Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
15:30 | 14/03/2017 GMT+7

Quảng Bình: Xe quá tải "lộng hành" trên QL12A

aa
TĐO - Từng đoàn xe tải chở vật liệu “có ngọn” nối đuôi nhau tung hoành từ đường làng ra đường Quốc lộ, phá nát cả con đường làng rồi chạy hiên ngang ngay giữa thị trấn đông đúc dân cư nhưng không hề bắt gặp một sự kiểm tra xử lý nào từ các cơ quan chức năng.

Trong thời gian gần đây, phóng viên báo Thời Đại liên tiếp nhận được phản ánh của người dân trên địa bàn huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) về tình trạng xe tải chở đá cao quá thùng, chạy nườm nượp hàng ngày tàn phá hạ tầng giao thông, khiến nhiều người mất ăn, mất ngủ.

Nhiều ngày thực tế, phóng viên ghi nhận những đoàn xe chở quá tải, chất đá hộc vượt thùng lên tới hơn 30cm nối đuôi nhau chạy từ một mỏ đá trên địa bàn xã Phong Hóa theo tuyến đường làng rồi rẽ ra Quốc lộ 12A hướng lên thị trấn Đồng Lê.

quang binh xe qua tai long hanh tren ql12a

Xe 73C-05516 chưa cắt thành thùng

Cụ thể, ngày 28/2, lần theo đoàn xe này, tất cả đều xuất phát từ 1 mỏ đá thuộc xã Phong Hóa vượt qua hơn 3km đường làng rồi rẽ ra Quốc lộ 12A hướng lên thị trấn Đồng Lê với quãng đường gần 12km rồi tập kết ở một mỏ đá nằm gần đường Xuyên Á thuộc thôn Ba Tâm xã Thuận Hóa. Từ khoảng 8h30 sáng đoàn xe tải chở đá hộc nối đuôi nhau rời mỏ đá chở theo khối lượng đá hộc cao vút rồi đua nhau “băm nát” con đường làng trước khi lên “hành” Quốc lộ 12A. Các xe mang BKS 90C- 03751, 90C-01361, 90C- 01866, 90C- 03839, 90C- 03895, 90C- 03044... nối hàng dài trên suốt đường đi.

Theo tìm hiểu, đoàn xe này thuộc Công ty cổ phần vận tải sản xuất xây dựng Đại Phúc có trụ sở tại tỉnh Hà Nam. Hiện đoàn xe này có 11 chiếc xe loại 3 chân, 4 chân tham gia việc vận chuyển đá, ngoài số xe này còn có một số chiếc HOWO của 1 số doanh nghiệp vận tải trên địa bàn Quảng Bình tham gia vận chuyển đá.

Theo quan sát tại tuyến đường làng đoàn xe này chạy qua mặt đường gần như bị cày nát hoàn toàn, việc đi lại bằng xe máy vô cùng khó khăn. Điều đáng nói, tập đoàn xe “có ngọn” này chở theo một lượng lớn đá hộc vượt thùng có xe lên tới 40cm nhưng việc đậy bạt thì vô cùng sơ sài, có những xe đậy bạt để lộ ra cả những hòn đá to như chực rơi ra khỏi thùng, những điều này tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm cho người đi đường. Bám theo đoàn xe này từ lúc rẽ lên Quốc lộ 12 lên tới điểm tập kết chúng tôi thật sự bất ngờ bởi sự ngang nhiên của đoàn xe “khủng” này, cả đoàn nối đuôi nhau chạy rầm rầm trên đường qua ngay trung tâm thị trấn Đồng Lê nơi có lượng người và phương tiện tham gia giao thông đông đúc, thậm chí chạy qua ngay trước trụ sở Công an huyện Tuyên Hóa.

quang binh xe qua tai long hanh tren ql12a

Xe chở đá hộc, vượt thùng, che bạt sơ sài tung hoành ngay trên QL12A

Một người dân sống ngay gần tuyến đường này cho biết: “Tình trạng này đã xảy ra cả gần tháng nay, xe chở đá thì cao quá thùng, che bạt sơ sài. Tuy nhiên, tôi chưa thấy lực lượng nào xử lý cả, đường thì bị phá nát, xe thì chạy rầm rầm như vậy thì nguy hiểm quá.”

quang binh xe qua tai long hanh tren ql12a

Người dân tránh xa khi "hung thần xa lộ" đi ngang

Trao đổi với PV về vấn đề này, ông Hoàng Ngọc Dũng - Chánh thanh tra Sở GTVT Quảng Bình cho biết: Sau khi nhận được phản ánh của phóng viên chúng tôi sẽ cho lực lượng kiểm tra ngay và sẽ kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Rất mong sự vào cuộc quyết liệt kịp thời từ các cơ quan chức năng Quảng Bình để sớm chấm dứt tình trạng này.

Nhóm PVMT

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động