, từ đó, cùng trao đổi học tập kinh nghiệm, giúp đỡ nhau phát triển sản xuất, tuyên truyền xóa bỏ các tập tục lạc hậu....

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị tự hào nói, thông qua mô hình bản - bản kết nghĩa, nhân dân biên giới có điều kiện giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững. “Đây là vấn đề có tính chiến lược trong bảo vệ biên giới quốc gia”, ông Hà Sỹ Đồng khẳng định.

Tại cửa khẩu Lao Bảo - Densavan, năm 2020 kim ngạch XNK qua 2 tỉnh Quảng Trị - Savannakhet đạt 330 triệu USD, năm 2021 là 474 triệu USD và 6 tháng đầu năm 2022 đạt 233 triệu USD.

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Linh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay, mô hình kết nghĩa bản - bản được triển khai đã góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân hai bên biên giới về các hiệp định, hiệp nghị, quy định pháp luật của hai Nhà nước.

Qua đó, nâng cao ý thức quốc gia, quốc giới trách nhiệm của mỗi người dân đối với chủ quyền an ninh biên giới, tự giác chấp hành nghiêm chỉnh quy chế kết nghĩa đã được cam kết, quy chế biên giới quốc gia giữa Việt Nam và Lào.

Quảng Trị - Savannakhet: Xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển từ mô hình kết nghĩa

Ban Chỉ đạo biên giới 2 tỉnh Quảng Trị - Savannakhet ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác phát triển khu vực biên giới hai bên.

Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết: Trong thời gian tới, mô hình kết nghĩa bản - bản sẽ tiếp tục được duy trì và nâng cao hiệu quả; đặc biệt đẩy mạnh công tác hỗ trợ nhân dân các bản kết nghĩa của nước bạn Lào trong phát triển kinh tế gia đình và địa phương. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân hai bên biên giới chấp hành tốt pháp luật an ninh - biên giới cũng như nâng cao ý thức trong việc bảo vệ chủ quyền đất nước, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đại tá Ngô Xuân Thường, Phó Chính ủy BĐBP Quảng Trị cho biết: Quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 34/CT-BTL ngày 24-6-2003 của Bộ Tư lệnh BĐBP về tổ chức phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự thôn (bản) ở khu vực biên giới”, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị đã xây dựng Đề án “Phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc, bảo vệ an ninh trật tự thôn (bản) khu vực biên giới” và đề tài khoa học “Xây dựng và nhân rộng kết nghĩa dân cư, phát triển bền vững tại các bản đối diện hai bên biên giới giữa tỉnh Quảng Trị - Việt Nam với hai tỉnh Salavan và Savannakhet - Lào ”.

Ngày 2/8/2005, đề án này đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt với mục tiêu chung là “Kết nghĩa bản - bản hai bên biên giới, nhằm làm cho mọi người dân, mọi gia đình ở các thôn, bản dọc hai bên biên giới nêu cao ý thức trách nhiệm, hiểu rõ thực trạng và dấu hiệu đường biên, mốc giới, tích cực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống, góp phần cùng BĐBP đấu tranh làm thất bại âm mưu phá hoại của kẻ thù, đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Đồng thời, xây dựng và giữ vững mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia”.

Tình đoàn kết hữu nghị thắm thiết giữa Quảng Trị và Salavan (Lào) qua mô hình kết nghĩa bản - bản Tình đoàn kết hữu nghị thắm thiết giữa Quảng Trị và Salavan (Lào) qua mô hình kết nghĩa bản - bản
Tăng cường hợp tác biên giới giữa Quảng Trị - Quảng Bình - Savanakhet (Lào) Tăng cường hợp tác biên giới giữa Quảng Trị - Quảng Bình - Savanakhet (Lào)

Yên Ba
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thêm cơ hội củng cố tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Uzbekistan

Thêm cơ hội củng cố tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Uzbekistan

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp sẽ diễn ra vào ngày 15/3/2026. Nhân dịp này, Chủ tịch Hội hữu nghị Uzbekistan – Việt Nam Alisher Rustamovich Mukhamedov đã chia sẻ với phóng viên Tạp chí Thời đại về ý nghĩa của sự kiện chính trị quan trọng này đối với tiến trình phát triển của Việt Nam, cũng như triển vọng hợp tác quốc tế, đặc biệt là quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
AI và công nghệ cao mở ra dư địa hợp tác mới cho Việt Nam và Ấn Độ

AI và công nghệ cao mở ra dư địa hợp tác mới cho Việt Nam và Ấn Độ

Trí tuệ nhân tạo (AI), kinh tế số, bán dẫn và năng lượng xanh đang nổi lên như những lĩnh vực hợp tác mới đầy tiềm năng giữa Việt Nam và Ấn Độ trong bối cảnh hai nền kinh tế đều thúc đẩy chuyển đổi công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đây cũng là nội dung được nhiều chuyên gia nhấn mạnh tại Hội thảo quốc tế “Thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hướng tới đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - Ấn Độ” tổ chức ngày 10/3 tại Hà Nội.
Các nhân tố tác động đến hoạt động đối ngoại nhân dân trong bối cảnh mới

Các nhân tố tác động đến hoạt động đối ngoại nhân dân trong bối cảnh mới

Ngày 10/3 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ trì tổ chức Tọa đàm "Các nhân tố tác động đến hoạt động đối ngoại nhân dân trên thế giới trong bối cảnh mới". Sự kiện nằm trong khuôn khổ đề tài cấp quốc gia "Nghiên cứu hoạt động đối ngoại nhân dân trên thế giới trong bối cảnh mới và đề xuất giải pháp cho Việt Nam".
Hợp tác lập pháp thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Nhật Bản

Hợp tác lập pháp thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Nhật Bản

Nhân dịp Việt Nam sắp tiến hành bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2030, phóng viên TTXVN tại Nhật Bản đã có cuộc trao đổi với ông Takebe Tsutomu, cố vấn đặc biệt của Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt, cựu Tổng Thư ký đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP), về vai trò và tầm quan trọng của cơ quan lập pháp cao nhất nước cũng như mối quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp của hai nước đối với sự phát triển bền vững của quan hệ song phương.

Đọc nhiều

Đỗ Như Tuấn – doanh nhân Việt tại Nhật với nhiều hoạt động vì cộng đồng

Đỗ Như Tuấn – doanh nhân Việt tại Nhật với nhiều hoạt động vì cộng đồng

Từ một kỹ sư trẻ sang Nhật Bản lập nghiệp năm 2013, anh Đỗ Như Tuấn (SN 1988, TP.HCM) từng bước xây dựng doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ việc làm, kết nối hàng nghìn lao động nước ngoài với các doanh nghiệp tại Nhật Bản. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, anh cũng tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng người Việt và các chương trình thiện nguyện trong và ngoài nước.
Quảng bá di sản áo dài Việt Nam tại Lào

Quảng bá di sản áo dài Việt Nam tại Lào

Tối 9/3/2026, tại thủ đô Viêng Chăn, Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Lào thuộc Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam đã tổ chức Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Lễ ra mắt Câu lạc bộ, với chủ đề “Áo dài Việt - Kết nối văn hóa, lan tỏa bản sắc”.
Tiến sĩ Michael Parsons (Australia): Ngày bầu cử ở Việt Nam mang không khí lễ hội

Tiến sĩ Michael Parsons (Australia): Ngày bầu cử ở Việt Nam mang không khí lễ hội

Từng nhiều năm sinh sống và làm việc tại Hà Nội, Tiến sĩ Michael Parsons (Australia) có dịp trực tiếp quan sát các cuộc bầu cử tại Việt Nam. Theo ông, ngày bầu cử ở nhiều địa phương mang không khí như một “lễ hội”, người dân chủ động tìm hiểu thông tin về ứng cử viên, ăn mặc trang trọng đi bỏ phiếu và tham gia sự kiện với tinh thần trách nhiệm cao.
Cần Thơ tăng cường hợp tác với Pháp trên các lĩnh vực giáo dục, y tế

Cần Thơ tăng cường hợp tác với Pháp trên các lĩnh vực giáo dục, y tế

Ngày 10/3, Phó Chủ tịch UBND Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp cùng lãnh đạo một số sở, ngành đã tiếp và làm việc với ông Etienne Ranaivoson, Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhân chuyến thăm và làm việc của ông tại địa phương.
Đổi mới chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Đổi mới chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Điểm nhấn của kỳ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 10 là hoạt động tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ giữa hải quân hai nước.
Ninh Bình siết quản lý tàu cá, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần thứ 5

Ninh Bình siết quản lý tàu cá, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần thứ 5

UBND tỉnh Ninh Bình vừa yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý tàu cá, siết chặt kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản, không để phát sinh vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đồng thời chuẩn bị các điều kiện phục vụ làm việc với Đoàn Thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC).
Tàu 016-Quang Trung vượt qua đường xích đạo tham dự Kakadu (2026)

Tàu 016-Quang Trung vượt qua đường xích đạo tham dự Kakadu (2026)

Trên hải trình đến Australia tham dự Lễ duyệt binh tàu quốc tế và Diễn tập hải quân đa phương (Kakadu-2026), Tàu 016-Quang Trung, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân nhân dân Việt Nam đã vượt qua đường xích đạo. Nghi thức lễ qua đường xích đạo đã được tổ chức trên sân trực thăng của Tàu 016.
infographic bau cu quoc hoi va hdnd cach tra cuu thong tin ve nguoi ung cu tren vneid
infographic thu tuong chi dao 9 nhiem vu trong tam ung pho bien dong toan cau
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
Xin chờ trong giây lát...
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
Thời tiết hôm nay (11/3): Miền Bắc rét về đêm và sáng, ngày nắng

Thời tiết hôm nay (11/3): Miền Bắc rét về đêm và sáng, ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 11/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm, nhiều nơi xuất hiện sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng.
Nắm rõ quy định để lá phiếu hợp lệ trong ngày bầu cử 15/3

Nắm rõ quy định để lá phiếu hợp lệ trong ngày bầu cử 15/3

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 15/3/2026. Để thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, mỗi cử tri cần nắm rõ quy trình bỏ phiếu, cách ghi phiếu bầu cũng như các quy định liên quan nhằm bảo đảm lá phiếu hợp lệ và đúng quy định pháp luật.
39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand

39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand

Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội thông qua Cục Hợp tác quốc tế – Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Chương trình Học bổng toàn phần bậc học Thạc sĩ và Tiến sĩ do Chính phủ New Zealand tài trợ (Manaaki New Zeaaland Scholarship) dành cho công dân Việt Nam.
Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: Những điều cần biết về cử tri

Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: Những điều cần biết về cử tri

Công dân Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam tính đến ngày bầu cử (15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Thời tiết hôm nay (3/3): Gió Đông Bắc về, miền Bắc trở lạnh 15 độ C

Thời tiết hôm nay (3/3): Gió Đông Bắc về, miền Bắc trở lạnh 15 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh tràn về khiến khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ; Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An chuyển mưa rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở mức 15-18 độ C.
4 nguyên tắc cơ bản bảo đảm tính dân chủ trong bầu cử ở Việt Nam

4 nguyên tắc cơ bản bảo đảm tính dân chủ trong bầu cử ở Việt Nam

Bầu cử là việc công dân lựa chọn những người đại diện thay mặt mình quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước. Theo quy định tại Điều 7 Hiến pháp năm 2013 và Điều 1 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, việc bầu cử ở nước ta được tiến hành theo 4 nguyên tắc cơ bản: phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Đây là những nguyên tắc nền tảng, bảo đảm tính dân chủ, khách quan và công bằng của quá trình bầu cử.
Phiên bản di động